Đám cưới tiêu tốn 94 tỷ đồng của con gái tỷ phú

An Thanh,
Chia sẻ

Những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình đã được gia đình tỷ phú nổi danh mời đến để chuẩn bị cho hôn lễ của con gái.

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Four Seasons ở Walt Disney World (Florida, Mỹ).

Số lượng khách mời: 300.

Chi phí tổ chức: 4 triệu USD (khoảng 94 tỷ đồng).

Giới thiệu về hôn lễ

Đầu tháng 3 vừa qua, tại khách sạn Four Seasons ở Walt Disney World đã diễn ra hôn lễ của hai nhân vật nổi tiếng.

Cô dâu là Erica Vazquez-Bacardi, 29 tuổi, kết hôn với người yêu 32 tuổi, cầu thủ bóng mềm chuyên nghiệp Joey Depriest-Capparelli.

Erica là con gái của Hilda Maria Bacardi - cháu gái người sáng lập công ty rượu mạnh tư nhân lớn nhất thế giới Bacardi. Bà cũng chính là người thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Được biết, bà Hilda có tài sản ước tính 3,5 tỷ USD. Bởi vậy, việc hôn lễ của cô con gái Erica tổ chức xa hoa, hoành tráng và choáng ngợp là điều vô cùng dễ hiểu.

Đám cưới tiêu tốn 94 tỷ đồng của con gái tỷ phú ngành rượu: Biến phòng tiệc thành khu rừng rậm, xa hoa đến choáng ngợp - Ảnh 1.

Người được tin tưởng lên kế hoạch và thiết kế hôn lễ này là chuyên gia David Tutera - một nhân vật lừng danh trong ngành tổ chức sự kiện và thiết kế hôn lễ.

Đám cưới này được tổ chức theo chủ đề khu rừng kỳ diệu. David Tutera và các cộng sự đã biến Pall Ballroom của khu nghỉ dưỡng thành một khu rừng đúng nghĩa. Vị chuyên gia nổi tiếng này còn cho biết rằng hôn lễ của con gái tỷ phú ngành rượu chính là đám cưới sang chảnh nhất mà ông và cộng sự đã thực hiện.

Trang trí sảnh tiệc

Phía tổ chức sự kiện đã sử dụng ba xe tải lớn, chở hàng trăm loại cây và hoa từ Los Angeles đến địa điểm tổ chức.

Chúng gồm cây linh sam bạc, cây phong, cây sồi, cây oliu để biến sảnh tiệc thành một khu rừng. Các cây đều là cây thật, có kích cỡ lớn, cây lớn nhất cao gần 50m được dựng lên trong nhà.

Hoa sử dụng trong hôn lễ là hoa tulip Pháp, hoa phi yến, hoa hồng. Từ trên trần nhà, hoa tử đằng được thả xuống. Hoa tử đằng còn được trang trí trên các ô cửa kính để tạo cảm giác vừa tự nhiên lại vừa tỉ mỉ.

Sàn nhà, phía tổ chức đã thay thế bằng đá xanh, những vết nứt màu xanh lục trong sảnh tiệc được lấy cảm hứng từ bộ phim Frozen nổi tiếng để tạo cảm giác khiêu vũ trên hồ nước giữa rừng cây.

Trang trí cho lễ đường

Ở lối vào đám cưới một lối đi được tạo thành từ hoa hồng, hoa oải hương và một vài loại cây cảnh. Với sự kết hợp của đèn, cảm giác giống như đang bước vào một khu vườn cổ tích thực sự.

Ở cuối lối đi chính là lễ đường cho hôn lễ, nơi cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau.

Tại đây, một bức tường kính được dựng lên và được bao phủ bởi hoa tử đằng. Ngoài ra còn có nhiều loại hoa trắng và lá xanh rất trang nhã.

