Dân mạng khắp nơi tranh cãi trước bài phát biểu của cô bé 16 tuổi Greta Thunberg, khen ngợi có, chỉ trích vô lễ và thiếu hiểu biết cũng không ít

Diệp Lục,
Chia sẻ

Bài phát biểu của nhà hoạt động nhí Greta Thunberg về vấn đề bảo vệ môi trường đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.

Vào ngày 23/9, Greta Thunberg (16 tuổi), một nhà hoạt động môi trường đã có bài phát biểu hùng hồn về biến đổi khí hậu tại Liên Hợp Quốc. Cô gái 16 tuổi đã gây ấn tượng mạnh mẽ trên truyền thông khi "dám" trừng mắt nhìn Tổng thống Mỹ với ánh nhìn đầy giận dữ và quát mắng các vị lãnh đạo thế giới.

"Người dân đang đau khổ. Mọi người đang chết dần chết mòn. Toàn bộ hệ sinh thái đang sụp đổ. Chúng ta đang bắt đầu một cuộc tuyệt chủng hàng loạt. Vậy mà tất cả những gì các ông có thể nói đến là tiền bạc và những câu chuyện cổ tích về sự tăng trưởng kinh tế vĩnh viễn. Sao các ông dám?", đoạn trích trong bài phát biểu của nhà hoạt động môi trường nhí.

Bài phát biểu của cô gái 16 tuổi này đã khiến mạng xã hội xôn xao. Trên Twitter, hashtag #GretaThunberg và #Greta trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu hiện nay.

920x920

Greta Thunberg có bài phát biểu gây tranh cãi vào ngày 23/9.

Bài phát biểu của Greta Thunberg đã làm bùng nổ cuộc tranh luận dữ dội trên truyền thông và mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi, ủng hộ sự mạnh mẽ, quyết đoán của cô gái trẻ trước vấn đề mang tính toàn cầu, không phải ai cũng dám lên tiếng thì rất nhiều ý kiến không đồng tình về những nội dung mà cô gái người Thụy Điển này đưa ra.

Nhiều ý kiến bình luận rằng, bài phát biểu của Greta Thunberg là "thiếu hiểu biết" và thậm chí là "vô lễ" khi cô bé có những lời trách mắng các nhà lãnh đạo "đánh cắp ước mơ và tuổi thơ" của thế hệ trẻ bằng ngôn từ sáo rỗng.

"Làm sao bạn dám giảng giải cho thế hệ chúng tôi về việc đánh cắp giấc mơ của bạn. Chúng tôi đã cho bạn và thế hệ của bạn nhiều hơn bất kỳ thế hệ trước đó đã cho con cháu của họ. Hãy chờ đến khi bạn trưởng thành đủ để nhận thức về một số quan điểm trong cuộc sống", một người bình luận Twitter cho hay.

hoa-2

Người dùng mạng đánh giá bài phát biểu của Greta Thunberg là vô lễ.

Trong khi đó, một số khác lại cho rằng, phản ứng thái quá của cô bé cùng với bài phát biểu thể hiện cô bé thực sự có vấn đề về tâm thần. Trên thực tế, Greta Thunberg từng mắc hội chứng Asperger, một hình thức bệnh tự kỷ có chức năng cao. Những người bị Asperger nghe, nhìn và cảm nhận mọi thứ xung quanh khác so với người bình thường, nhưng một số có khả năng vượt trội về toán, ngôn ngữ biểu hiện từ nhỏ.

Nhiều người đã lên tiếng nghi ngờ về bài phát biểu của Greta Thunberg không phải do cô bé viết mà có sự can thiệp của người lớn. Cha mẹ của nhà hoạt động nhí này cũng bị cư dân mạng chỉ trích khi không để Greta Thunberg được đi học, phát triển bình thường như những đứa trẻ khác.

vui-1

Người dùng mạng Twitter chỉ trích mẹ của Greta Thunberg đã để con gái không được phát triển bình thường như những bạn bè cùng trang lứa.

Bên cạnh đó, một số ý kiến lại bênh vực cô gái trẻ trước những lời chỉ trích dữ dội nhắm vào em. Hashtag #HowDareYou cũng nhận được sự ủng hộ của một bộ phận người dùng mạng. Họ cho rằng đó là câu nói dũng cảm nhất từ trước đến nay của một cô bé dành cho các lãnh đạo thế giới. 

"Điều này rất mạnh mẽ. Greta Thunberg đã đưa ra một đánh giá trung thực về việc thế giới đang ở đâu, sự thất bại của các nhà lãnh đạo và tại sao lại không thể cứu hành tinh cho con cháu chúng ta", một người dùng mạng ý kiến.

bao-1

bao-2

Một số người dùng mạng khen ngợi hành động dũng cảm của cô bé.

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, bài phát biểu của cô bé Thụy Điển thu hút tới 44 triệu lượt xem và khoảng 4.000 bình luận tính đến sáng ngày 24/9. Trong đó, hầu hết các bình luận đều phản bác quan điểm của nhà hoạt động môi trường nhí này.

"Những gì cô bé này làm chỉ là đang nói thôi mà. Cô bé bắt đầu biểu tình từ năm 14 tuổi. Vậy cô bé có bao nhiêu kiến thức? Không có nhiều kiến thức trong đầu, làm thế nào để cô bé có thể đề xuất các giải pháp để đối phó với các vấn đề môi trường. Tôi nghĩ vấn đề của em gái này là cô bé học quá ít và nghĩ quá nhiều", một người dùng khác viết.

Một người dùng mạng xã hội khác lại bày tỏ quan điểm về sự bức thiết của việc phát triển kinh tế ở các quốc gia để phản đối Thunberg. "Nếu nền kinh tế không tăng trưởng, người dân sống ở các nước đang phát triển sẽ ăn gì?", người này nói.

"Cô bé này chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn thôi. Tôi muốn nói với cô ấy rằng đừng nói nữa, hãy hành động đi. Ở phía tây Trung Quốc, nhiều người đang trồng cây để cứu hành tinh này. Họ xứng đáng nhận giải Nobel hơn cô", cư dân mạng khác bình luận.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Facebook Việt Nam cũng có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh bài phát biểu của cô gái Thụy Điển, chủ yếu chia thành hai luồng dư luận: Một bên ủng hộ Greta Thunberg, còn một bên cho rằng bài phát biểu của cô bé có chút thái quá và không đủ sức thuyết phục vì Greta Thunberg còn quá trẻ.

vui-1

vui-2

vui-3

Một số bình luận trên mạng xã hội Facebook Việt Nam.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