Đã tìm thấy 3 mẹ con trong căn nhà bị cháy ở Ninh Thuận

Đoàn Sĩ,
Chia sẻ

Vào lúc 10h sáng 14/8, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong ngôi nhà bị cháy phường Đài Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Thi thể người mẹ là chị Đặng Thị H (33 tuổi) cùng 2 con Đặng Gia B (5 tuổi) và Đặng Gia L (gần 1 tuổi) được tìm thấy ở dưới tầng trệt căn nhà.

Trước đó, tối 13/8, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm các nạn nhân nhưng không có kết quả. 

Đã tìm thấy 3 mẹ con trong căn nhà bị cháy ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: B.H)

Như tin đã đưa, vụ cháy xảy ra lúc 9h30 sáng 13/8, lửa bùng phát dữ dội tại ngôi nhà số 4/17, đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, của gia đình ông Đặng Đình Hùng (38 tuổi).

Lực lượng Cảnh sát PCCC - Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Trung đoàn Không quân 937, Đội PCCC khu vực Ninh Sơn - Bác Ái huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến dập lửa. Lực lượng chữa cháy bắc thang, dùng kìm cộng lực cắt cửa sắt gác lửng phía trên để tiếp cận bên trong; đồng thời phun nước ngăn không cho ngọn lửa lan rộng sang các căn nhà liền kề.

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng cứu hộ đã được anh Hùng ra ngoài, 3 nạn nhân vẫn bị kẹt lại. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân.

Chia sẻ