Dàn sao "Những cô gái chân dài" sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con

Imacho,
Chia sẻ

Bộ phim gặt hái thành công vang dội nhờ quy tụ dàn sao trai xinh gái đẹp cùng nội dung vén lên bức màn đen tối đằng sau làng giải trí hào nhoáng.

Phim Những cô gái chân dài của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng năm 2004 là một trong những tác phẩm tiên phong nổi bật của nền điện ảnh hiện đại Việt Nam. Bộ phim xoay quanh nhân vật Thủy - cô gái thôn quê chân ướt chân ráo một mình lên Sài Gòn - tình cờ lọt vào “mắt xanh” của nhiếp anh gia nổi tiếng và trở thành người mẫu. Tình tiết phim được đẩy lên cao trào khi khắc họa những mảng tối, đấu đá đằng sau sàn catwalk hào nhoáng. Thành công của Những cô gái chân dài góp phần đưa dàn người mẫu Anh Thư, Thanh Hằng, Xuân Lan, Minh Anh… vụt lên thành ngôi sao sáng giá. Cuộc sống sau 14 năm của họ hoàn toàn khác biệt nhau.

Dàn sao Những cô gái chân dài sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Dàn sao Những cô gái chân dài sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Anh Thư trong vai Thủy

Vai nữ chính trong Những cô gái chân dài đánh dấu bước chuyển mình từ sân khấu thời trang sang lĩnh vực điện ảnh của Anh Thư. Dù diễn xuất còn gượng gạo và chưa thể khắc họa được nội tâm của một cô gái thôn quê lên thành phố mưu sinh để rồi vướng vào cám dỗ của sự hào nhoáng nhưng vai diễn này vẫn thành công đưa tên tuổi Anh Thư đến gần khán giả hơn và mang đến cho cô không ít lời mời đóng phim.

Ngay thời điểm sự nghiệp thăng tiến nhất, Anh Thư không ngần ngại quyết định kết hôn với bạn trai lâu năm doanh nhân Thanh Long (được biết đến với tên Long PL).

Dàn sao Những cô gái chân dài sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Sau đó, cô lui về hậu trường, vừa chăm lo gia đình, vừa phụ giúp chồng điều hành công việc tại công ty quản lý người mẫu, đồng thời vẫn nhận lời tham gia các bộ phim nổi tiếng Tuyết nhiệt đới, Hoa thiên điểu, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Em hiền như ma sơ... Cuộc hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi càng viên mãn hơn khi đứa con đầu lòng, cậu bé Tiểu Long, chào đời vào năm 2007.

Năm 2012, Anh Thư trở lại sân khấu trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ kèm theo đó là tin đồn hôn nhân rạn nứt bắt đầu râm ran. Nhưng cựu người mẫu một mực phủ nhận. Từ năm 2014 trở đi, doanh nhân Thanh Long không còn xuất hiện cùng vợ và con trai trong các sự kiện khiến người ta càng có lý do tin vào lời đồn trên. 2 năm sau đó, Anh Thư mới chính thức xác nhận đã chia tay doanh nhân Thanh Long vì không đồng quan điểm sống, kết thúc chuyện tình 15 năm. Hiện tại, cô một mình nuôi dạy Tiểu Long và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ.

Dàn sao Những cô gái chân dài sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Thanh Hằng trong vai Ngọc Mai

Trong Những cô gái chân dài, Thanh Hằng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả với gương mặt bầu bĩnh nhưng không kém phần sắc sảo cùng đôi chân dài miên man đến tận 1m12, nổi bật hơn cả nữ chính. Thành công vang dội của bộ phim trở thành bước đệm giúp Thanh Hằng nhận được nhiều lời mời diễn xuất trong Nụ hôn thần chết, Những nụ hôn rự rỡ, Siêu nhân X… khẳng định tên tuổi trong làng điện ảnh.

Dàn sao Những cô gái chân dài sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con - Ảnh 5.

