Dân Thái Lan kêu gọi phong tỏa khi nước này ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao kỷ lục

PV/VOV-Bangkok, Vũ Anh Tuấn/VOV1,
Chia sẻ

Nhiều người dân, tổ chức dân sự tại Thái Lan đang lên tiếng kêu gọi chính phủ nước này áp đặt một lệnh phong tỏa để hạn chế sự di chuyển khi số lượng ca mắc Covid-19 liên tục tăng cao.

Các lời kêu gọi được đưa ra sau khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết chính phủ nước này không có kế hoạch đóng cửa đất nước dù ghi nhận gần 3.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Các ca nhiễm tăng vọt trong thời gian vừa qua khiến hệ thống y tế nước này đang trên bờ vực sụp đổ.

Dân Thái Lan kêu gọi phong tỏa khi nước này ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao kỷ lục - Ảnh 1.

Thái Lan phun độc khử trùng.

Trong khi đó, Chaichana, một nghị sĩ đảng Dân chủ cũng kêu gọi chính phủ áp đặt một lệnh cấm di chuyển trên toàn quốc trong vòng 15 ngày. Theo ông Chaichana, hiện tại chính phủ vẫn chưa hành động do lo ngại về tác động kinh tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Lan cho biết, mức độ nghiêm trọng của dịch ở chỗ hiện tại không đủ nhân viên y tế để chăm sóc bệnh nhân.

Thái Lan hiện tại cũng đã cho phép các tỉnh tự xem xét việc áp đặt lệnh giới nghiêm ở một số khu vực. Nếu tình hình dịch xấu đi thì thời gian cách ly với bệnh nhân không có triệu chứng điều trị ở viện có thể giảm xuống 10 ngày sau đó họ sẽ tự chữa bệnh tại nhà bằng hệ thống theo dõi.

Hiệp hội các nhà bán lẻ Thái Lan cho biết, các trung tâm mua sắm, siêu thị và cả cửa hàng tiện lợi sẽ được đóng cửa sớm hơn nữa tại 18 khu vực trong đó có cả thủ đô Bangkok. Thành phố lớn nhất Thái Lan cũng đã ra thông báo đóng cửa 31 loại hình kinh doanh có nguy cơ cao trong vòng 14 ngày trong đó có các khu vực như rạp phim, sân thể thao, bảo tàng, công viên…

Còn trong một cuộc khảo sát ý kiến của đại học Suan Dusit, phần lớn người dân tỏ ra nghi ngờ rằng chính phủ có thể đối phó với làn sóng Covid-19 đang hoành hành khắp đất nước. Trong số gần 2.100 người được hỏi về các biện pháp mà chính phủ Thái Lan thực hiện để đối phó với đại dịch thì gần 75% cho rằng virus sẽ lây lan rất nhanh và 67,28% cho rằng chính phủ không thể đối phó với dịch bệnh hoặc giữ trong tầm kiểm soát.

Thái Lan hôm 25/4 ghi nhận thêm 2.438 ca nhiễm mới nâng tổng số bệnh nhân tại nước này lên hơn 55.000 trường hợp, trong đó 26.000 người đã dương tính với Covid-19 chỉ trong 25 ngày gần đây.

Hôm nay (25/4), Thái Lan ghi nhận số người tử vong vì đại dịch Covid-19 theo ngày cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh các nhà chức trách nước này đang nỗ lực khống chế dịch bệnh.

Theo ông Teweesin Wisanuyothin, phát ngôn viên của lực lượng đặc nhiệm Covid-19 của chính phủ Thái Lan cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này có 11 người tử vong vì dịch Covid-19, trong khi số ca mắc mới là 2.438. gồm công viên, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và trung tâm chăm sóc ban ngày từ ngày 26/4 đến ngày 9/5.

Năm ngoái, Thái Lan đã duy trì số ca nhiễm thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác.

Tuy nhiên, một đợt bùng phát dịch mới, một phần do sự xuất hiện của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên ở Anh với tốc độ lây lan cao, đã khiến trên hàng chục ngàn người mắc và 46 người tử vong chỉ trong 25 ngày.

Những số liệu này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt giường bệnh, đặc biệt khi chính sách của chính phủ là các bệnh viện tiếp nhận mọi trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, kể cả những ca không có triệu chứng./.

Chia sẻ