"Đại mạc dao" của Lưu Thi Thi bị cấm chiếu

Shindo,
Chia sẻ

Vì đụng chạm đến vấn đề lịch sử nên "Đại mạc dao" của Lưu Thi Thi đã liên tục bị trì hoãn lịch phát sóng.

Phim truyền hình Đại mạc dao với sự góp mặt của Lưu Thi Thi, Hồ Ca, Bành Vu Yến, Hàn Đống, tiếp tục bị hoãn thời gian phát sóng. Có nguồn tin cho rằng, việc Đại mạc dao liên tục bị trì hoãn thời gian ra mắt là vì phim có nội dung xuyên tạc lịch sử.
 
Có nguồn tin cho rằng "Đại mạc dao" bị cấm chiếu vì làm sai lệch lịch sử
 
Đại mạc dao được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đồng Hoa, do công ty Đường Nhân đầu tư sản xuất. Đại mạc dao lấy bối cảnh thời Hán Vũ Đế, xoay quanh chuyện tình tay ba của Hoắc Khứ Bệnh (Bành Vu Yến), Ngọc Cẩn (Lưu Thi Thi), Mạnh Cửu (Hồ Ca). Các nhà kiểm duyệt phim Trung Quốc cho rằng Đại mạc dao đã bóp méo lịch sử vì Hoắc Khứ Bệnh vốn là nhân vật có thật. 
 


Từ ngày khởi động dự án đến nay, ngoài một vài tấm ảnh thì những thông tin về quá trình sản xuất Đại mạc dao đều được giữ kín. Thế nên khi tin tức Đại mạc dao bị cấm chiếu được tung ra, khán giả đã vô cùng bất ngờ. Hiện tại, khán giả đã chia làm hai phe là ủng hộ và phản đối quyết định cấm chiếu này. Một số fan của Hồ Ca, Lưu Thi Thi cho rằng: “Nếu muốn xem lịch sử thì cứ coi phim tài liệu là được rồi”, “Sao lại áp đặt tư tưởng và hạn chế sự sáng tạo của người làm nghệ thuật”, “Có quá bất công và định kiến không”.

 
Trước Đại mạc dao, công ty sản xuất Đường Nhân cũng từng có một phim truyền hình bị cấm chiếu là Hiên viên kiếm thiên chi ngân. Tuy nhiên, sau khi thông qua lệnh cấm chiếu này, Hiên viên kiếm thiên chi ngân đã thu về thành công mỹ mãn. 
Chia sẻ