Trang trí bàn tiệc

Nếu như lối đi và sân khấu hôn lễ sử dụng hoa đơn sắc thì ở bàn tiệc chính là cuộc chơi của những sắc màu ấm áp. Hàng loạt những chiếc bình lớn được cắm đầy ắp các loại hoa màu sắc rực rỡ như hoa hồng, hoa thạch anh tím, hoa oải hương, hoa lan... được đặt trên các bàn.

Bên cạnh đó là những chân nến bằng bạc được trang trí xen kẽ. Khung cảnh rực rỡ khiến ai bước vào cũng phải xuýt xoa, hâm mộ.

Bánh cưới

Chiếc bánh cưới 8 tầng cũng được trang trí đặc biệt với nhiều loại hoa như một khu vườn mùa xuân. Đây là một tác phẩm đến từ đầu bếp bánh ngọt nổi tiếng Rabii Sabre. Bánh có màu chủ đạo là tím nhạt, kết đính hoa. Phần nhân là sự kết hợp của rượu vang cổ điển hãng Bacardi và sốt caramel.

Đám cưới tiêu tốn 94 tỷ đồng của con gái tỷ phú ngành rượu: Biến phòng tiệc thành khu rừng rậm, xa hoa đến choáng ngợp - Ảnh 6.

Trong hôn lễ cũng chuẩn bị rất nhiều món tráng miệng, bánh macarons và nhiều loại rượu vang hảo hạng của Bacardi.

Đám cưới diễn ra

Ngay khi khách mời đến hôn lễ thì sẽ có nghệ sĩ violin và nghệ sĩ cello biểu diễn trực tiếp. Đương nhiên, các nghệ sĩ này cũng đều là những nhân vật nổi danh. Người phụ trách chơi vĩ cầm là Miri Ben Ari, nghệ sĩ vĩ cầm từng đoạt giải Grammy.

Đám cưới tiêu tốn 94 tỷ đồng của con gái tỷ phú ngành rượu: Biến phòng tiệc thành khu rừng rậm, xa hoa đến choáng ngợp - Ảnh 7.

Vào giây phút làm lễ, cô dâu chú rể bước trên con đường dẫn đến lễ đường. Cô dâu diện chiếc váy của hãng Galia Lahav, hạnh phúc cầm tay chồng mình bước đi.

Phần lễ được tổ chức nhanh chóng trên sân khấu. Sau đó, cô dâu chú rể bắt đầu điệu nhảy đầu tiên và nâng ly chúc mừng cho đám cưới.

Phần tiệc cưới

Sau khi xong phần lễ, các khách mời được chiêu đãi đồ uống và món khai vị. Nó gồm bánh brie nhỏ với mứt vả và marcona hạnh nhân, khoai tây bi với kem chua, hẹ và trứng cá muối đen, thịt bò Wellington với mứt hành đỏ.

Đồ ăn chính có thăn bò tẩm hạt tiêu, vài món cá và thịt gia cầm cùng vài món ăn kèm cho bữa tối.

Phần tiệc kết thúc với món bánh tráng miệng tinh xảo, ngọt ngào.

Lễ hội sau đám cưới

Sau khi các vị khách dùng bữa xong, phần lễ hội sẽ được tổ chức. Âm nhạc do DJ Valentina cầm trịch. Ngoài ra, có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ xiếc, nhiều vũ công biến sảnh tiệc thành một không gian giải trí đúng nghĩa. Cô dâu chú rể đã cùng hòa vào cuộc vui đầy hấp dẫn này.

Đám cưới kết thúc sau một tiếng pháo, xung quanh lễ đường, các màn hình led sẽ trình chiếu hình ảnh về dây leo, thác nước, hòa vào không khí của cảnh vật núi rừng được tạo hình. Sau đó, các nghệ sĩ xiếc, nghệ sĩ múa gương và flash mob sẽ trình diễn. 

Bạn bè và gia đình cũng sẽ được ăn nhẹ vào đêm khuya gồm mì ống nấm truffle, phô mai và xúc xích mini trước khi chính thức tan tiệc.

Chia sẻ