Thanh Hằng mới đây vừa trở lại với vai diễn ấn tượng trong Mẹ chồng. (Ảnh: Internet)

Dù đã nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng Thanh Hằng chưa bao giờ là cái tên hết hot. Ở thời điểm hiện tại, cô vẫn là siêu mẫu đắt giá hàng đầu Việt Nam. Vẻ đẹp hiện đại cùng gu thời trang cá tính giúp Thanh Hằng luôn tỏa sáng bất kể trên sàn diễn thời trang, phim ảnh hay sự kiện.

Vốn là người tham công tiếc việc và yêu thích sự tự do, Thanh Hằng không quá đặt nặng chuyện lập gia đình, sinh con đẻ cái như bạn bè đồng trang lứa. Hiện cô vẫn đang một mình tận hưởng giai đoạn “tiền hôn nhân”. Thanh Hằng khéo léo ví hôn nhân như đại dương sâu thẳm và hiện tại cô vẫn chưa có la bàn để xác định phương hướng đúng đắn cho tương lai của chuyện tình cảm.

Dàn sao Những cô gái chân dài sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Xuân Lan trong vai Xuân Lan

Sở hữu gương mặt lạnh lùng, sắc sảo cùng mái tóc ngắn cá tính, Xuân Lan được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhắm ngay vào vai phản diện trong Những cô gái chân dài. Trước khi chạm ngõ điện ảnh, Xuân Lan đã sớm là người mẫu có tiếng trên sàn catwalk. Cô được mọi người tung hô là "Biểu tượng thời trang Việt Nam" hay "Kate Moss Việt Nam".

Dàn sao Những cô gái chân dài sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Sau Những cô gái chân dài, Xuân Lan tiếp tục ghi dấu ấn qua các vai diễn trong Tóc rối, Người mẫu và các vở diễn Sát thủ hai mảnh, Họng súng vô hình, Bikini. Thời gian sau này, cô còn lấn sân sang sân khấu kịch, đảm nhận thể hiện các nhân vật đả nữ, cá tính mạnh.

Xuân Lan vốn kín tiếng về chuyện đời tư. Năm 2009, sau khi bất ngờ tuyên bố giải nghệ 1 năm, cô kết hôn với đạo diễn Nguyễn Thành Nam nhưng cuộc hôn nhân này kết thúc chóng vánh chỉ sau 3 năm. Xuân Lan sau đó nảy sinh tình cảm với một người đàn ông và sinh ra bé Thỏ nhưng cô lại không thể công khai mối tình này. Thời điểm hiện tại, Xuân Lan dồn hết tâm sức cho công việc cũng như chăm sóc con gái mà không cần trợ cấp của người yêu cũ.

Dàn sao Những cô gái chân dài sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Dương Yến Ngọc trong vai bạn ở trọ cùng Thủy

Dương Yến Ngọc từng là người mẫu sáng giá của sàn catwalk, ngang hàng với Xuân Lan, Ngô Thanh Vân nhưng sự nghiệp lẫn đương tình duyên của cô lại lận đận hơn các cô bạn đồng nghiệp rất nhiều. Tham gia rất nhiều dự án truyền hình lẫn điện ảnh nhưng Dương Yến Ngọc chưa tạo được dấu ấn riêng, mờ nhạt trong mắt công chúng.

Năm 2007, Dương Yến Ngọc tuyên bố từ giã sàn diễn và kết hôn với doanh nhân Diệp Thành Nguyên. Cả hai có với nhau một bé gái trước khi đường ai nấy đi vào năm 2011. Dù không tiết lộ lý do chia tay nhưng nhiều người cho rằng Dương Yến Ngọc vì quá ham mê cờ bạc đã gây ra món nợ lớn cho gia đình hay khiến chồng cô cầm sổ đỏ nhà đi vay kinh doanh. Đứng giữa tâm bão, Dương Yến Ngọc chọn cách im lặng.

