Đan Trường: "Không có chuyện tôi bị ép cưới"

Theo Infonet,
Chia sẻ

Đan Trường tiết lộ, anh là người rất cứng đầu và có chính kiến riêng: "Khó ai có thể ép tôi làm điều mình không muốn".

Suốt tuần qua, thông tin được nhiều người quan tâm và chú ý nhất ở làng giải trí Việt chính là chuyện Đan Trường chuẩn bị kết hôn cùng một nữ Việt kiều kém mình tới 10 tuổi. Bên cạnh những lời chúc phúc từ người hâm mộ và giới truyền thông, có không ít ý kiến chê bai nhan sắc, phủ nhận tài năng bà xã tương lai của anh Bo. Những thông tin này khiến Đan Trường đã phải đăng đàn trên trang cá nhân để bênh vực Thủy Tiên.

Mới đây, chính doanh nhân Thủy Tiên cũng viết tâm thư gửi các fan cuồng của ông xã. Trong thư, nữ doanh nhân Việt kiều không giấu sự ngạc nhiên bởi tình cảm người hâm mộ Đan Trường dành cho mình. Cô cho biết: "Tôi thành thật không thể cảm ơn đủ và cũng khó bày tỏ bằng lời nói sự biết ơn sâu sắc đến mọi người. Nhưng tôi đang cố gắng để trở thành một phần của gia đình và fan của anh Bo, tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ phía các bạn".

Đan Trường:

Đan Trường quyết định cưới vợ trong tháng 4 vì đây chính là thời điểm cả hai cùng thu xếp được thời gian dành cho chuyện trọng đại trong cuộc sống của mình.

Dường như quyết định kết hôn của anh khá vội vàng...

Thật ra tôi và Thủy Tiên đã có kế hoạch cho chuyện hôn nhân từ tháng 10 năm ngoái. Nhưng tôi chưa dám chia sẻ cùng các khán giả của mình vì sợ kế hoạch bị thay đổi vào giờ chót.

Ban đầu, tôi cũng chưa định thông báo gì hết nhưng vì năm trước, trong một lần gặp gỡ báo chí, anh Hoàng Tuấn (quản lý của Đan Trường) cũng úp mở về chuyện này nên cuối cùng mới có thông tin mà các bạn đã biết.

Tới giờ, mối quan hệ của anh và Thủy Tiên vẫn được coi là ẩn số bí mật khiến nhiều fan tò mò. Anh có thể tiết lộ ai là người "cưa" người kia trước trong mối quan hệ này?

(Cười) Chắc là cả hai quá! Thời gian trước, Thủy Tiên bị stress do áp lực công việc quá nhiều. Khi đó, chúng tôi đã có rất nhiều trao đổi, tâm sự với nhau. Tiên vẫn nói là tôi đã giúp cô ấy vượt qua áp lực của công việc đấy.

Có lẽ bởi trong lúc cả hai trao đổi qua lại với nhau, chúng tôi đã phát hiện là có cùng quan điểm, suy nghĩ và nhất là cùng... cứng đầu giống nhau. Nhưng có lẽ tôi cứng đầu hơn một chút (cười). Thế là hai đứa thân và mến nhau từ đó.

Có ý kiến nói rằng anh chỉ sang Mỹ lưu diễn và bị bà xã cùng gia đình cô ấy ép cưới...

Đan Trường:

Đan Trường:

Hình ảnh thiệp cưới của Đan Trường và Thủy Tiên vừa rò rỉ trên mạng

(Cười) Có chuyện đó nữa sao? Lịch trình làm việc ban đầu của tôi là sẽ biểu diễn ở Việt Nam tới hết tháng 6/2013 cơ. Tôi đã nhận được khá nhiều lời mời từ các chương trình lớn. Bên cạnh đó, tôi còn nhận được lời mời tham gia tour diễn miền Trung với 24 xuất diễn và nhiều show của các thương hiệu lớn trong nước.

Nhưng anh Hoàng Tuấn đã ký hợp đồng biểu diễn ở Hoa Kỳ vào tháng 4 và 5 từ thời gian trước. Chúng tôi xin hoãn nhưng không được nên tôi bàn bạc với Thủy Tiên và ông bầu để sắp xếp thời gian tổ chức đám cưới trong tháng 4 luôn cho tiện.

