Đại gia Việt chi 18,8 tỷ mua Rolls-Royce 2014

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Phiên bản xe Rolls-Royce Wraith 2014 vừa ra mắt tại Triển lãm xe hơi quốc tế Geneva hồi tháng 3 năm nay đã có khách hàng Việt Nam đầu tiên mua, với giá 18,8 tỷ đồng.

Theo đại diện nhà nhập khẩu chính hãng xe Rolls-Royce tại Việt Nam - công ty Rolls-Royce Motor Car Hanoi (RRMC Hanoi), phiên bản xe Rolls-Royce Wraith 2014 vừa ra mắt tại Triển lãm xe hơi quốc tế Geneva hồi tháng 3 năm nay đã có khách hàng Việt Nam đầu tiên mua, với giá 18,8 tỷ đồng. 

Xe Rolls-Royce Wraith bản tiêu chuẩn (chưa gồm các hạn mục tùy chọn theo ý khách) khi về đến Việt Nam có giá vào khoảng 18,8 tỷ đồng (gần 900.000 USD), giá này đã bao gồm 70% thuế nhập khẩu, 60% thuế tiêu thụ đặc biệt tính trên giá xe và thuế nhập khẩu, cộng thêm 10% thuế giá trị gia tăng tính trên tổng giá xe đã có thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đại gia Việt chi 18,8 tỷ mua Rolls-Royce 2014 1
Rolls-Royce Wraith 2014 trên đường chạy thử vào tháng 9 test tại Vienna, Áo.

Theo kế hoạch, công ty Rolls-Royce Motor Car Hanoi đã đặt một chiếc Wraith đời 2014 màu trắng, dự kiến xe sẽ về đến Việt Nam vào giữa tháng 12 năm 2013. Theo RRMC Hanoi, thời gian sản xuất cho một chiếc xe trung bình từ 3 - 4 tháng tùy thuộc vào đợt sản xuất và yêu cầu của từng khách hàng.

Theo trang tin chuyên về xe sang gtspirit.com, Rolls-Royce Wraith 2014 có giá tại châu Âu khoảng 281.800 euro. Rolls-Royce Wraith hướng đến đối tượng khách hàng trẻ hơn những phiên bản Rolls Royce trước. Xe có sức mạnh của động cơ V12 công suất 624 mã lực, có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,4 giây. Đây là chiếc Rolls Royce mạnh mẽ nhất trong lịch sử của hãng.

Chiếc Wraith được trang bị công nghệ truyền động được vệ tinh hỗ trợ SAT (Satellite Aided Transmission), hiển thị trên kính lái HUD, đèn chiếu sáng thông minh, ra lệnh kích hoạt bằng giọng nói hay trần xe có thiết kế mô phỏng bầu trời sao với 1.340 chiếc đèn sợi quang được may bằng tay vào lớp vật liệu ốp trần xe.

Rolls-Royce Wraith hiện đang đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó đặc biệt là Đông Nam Á. Theo các diễn đàn xe sang, các đại lý chính thức của Rolls-Royce đã được ra mắt tại các nước vùng Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. 

Trong đó, Philippines và Indonesia lên kế hoạch mỗi nước tiêu thụ 20 chiếc Rolls Royce/năm. Tương tự, Thái Lan đặt mực tiêu bán 50 chiếc Rolls-Royce. Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá là thị trường béo bở khi ngày càng có nhiều người muốn sở hữu siêu xe này. Theo diễn đàn ladycarcar, hiện có khoảng 100 xe Rolls Royce đang có mặt ở Việt Nam.

Chia sẻ