Dân số Hàn Quốc lần đầu tiên giảm do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Theo dữ liệu điều tra dân số được công bố vào ngày 3/1/2021, năm 2020, dân số Hàn Quốc đã lần đầu tiên giảm do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục.

Theo số liệu điều tra dân số mới nhất do Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc công bố, nước này có 51.829.023 người vào ngày 31/12/2020, giảm 20.838 người so với cùng kỳ năm 2019.

Dân số Hàn Quốc đã tăng lên trong 10 năm gần đây, nhưng tỷ lệ tăng dân số qua từng năm đã giảm dần, từ 1,49% vào năm 2010 xuống 0,05% trong năm 2019. Năm 2020, Hàn Quốc báo cáo có 275.815 ca sinh mới, giảm 10,65% so với năm 2019. Bên cạnh đó, năm 2020, 307.764 người đã qua đời tại Hàn Quốc, tăng 3,1% so với năm 2019.

Số người tử vong tại nước này đã tăng hàng năm từ năm 2011 - 2018, trước khi giảm vào năm 2019 và sau đó tăng trở lại vào năm 2020. Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc lưu ý: "Trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng, Chính phủ cần thực hiện những thay đổi cơ bản đối với các chính sách liên quan".

 - Ảnh 1.

Tỷ lệ tăng dân số tại Hàn Quốc qua từng năm đã giảm dần. (Ảnh: Yonhap News Agency)

Trong số 17 tỉnh và thành phố của Hàn Quốc, chỉ có 5 địa phương được báo cáo có sự gia tăng dân số gồm tỉnh Gyeonggi, đảo Jeju, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Chungcheong và thành phố Sejong. Dân số tại thủ đô Seoul đã giảm hơn 60.000 người. Seoul và các khu vực Incheon và Gyeonggi lân cận chiếm một nửa dân số Hàn Quốc với 26.038.307 người, tăng khoảng 112.000 người so với năm 2019.

Theo độ tuổi, số người ở độ tuổi 50 chiếm tỷ lệ cao tại Hàn Quốc với khoảng 8,64 triệu người, chiếm 16,7% dân số. Tiếp theo là những người ở độ tuổi 40 với tỷ lệ 16%, 30 tuổi 13,3% và 20 tuổi 13,1%. Trong một xã hội ngày càng già hóa dân số, nhóm người từ 60 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ 24% số dân trên toàn Hàn Quốc

Dữ liệu điều tra dân số cũng cho thấy, số hộ gia đình tăng 2,72%, hiện ở mức 23.093.108 hộ. Nguyên nhân được cho là do sự gia tăng các hộ gia đình độc thân. Dữ liệu cho thấy, có hơn 9,06 triệu hộ chỉ có 1 người, tăng khoảng 574.000 người so với năm 2019. Hộ gia đình một thành viên chiếm 39,2% tổng số gia đình vào năm 2020, nhiều hơn bất kỳ loại hộ gia đình nào khác tại quốc gia này.

Dân số Hàn Quốc lần đầu tiên giảm do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục - Ảnh 2.

Chia sẻ