Dàn sao Những cô gái chân dài sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Năm 2013, Dương Yến Ngọc một lần nữa lên xe hoa với doanh nhân Trần Thông. Sau khi mang thai đứa con thứ hai, cô lui về hậu trường và tập trung chăm sóc tổ ấm. Những tưởng Dương Yến Ngọc cuối cùng cũng tìm được bình yên của cuộc đời mình nhưng năm 2014, cô bất ngờ lên tiếng tố chồng ngoại tình với nữ ca sĩ Pha Lê. Sau đó không lâu, cô lên tiếng xin lỗi đồng thời tuyên bố li dị và tung bằng chứng bị chồng bạo hành. Trong khi đó, chồng của Dương Yến Ngọc lên tiếng trên trang cá nhân tố cáo vợ cũ bỏ bê con ốm không chăm sóc. Sau 2 lần đò cay đắng, Dương Yến Ngọc giờ đây chỉ chăm chỉ hoạt động kinh doanh, nuôi con và thỉnh thoảng nhận đóng phim để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật.

Dàn sao Những cô gái chân dài sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con - Ảnh 10.

(Ảnh: Internet)

Ngọc Nga trong vai bà bầu người mẫu

Bên cạnh nhân vật bà bầu người mẫu trong Những cô gái chân dài, Ngọc Nga còn được khán giả nhớ đến với những vai diễn khác trong Tuyết nhiệt đới, Ghen, Chuyện tình công ty quảng cáo, Ván cờ tình yêu… Dù chỉ là tuyến nhân vật phụ nhưng cô vẫn gây ấn tượng nhờ diễn xuất tinh tế, hài hước và chân thật. Ngoài đời, cô cũng là một trong những người mẫu thuộc thế hệ vàng với Xuân Lan, Dương Yến Ngọc, Tống Bạch Thủy… so về độ nổi tiếng có phần khiêm tốn song con đường hạnh phúc lại viên mãn hơn bội phần.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Ngọc Nga gặp được người đàn ông ngoại quốc Lindsay tại một bữa tiệc sinh nhật và bị anh theo đuổi từ đó. Cuối cùng, tấm chân tình của Lindsay đã lay động được trái tim người đẹp, cô quyết định tái hôn và chính thức rời xa làng giải trí để tập trung vun vén cho hạnh phúc gia đình cũng như giúp đỡ chồng trong công việc kinh doanh. Cựu người mẫu hài lòng với cuộc sống yên bình hiện tại bên cạnh chồng và 3 đứa con xinh như thiên thần.

Dàn sao Những cô gái chân dài sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con - Ảnh 11.

(Ảnh: Internet)

Dàn sao Những cô gái chân dài sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con - Ảnh 12.

(Ảnh: Internet)

Minh Anh trong vai Hoàng

Sở hữu gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng cùng chiều cao lý tưởng nhờ xuất thân người mẫu, Minh Anh hội đủ tiêu chuẩn trở thành ngôi sao và nam thần trong mắt chị em phụ nữ. Vai diễn Hoàng - chàng nhiếp ảnh gia mới vào nghề nhìn đời với con mắt trong sáng - đưa Minh Anh trở thành gương mặt sáng giá được nhiều đạo diễn săn đón. Nhưng tham vọng lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc khiến tên tuổi anh ngày càng mờ nhạt và mất hút trong mắt truyền thông.

Dàn sao Những cô gái chân dài sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con - Ảnh 13.

(Ảnh: Internet)

Mãi đến tháng 4/2014, Minh Anh mới trở lại trong chương trình Tôi là người chiến thắng nhưng không nhận được sự chú ý. Cho đến khi nhận lời tham gia Chiến dịch chống ế, anh mới bắt đầu được truyền thông quan tâm trở lại.

Hiện tại, bên cạnh công việc diễn xuất, Minh Anh còn là nhân viên tại văn phòng bất động sản và thỉnh thoảng nhận lời làm VJ cho các kênh truyền hình. Minh Anh tự nhận mình người kín tiếng và ngại xuất hiện trước đám đông. Đối với nghệ thuật, anh chỉ mong muốn được cống hiến thầm lặng. Minh Anh cũng chưa từng đề cập đến chuyện tình cảm cá nhân.

Dàn sao Những cô gái chân dài sau 14 năm: Hầu hết đều gãy gánh hôn nhân, chỉ một người hạnh phúc bên chồng con - Ảnh 14.

(Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