Cứu sống một bé trai sơ sinh 10 ngày bị tắc dạ dày không thể tiêu hóa sữa

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Căn bệnh hiếm khiến em bé sơ sinh này bị bán tắc lối ra dạ dày, nôn ói kéo dài, nếu không được phát hiện sớm và phẫu thuật kịp thời sẽ gây tử vong.

Mới đây, bệnh viện (BV) Nhi đồng Đồng Nai vừa cứu chữa thành công một trường hợp bé trai bị một căn bệnh hiếm gặp (với tần suất chỉ 1-4 ca/1.000 trẻ)  trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Theo đó, bé L.G.H (10 ngày tuổi, ngụ xã Bình Hoà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng nôn ói kéo dài, ăn không tiêu.Sau khi hội chẩn, các BS xác định bé H. bị bán tắc lối ra của dạ dày, cần phải phẫu thuật giải quyết tắc nghẽn thì bé mới có thể tiêu sữa, đồng thời tránh được suy kiệt cơ thể và các biến chứng nguy hiểm.

Ekip điều trị của Khoa Phẫu thuật và hồi sức sơ sinh đã nhanh chóng vào mổ ngay sau khi hồi sức trước mổ ổn định. Trong lúc mổ, các BS phát hiện bệnh nhi bị u cơ môn vị phình to bằng trái trứng cút, bóp nghẹt lối đưa thức ăn từ dạ dày xuống tá tràng nên đã tiến hành cắt bỏ. Sau ca mổ, bé H. đã bú sữa được bình thường, tình trạng sức khoẻ dần ổn định.

Cứu sống một bé trai sơ sinh 10 ngày bị tắc dạ dày không thể tiêu hóa sữa - Ảnh 1.

U cơ môn vị là một căn bệnh hiếm gặp, tỉ lệ chỉ 1-4 ca/1.000 trẻ. (Ảnh minh hoạ)

BS Vũ Công Tầm, Trưởng khoa Phẫu thuật và hồi sức sơ sinh cho biết căn bệnh hiếm mà bé H. mắc phải phát sinh do các lớp cơ vòng ở môn vị phát triển quá mức phình to lên làm hẹp lối ra của dạ dày. 

Bệnh này thường gặp ở trẻ 2-4 tuần tuổi, với triệu chứng ban đầu là ói vọt sau khi bú, ói tăng dần, chất nôn không thấm mật. Nếu để lâu sẽ rơi vào mất dịch rối loạn điện giải, sụt cân và có thể tử vong nếu không chữa trị kịp thời.

Qua ca bệnh này, các BS khuyên các bậc phụ huynh hãy cảnh giác với triệu chứng ói bất thường của trẻ để kịp thời xử lý. 

Chia sẻ