Cựu người mẫu Thúy Hạnh dạy con cắm hoa ngày Tết

,
Chia sẻ

Khi cây cối và muôn hoa đua nhau nở rộ thì cũng chính là thời điểm mọi người rục rịch đón một cái Tết Nguyên Đán đang đến rất gần. Mẹ con Thúy Hạnh cũng không quên sắm sửa trang hoàng cho nhà mình thêm rực rỡ bằng những cành hoa khoe sắc thắm.

Mẹ Thúy Hạnh giải thích cho Suli rằng một bình hoa đẹp sẽ làm cho căn nhà thêm tươi vui và tràn ngập sắp xuân. Ở miền Nam, mỗi nhà thường đặt một chậu Mai ở nơi trang trọng nhất trong phòng khách. Còn ở miền Bắc thì hoa Đào thường được chọn là loài hoa đặc trưng của ngày Tết dân tộc, với ý nghĩa xua đuổi tà ma, mang lại nhiều may mắn cho gia đình.

Cựu người mẫu Thúy Hạnh dạy con cắm hoa ngày Tết 1
Hai mẹ con cùng trang hoàng nhà cửa bằng những cành hoa khoe thắm

Ngoài 2 loài hoa trên, nhiều loại hoa khác cũng được các gia đình yêu thích nhờ ý nghĩa tốt đẹp của nó về một năm mới nhiều sung túc. Đó là cây Phát Lộc, Phát Tài: Ai cũng muốn được nhiều tài lộc trong năm mới. Người ta tin rằng việc đặt một chậu cây cảnh mang tên Phát Tài, Phát Lộc trong nhà sẽ là một vận may giúp gia đình mình hanh thông, tài lộc sinh sôi nảy nở suốt cả năm. Đó là hoa Hải đường vì chữ Đường mang hàm ý là một ngôi nhà lớn, thể hiện sự giàu sang, phú quý. Đó là hoa Trạng Nguyên vì nó thể hiện sự thành đạt, công thành, danh toại. Đó là hoa Lan vì nó được xem là biểu tượng của người sang trọng, cốt cách, và quân tử. Đó là Hoa Đồng Tiền với ý nghĩa may mắn, tiền bạc sung túc. Đó là hoa Sống Đời, vì cái tên của nó ám chỉ sức khỏe dẻo dai và sự trường thọ. Đó là hoa Cúc vì nó tràn đầy sức sống và mang không khí mùa xuân ấm áp như những tia nắng vàng lan tỏa khắp không gian sống của mình.

Thúy Hạnh cho biết hai vợ chồng chị xem Tết là dịp đặc biệt để dạy con ý nghĩa về các phong tục truyền thống ngày Tết thông qua việc khuyến khích các con phụ giúp bố mẹ làm việc nhà. Suli và Suti đặc biệt thích được cùng mẹ cắm hoa nên thường “xí phần” chăm sóc cho hoa mỗi ngày. Trước khi đi ngủ, Suli thường mang bình hoa ra sân để hoa ngậm sương đêm. Giống như mình uống nhiều nước thì da dẻ mới tươi tắn vậy đó. Rồi bất cứ khi nào rảnh, hai chị em có thể nhặt lá vàng, tỉa cành khô, hay vứt bỏ những cây hoa đã héo để chúng không lây vi khuẩn cho những bông hoa còn lại. Hoa không bị nhiễm khuẩn thì sẽ tươi lâu hơn. “Điều này cũng giống như khi các con giữ vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên thì sẽ ngăn ngừa vi khuẩn gây bệnh, nhờ vậy mà mình sẽ khỏe mạnh và luôn tươi tắn như một bông-hoa-không-nhiễm-khuẩn vậy”- Thúy Hạnh hóm hỉnh ví von.

Tết này, bạn cũng thử giao nhiệm vụ chăm sóc hoa cho những em bé nhà mình xem? Chắc chắc các bé sẽ rất thích, vì thấy mình trở nên vô cùng quan trọng. Tự bản thân bé sẽ có trách nhiệm với gia đình hơn, yêu thương bố mẹ hơn. Và không điều gì đáng tự hào bằng việc cảm thấy mình đã lớn.

 

Cựu người mẫu Thúy Hạnh dạy con cắm hoa ngày Tết 2
 
Cho một năm mới được trọn vẹn yêu thương, bố mẹ và bé có thể bắt đầu bằng những việc đơn giản nhất như rửa tay với xà phòng diệt khuẩn để tránh bị lây bệnh trong những ngày Tết. Vì hơn 80% vi khuẩn lây bệnh chủ yếu qua đường tiếp xúc bằng tay, vốn lại rất thích đi “du lịch” ngày Tết đó.

 

Chia sẻ