Nói như thế là bạn đủ hiểu hoàn toàn không có chuyện tôi bị gia đình bên vợ ép làm đám cưới trong dịp này rồi nhé. Hơn nữa, dù sao tôi cũng là một ca sĩ được đông đảo khán giả gần xa biết đến nên gia đình bên vợ cũng rất trân trọng vị trí và công việc tôi đang theo đuổi.

Đan Trường:

Nhưng anh có thuộc type người dễ bị ép uổng?

Bản tính của tôi cũng... lỳ và cứng đầu lắm (cười lớn). Khó ai có thể ép tôi làm điều mình không thích lắm! Bên cạnh đó, tôi luôn biết mình đang làm gì và đâu là chuyện đúng, chuyện sai thì làm sao tôi lại đặt mình vào tình huống bị ép uổng?

Ba mẹ anh nói gì về cô con dâu người Mỹ gốc Việt này? Họ có điểm nào không hài lòng với Thủy Tiên không, thưa anh?

Ba mẹ tôi là người rất dễ tính và hiền lành. Thế nên, dù con trai lăn lộn trong showbiz mười mấy năm qua, ba mẹ tôi vẫn rất ngại khi có ai đề nghị phỏng vấn hay đơn giản hơn là xuất hiện trước công chúng. Họ chỉ cần con cái trong nhà - cả dâu lẫn rể cũng như con ruột - ăn nói lễ phép, lịch sử chào hỏi và biết sống kính trên, nhường dưới cả trong gia đình lẫn ngoài xả hội là được rồi.

Còn ba mẹ vợ thì nói gì về anh?

Họ chỉ muốn tôi ở Mỹ nhiều hơn để có thời gian chăm sóc cho Thủy Tiên...

Anh sẽ làm theo nguyện ước của ba mẹ vợ chứ?

Tôi vẫn muốn 2, 3 năm đầu sẽ đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Chính khán giả trong nước đã chắp cho tôi đôi cánh rộng và mạnh mẽ như ngày hôm nay, tôi không thể, một sớm một chiều mà rời khỏi vòng tay thương yêu đó để chỉ nghĩ cho riêng mình. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc sao cho vẫn hoàn thành công việc chuyên môn mà có thể đảm bảo lo cho gia đình nhỏ của mình một cách hài hòa.

Nói như thế tức là hoàn toàn không có chuyện Đan Trường chủ yếu sống ở Mỹ và bớt dần việc biểu diễn tại Việt Nam như các fan vẫn lo lắng mấy ngày nay?

Sau khi có gia đình, tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình, vẫn là ca sĩ độc quyền của HT Production. Thế nên tôi vẫn tham gia biểu diễn trong và ngoài nước theo kế hoạch của công ty.

Bên cạnh đó,tôi sẽ giúp Thủy Tiên phát triển hoạt động của công ty cô ấy tại Việt Nam. Bà xã tôi đang điều hành một công ty kinh doanh bất động sản và chương trình dành cho những người muốn đầu tư, định cư tại Mỹ và Canada.

Anh có dự định thực hiện một sản phẩm âm nhạc đặc biệt nào đó dành tặng riêng bà xã để đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời mình?

Thật ra là tôi đã có kế hoạch cho sản phẩm này rồi. Tôi muốn quay một MV lãng mạn cho cả hai. Sản phẩm đó sẽ được gọi tên là History Wedding để kỷ niệm ngày trọng đại của mình. Một người bạn thân của tôi là nhạc sĩ Minh Khang cũng đã viết tặng hai vợ chồng một bài hát mới về đám cưới. Đây là món quà cưới anh ấy đặc biệt dành tặng tôi.

Được các fan yêu quý suốt hơn 15 năm qua, thành công trong sự nghiệp lại vừa kết hôn với một người vợ khéo léo, tài ba, anh có thỏa mãn với cuộc sống hiện tại hay còn ao ước điều gì?

Tôi rất hạnh phúc với những gì xả hội đã mang đến cho mình. Chính bởi thế, tôi vẫn luôn ấp ủ giấc mơ thành lập một quỹ từ thiện mang tên mình. Khi đó, tôi có thể mang những niềm hạnh phúc nho nhỏ đến với những người nghèo, những mảnh đời bất hạnh tại quê hương của mình. Bà xã tôi là Thủy Tiên cũng hay làm từ thiện. Thế nên tôi tin chắc với tài năng quản lý, cô ấy sẽ giúp tôi hoàn thành giấc mơ trong tương lai không xa.

Chia sẻ