Cứu bé trai 3 tuổi bị người tình của mẹ bắt cóc

CTV Hạ Thiên,
Chia sẻ

Sau khi bắt cóc con trai của người tình, Tiến yêu cầu phải đưa 100 triệu đồng mới thả cháu bé.

Ngày 26/6, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Đặng Minh Tiến (23 tuổi, ở xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về hành vi Bắt cóc trẻ em.

Theo đó, năm 2015, Tiến quen biết và có tình cảm với chị H (23 tuổi, quê Lâm Đồng).

Cứu bé trai 3 tuổi bị người tình của mẹ bắt cóc - Ảnh 1.

Lấy lời khai Đặng Minh Tiến

Do nghiện ma túy, mê cờ bạc và không có việc làm ổn định nên Tiến nảy sinh ý định bắt cóc con chị H là cháu T.G.B (3 tuổi) để tống tiền.

Để thực hiện hành vi, Tiến đã vào Lâm Đồng nói đưa mẹ con chị H về Ninh Bình tìm việc làm, ổn định cuộc sống.

Đến ngày 22/6, Tiến đã đưa mẹ con chị H về thuê phòng nghỉ tại phường Tân Thành, TP.Ninh Bình.

Ngày 23/6, Tiến đưa chị H đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để khám thai. Lợi dụng lúc chị H vào khám, Tiến đã bế cháu B bắt xe đi Quảng Ninh.

Ngay sau đó, Tiến đã nhắn tin yêu cầu người tình liên hệ gia đình chồng cũ (bố đẻ cháu B) phải chuyển cho đối tượng 100 triệu đồng mới trả lại con, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, giải cứu.

Đến chiều 24/6, Công an Ninh Bình đã bắt được Tiến tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đồng thời giải cứu an toàn cháu B.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ./.


Chia sẻ