Cúp nhầm cầu dao nhà hàng xóm khi sửa điện, bị điện giật tử vong

Cao Nguyên,
Chia sẻ

Sau khi chiếc xe tải làm đứt dây điện, nam thanh niên nối dây điện nhưng cúp nhầm cầu dao nhà hàng xóm nên bị điện giật tử vong.

Tối 5-10, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của anh A Tu (SN 1993, ngụ xã Ea H’đinh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk)

Xe tải làm đứt dây điện, 1 người ra sửa thì bị điện giật tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ điện giật làm một người tử vong. Ảnh B.N

Theo một lãnh đạo UBND xã Ea H’đinh, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ cùng ngày. Lúc này một chiếc xe tải lưu thông trên tuyến đường liên xã (đoạn qua xã Ea H’đinh) thì làm đứt dây điện nối từ cột điện vào nhà anh A Tu.

Thấy vậy, anh A Tu ra cúp cầu dao để nối lại dây điện. Tuy nhiên, anh A Tu đã cúp nhầm cầu dao của nhà người khác nên khi cầm vào đoạn dây bị đứt để nối lại thì bị điện giật, tử vong.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Ea H’đinh, gia đình anh Y Tu thuộc diện hộ nghèo, gia đình có hoàn khó khăn. Sáng mai, chính quyền địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Chia sẻ