Cuối năm đi siêu thị sắm tết, các bà nội trợ đừng quên mang phòng thân một chiếc móc khóa gài

Đinh Hương,
Chia sẻ

Những ngày cuối năm người người đua nhau đi sắm sửa tại siêu thị sẽ là thời cơ kẻ gian tung hoành trộm cắp. Chính vì thế một chiếc móc khóa gài sẽ là “vị cứu tinh” đối với các chị em phụ nữ.

Nỗi khổ của các chị em phụ nữ là luôn mang theo lỉnh kỉnh rất nhiều đồ đạc trong túi xách. Khi đến các nơi công cộng, đông người chen lấn, những chiếc túi này thường rất dễ trở thành “con mồi” của kẻ gian. Đặc biệt vào những ngày cuối năm, chị em tranh thủ đi mua sắm tết, trang hoàng nhà cửa hay tích trữ thực phẩm thì siêu thị chính là địa bàn mà các bà nội trợ dễ gặp nạn nhất.

Cuối năm đi siêu thị sắm tết, các bà nội trợ đừng quên mang phòng thân một chiếc móc khóa gài - Ảnh 1.

Nguyên nhân rất đơn giản, khi vào siêu thị, nhiều phụ nữ có thói quen bỏ túi xách vào xe đẩy trong lúc mua sắm. Lợi dụng lúc chị em sơ hở chọn đồ không chú ý, kẻ gian sẽ cực kỳ nhanh tay cuỗm mất chiếc túi đi. Đến lúc phát hiện không thấy túi nữa thì bọn trộm cắp đã cao chạy xa bay mất rồi.

Chính vì lẽ đó, giải pháp đơn giản nhất cho các chị em đó là luôn mang theo bên người một chiếc móc khóa gài. Hãy chọn chiếc khóa to và chắc chắn, móc hẳn vào quai túi để không bao giờ quên nhé! Khi đến siêu thị, bạn chỉ cần móc chiếc túi vào thành xe đẩy, vậy là chiếc túi đã được bảo vệ an toàn.

Cuối năm đi siêu thị sắm tết, các bà nội trợ đừng quên mang phòng thân một chiếc móc khóa gài - Ảnh 2.

Ngoài ra, các chị em cũng cần nhớ, cách tốt nhất để phòng ngừa mất cắp túi chính là bạn phải luôn mang túi sát bên người. Tốt nhất là bạn thu ngắn quai túi lại, đeo sát về phía ngực, vậy là sẽ không bao giờ bị mất cảnh giác nữa!

(Tổng hợp)

Chia sẻ