Cưỡng hiếp bé gái 11 tuổi, tên ấu dâm vẫn thoát tội vì lý do nực cười

Đan Vy,
Chia sẻ

Chẳng những không được minh oan, cô bé 11 tuổi còn bị công tố viên cho là "đồng thuận" với hành vi đồi bại của tên tội phạm ấu dâm.

Theo Daily Mail, phán quyết trên của công tố viên đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong dư luận nước Pháp.

Được biết, cô bé 11 tuổi đã bị một tên "yêu râu xanh" 28 tuổi lừa về nhà mình ở Montmagny, ngoại ô Paris, Pháp hồi tháng 4/2017 và giở trò đồi bại. Tuy nhiên, khi sự việc được đưa ra pháp luật, các công tố viên lại cho rằng cô bé đã đồng thuận với hành vi này bởi em không hề có phản kháng nào, cả về lời nói và hành động.

Chính vì vậy, họ không thể cáo buộc hắn ta về tội cưỡng hiếp trẻ em vì không hề có "bạo lực, ép buộc, đe dọa hay bất ngờ" trong suốt quá trình xảy ra sự việc. Thay vào đó, tên ấu dâm chỉ bị khép vào khung nhẹ hơn cho tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên mà thôi. 

Cưỡng hiếp bé gái 11 tuổi, tên ấu dâm vẫn thoát tội vì lý do nực cười - Ảnh 1.

Chẳng những không được minh oan, cô bé 11 tuổi còn bị công tố viên cho là "đồng thuận" với hành vi đồi bại của tên "yêu râu xanh".

Trong khi đó, gia đình nạn nhân khăng khăng con gái họ đã bị hãm hiếp và "sợ đến nỗi bất động" và nằm im chịu đựng đau đớn.

Phán quyết của công tố viên đã khiến dư luận cực kỳ bức xúc, thậm chí nhiều chuyên gia còn đứng ra lên tiếng trên các phương tiện truyền thông rằng "chịu đựng không có nghĩa là đồng thuận".

Tổ chức quyền trẻ em đã kêu gọi hệ thống luật của Pháp phải đưa ra những điều luật tương tự như của Anh để bảo vệ trẻ em bị xâm hại.

Ở Anh, tất cả những kẻ cố ý cưỡng hiếp trẻ em dưới 13 tuổi đều bị xử tội hiếp dâm bởi trẻ em dưới tuổi này được cho là không đủ pháp lý để đồng thuận trước bất cứ hành vi tình dục nào. Mức án cao nhất cho tội phạm ấu dâm là tù chung thân.

Theo Daily Mail

Chia sẻ