BÀI GỐC "Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh-ngu, hiền-đần"

"Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh-ngu, hiền-đần"

Nhìn gái xinh, đàn ông mới tiết ra hormone khám phá chứ. Với lại hiền một tí, dễ bảo một tí, lấy về làm vợ mới có cơ hội che chở, chỉ dạy. Chứ chọn mấy cô thông minh sắc sảo quá, về chưa nói hết câu nàng đã cãi xong rồi.

16 Chia sẻ

Đàn bà tốt nhất chỉ nên cưới đàn ông giàu có

,
Chia sẻ

Đàn ông thích phụ nữ đẹp, vậy đàn bà tốt nhất cũng chỉ nên cưới đàn ông giàu có. Nếu đàn ông chỉ quan tâm vẻ bề ngoài mà không quan tâm những gì vợ làm được cho tổ ấm thì phụ nữ tốt nhất đeo sừng lên đầu và làm càng nhiều tiền càng tốt.

Thời gian gần đây, vào mục Tâm sự, tôi thấy nhiều bạn đọc tranh luận khá gay gắt về xinh-ngu, hiền-đần. Cá nhân tôi cũng muốn viết bài chia sẻ phản hồi về bài viết của anh Hùng Cường.

Chẳng hiểu sao, sau khi đọc bài của anh Hùng Cường, tôi cứ chỉ nghĩ được rằng người đàn ông nào mà có tư tưởng như thế thì chắc não cũng phẳng và không có hoặc rất ít nếp nhăn. Có khi não chỉ được ví tựa như khăn trải bàn vẫn mới và chưa dùng.

Tất nhiên, tôi cũng nghĩ dường như người viết bài này không hẳn là một người đàn ông đã trưởng thành. Có khả năng rất cao thì tác giả của nó chính là một người đàn ông mới lớn nhưng lại giả đò mọc râu.

Đọc hết cả bài viết, tôi xin có ý kiến thẳng luôn vào vấn đề như thế này. Nếu nói đàn ông là trụ cột trong nhà thì đàn bà là cái nóc của cây cột. Kiếm một người đàn bà xinh - thông minh hiện nay tuy có vẻ tính chất cầu toàn hoặc đòi hỏi quá. Nhưng phàm là đàn ông thì cũng rất nên đặt mục tiêu kiếm được một phụ nữ hoàn hảo như vậy.


(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Đàn ông đừng mang chân dài não ngắn làm mục tiêu lấy vợ. Bởi vì lấy những phụ nữ này về chắc chắn chỉ để ngắm. Và mục tiêu chọn vợ hay bạn gái ấy nghe rất mực buồn cười và ấu trĩ.

Lấy vợ về thường để thực hiện 2 thiên chức quan trọng của người phụ nữ. Để đảm đang thực hiện được cả hai thiên chức làm vợ, làm mẹ một cách trọn vẹn, tôi không bao giờ nghĩ một phụ nữ chân dài não ngắn có thể làm tốt. Thậm chí ở mức độ tạm ổn thì những phụ nữ này cũng vẫn không.

Như tác giả Hùng Cường chia sẻ, đại ý rằng chân dài - não ngắn là tuýp người anh ta ưa vì phụ nữ này không có thời gian để săm soi cãi nhau, chỉ dành thời gian mua sắm làm đẹp.

Nhưng anh nghĩ 1 mà không nghĩ 2. Anh tưởng tượng cưới một người vợ đẹp, chỉ thích mua sắm, chỉ thích đi spa, liệu cô ta có lo cho anh được cơm ngày ba bữa, mỗi bữa nấu đủ đầy dinh dưỡng không? Liệu căn nhà cô ta ở cùng anh có sạch sẽ tươm tất hay cũng như cái ổ rác do thiếu bàn tay chăm sóc?

Anh chỉ tưởng tượng đến tháng ngày huy hoàng khoác tay một cô vợ đẹp đi cùng trời cuối đất, mà không nghĩ rằng mình sẽ là kẻ phải phục dịch cho một bà hoàng không biết làm gì. Những phụ nữ như vậy đụng một ngón tay vào nồi cơm cũng không và chạm một ngón tay vào cây chổi lau nhà chắc chắn cũng không nốt.

Và hơn nữa, phụ nữ chân dài não ngắn thường chỉ lấy đàn ông giàu. Còn những chân dài thông minh lại thường quen và chọn đàn ông rất giàu. Tôi không biết người viết bài này có giàu không? Nếu không giàu có, thì anh hãy tỉnh mộng đi nhé. Đừng có nằm chống cằm mơ mộng hão huyền nữa.

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Tỉnh lại đi anh Hùng Cường. Tỉnh lại đi cánh đàn ông có cùng quan điểm với tác giả. Nếu các anh xấu, gái xấu cũng chả cần các anh, đừng nói là đàn bà đẹp. Ví như các anh cũng được cái mã, nhưng không có tiền thì cũng chẳng em nào thường ngó ngàng đến các anh. Các anh vừa giàu vừa đẹp trai thì những phụ nữ này vẫn là người có quyền lựa chọn. Và sự chọn lựa của họ cũng rất nhiều.

Đàn ông thích phụ nữ đẹp, vậy đàn bà chúng tôi tốt nhất cũng chỉ nên cưới đàn ông giàu có. Nếu đàn ông chỉ quan tâm vẻ bề ngoài của một người phụ nữ mà không quan tâm những gì vợ làm được cho tổ ấm, thì phụ nữ cũng nên tốt nhất đeo sừng lên đầu và làm càng nhiều tiền càng tốt.

Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng tôi.

Chia sẻ