Dân công sở tranh cãi nảy lửa vì câu nói: "Công ty là quan trọng nhất, nhân viên không có người này sẽ thay người khác!"

Old Fashioned,
Chia sẻ

Chị em công sở sẽ phản ứng thế nào khi nghe quản lý công ty nói câu đó với mình?

“Việc cần người hay người cần việc?” - đây có lẽ là câu hỏi kinh điển trong cộng đồng dân công sở từ nhiều năm nay mà chưa ai có thể tìm ra đáp án chuẩn xác nhất để làm hài lòng tất cả. Cho nên, mỗi khi có câu chuyện nào đó xoay quanh đề tài này xuất hiện trên mạng xã hội, khó tránh khỏi một cuộc tranh cãi gay gắt sẽ nổ ra ngay sau đó.

Nói có sách mách có chứng, mới đây, một nàng công sở (hình như đang nóng giận) đã đăng đàn ngắn gọn với mục đích xin ý kiến dân mạng như sau: “Bạn sẽ phản ứng thế nào về câu nói này của bên quản lý công ty mình làm: ‘Công ty là quan trọng nhất, nhân viên hay công nhân không có người này thì sẽ có người khác vào làm thay thế’?”.

Dân công sở tranh cãi sau một câu nói: "Công ty là quan trọng nhất, nhân viên không có người này sẽ có người khác!" - Ảnh 1.

Và như đã nói, thể nào sau đó tranh luận cũng nổ ra là y như rằng nó nổ ra thật. Đôi dòng tâm sự ngắn của nàng công sở sau khi chia sẻ lên MXH ít lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Bên dưới phần bình luận, 3 phe dân mạng đã thay phiên nhau tranh cãi qua lại.

Một phe cho rằng, ngày nay, công ty thông minh là phải nhận ra, việc cần người hơn là người cần việc:

“Một câu nói mang tính xem nhẹ người lao động nhỉ? Người lao động ngày nay đúng là nhiều thật nhưng tìm một người phù hợp và có chuyên môn không phải cứ đăng tin tuyển dụng là có. Cho nên, rõ ràng là việc cần người hơn”.

“Nghe câu nói này, người tự ái như mình là sẽ nghỉ ngay. Đừng có cái kiểu đánh đồng tất cả người lao động như thế, việc thì vẫn thế, nhưng làm tốt hay không lại là chuyện khác”.

“Nhân viên là quan trọng nhất. Không làm công ty này thì làm công ty khác - tại sao không nghĩ ngược lại như thế nhỉ?”.

Dân công sở tranh cãi sau một câu nói: "Công ty là quan trọng nhất, nhân viên không có người này sẽ có người khác!" - Ảnh 2.

Phe thứ hai lại cho rằng, câu nói của ban quản lý công ty nàng công sở nhân vật chính hoàn toàn không sai một tí nào:

“Câu nói ấy có gì sai đâu, ngày nay CEO còn thay được nói gì đến nhân viên quèn. Thực tế phũ phàng là như thế”.

“Mấy bạn khác nghĩ cái gì thế này, vớ vẩn, khi xã hội có quá đông người ra trường đi xin việc thì sự cạnh tranh càng cao, mà cạnh tranh cao người sẽ cần việc hơn là việc cần người”.

“Ôi đống người thất nghiệp ra kia kia mà còn suy nghĩ kiểu việc cần người, đói tới nơi không lo tạo nên giá trị cho mình đừng bị thay thế đi, bớt mơ mộng ngông cuồng. Công ty sa thải rồi lại khóc”.

Dân công sở tranh cãi sau một câu nói: "Công ty là quan trọng nhất, nhân viên không có người này sẽ có người khác!" - Ảnh 3.

Trong khi đó, phe còn lại có phần trung lập hơn, nhiều người thuộc phe này cho rằng, thực chất người cần việc hay việc cần người còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như công ty startup với điều kiện phát triển chưa đảm bảo, họ sẽ cần người, cần nhân tài hơn. Còn nếu là công ty đang phát triển tốt, có tiếng tăm, rõ ràng, bao người ao ước được đầu quân cống hiến, rõ ràng đây là người cần họ, không có người này, sẽ có người khác, ứng viên thiếu gì.

Bên cạnh đó, một vài bình luận thuộc phe này cũng bẻ hướng vấn đề với mục đích giúp cho nàng công sở nhân vật chính có cái nhìn tích cực hơn về câu nói trên:

“Mình phải làm tốt để người khác thay thế mình, còn mình thay thế người khác ở vị trí cao hơn em nhé. Em đứng mãi 1 vị trí mà không được lên thì cũng không thích phải không? thử nghĩ đến trường hợp tích cực của câu nói ấy xem nào. Nó cho em động lực để nỗ lực hơn nữa đấy”.

“Muốn không bị thay thế chỉ có cách không ngừng tiến bộ, người khác tiến 1, mình tiến 2, thì mới không sợ bị thay thế. Câu nói ấy, tích cực nhìn nhận là như vậy, nó giống lời khuyên hơn là lời cảnh báo. Tuy nhiên, nếu như bị sếp nói thẳng câu đó thì nhân viên cũng nên xem lại mình nè”.

Dân công sở tranh cãi sau một câu nói: "Công ty là quan trọng nhất, nhân viên không có người này sẽ có người khác!" - Ảnh 4.

Hiện tại, bài viết xin ý kiến dù ngắn bên trên vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hot khi hàng loạt các bình luận của dân mạng thuộc mỗi phe vẫn xuất hiện đều đều và tranh cãi qua lại lẫn nhau. Thế còn riêng chị em, chị em nghĩ sao về câu nói: Công ty là quan trọng nhất, nhân viên không có người này sẽ có người khác?

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Dân công sở tranh cãi nảy lửa vì câu nói: "Công ty là quan trọng nhất, nhân viên không có người này sẽ thay người khác!" - Ảnh 6.

 

Chia sẻ