Đà Nẵng: Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở trạm chờ xe buýt

HẢI ĐỊNH,
Chia sẻ

Thi thể người đàn ông trung niên được phát hiện ở khuất phía sau trạm chờ xe buýt trên đường Trường Sa, khu vực trước bãi tắm Sơn Thủy, TP Đà Nẵng.

Clip hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 1-1, trên đường Trường Sa (khu vực phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng ), các công nhân đang chăm sóc cây xanh thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông được phát hiện ở khuất phía sau trạm chờ xe buýt của bãi tắm Sơn Thủy (trên đường Trường Sa, thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Đà Nẵng: Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở trạm chờ xe buýt - Ảnh 2.

Thi thể nạn nhân được phát hiện bên sau trạm chờ xe buýt, bên cạnh còn có 1 balo và 2 thùng sơn bằng nhựa

Đà Nẵng: Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở trạm chờ xe buýt - Ảnh 3.

Trạm chờ xe buýt nằm trước bãi tắm Sơn Thủy, đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Đà Nẵng: Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở trạm chờ xe buýt - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc

Ghi nhận của PV, nạn nhân là người ngoại quốc, tóc bạc, tuổi trung niên. Nhiều giờ sau khi vụ việc xảy ra, vẫn chưa thấy người thân của nạn nhân xuất hiện tại hiện trường.

Đến 9 giờ cùng ngày, Công an phường Hòa Hải vẫn đang túc trực, bảo vệ hiện trường để chờ lực lượng chức năng phối hợp xử lý vụ việc.

Chia sẻ