Cuối năm, cô nàng công sở kiếm cái Tết "ấm no" nhờ kinh doanh các loại hạt và hoa quả sấy

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Các chị em có kinh nghiệm bán hàng online tay trái mỗi dịp Tết đến này cho biết, để kiếm tiền tiêu Tết không quá khó nhưng phải nghiên cứu kỹ mặt hàng hợp lý là sẽ buôn may bán đắt.

Nếu như những năm trước, chị Trần Mai Anh, 30 tuổi – nhân viên một công sở ở Cầu Giấy Hà Nội mỗi dịp Tết đến thường chỉ trông chờ vào đồng lương, tiền thưởng Tết của công ty, thì vài năm trở lại đây, người phụ nữ này đã biết cách tập tành kinh doanh kiếm thêm thu nhập để có 1 khoản tiêu Tết "thả ga".

Theo chị Mai Anh bật mí, 3 năm trước, nhận thấy nhu cầu người dân ăn những món ăn vặt ngày Tết như mứt, trái cây sấy, hạt dinh dưỡng tăng cao.

Vì thế người phụ nữ công sở này bắt đầu tìm hiểu. Nhất là chị Mai Anh có sẵn người nhà ở Sài Gòn. Vì thế người nhà chị mua hộ các loại hạt khô ở đây với giá khá rẻ mang về Hà Nội bán.

Cuối năm, cô nàng công sở kiếm cái Tết "ấm no" nhờ kinh doanh các loại hạt và hoa quả sấy - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

"Thấy người nhà mình bảo, chị ấy có thể mua giúp cho các loại mứt, trái cây sấy khô, hạt dinh dưỡng ở Sài Gòn với giá rẻ. Vì thế mình quyết định nắm bắt cơ hội này để tăng thêm thu nhập cuối năm. Tuy nhiên phải mua số lượng lớn các loại mứt, trái cây sấy khô, hạt dinh dưỡng mới có giá đó để bán kiếm lời", chị Mai Anh tâm sự.

Để bắt đầu kế hoạch bán hàng trên facebook, chị Mai liên hệ với vài các hội nhóm chợ mạng có đông đảo chị em tham gia để đăng ký gói tin bài giá rẻ. Chỉ khoảng 350 ngàn đồng/tháng là chị đã có thể đăng bài bán hàng trên nhóm. Ngoài ra, chị cũng tham gia vào nhiều hội nhóm các chị em để có thể comment, post các bài đăng bán hàng.

"Ngày nào vừa làm ở công sở, mình cũng đăng bài bán các loại mứt, bánh kẹo, hạt dinh dưỡng với mức giá rất hấp dẫn và phải chăng. Mức giá này ưu đãi hơn hẳn so với nhiều tiểu thương khác. Như vậy, chỉ cần làm một phép tính nhỏ cũng đủ thấy lời lãi. Và quả thực mình đã đi đúng hướng. Bởi đồ ăn vặt, bánh mứt kẹo bán dịp Tết là mặt hàng chạy nhất, nhất là những dịp cận Tết thì không bao giờ lo không bán được", chị Mai Anh chia sẻ.

Vì giá cả nhập về rẻ, chị Mai Anh bán các loại mứt, trái cây sấy khô, hạt dinh dưỡng rất được lời. Thực tế, người phụ nữ này không chọn mua kẹo ngọt hay mứt mà chủ yếu lấy các loại hoa quả sấy khô, các loại hạt dinh dưỡng như hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười, hạt dưa, hạt bí...

Theo người phụ nữ công sở này lý giải, mặt hàng này bán cận Tết sẽ rất đắt khách vì tâm lý của người tiêu dùng luôn thích những món ăn nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Bởi thế, hoa quả sấy được mọi gia đình Việt lựa chọn thay các loại bánh kẹo: "Mình thường nhập các loại quả sấy như kiwi, mít, chuối, me sấy và các loại hạt dinh dưỡng. Do giá nhập về không qua trung gian nên mình bán giá cao gấp đôi, gấp ba đã lời rồi".

Cuối năm, cô nàng công sở kiếm cái Tết "ấm no" nhờ kinh doanh các loại hạt và hoa quả sấy - Ảnh 3.

Càng cận Tết, các loại hạt khô càng bán chạy. Ảnh minh họa.

Ngày bình thường, chị Mai Anh bán khoảng 5-10kg. Nhưng càng cận Tết và nhất là trước Tết 10 ngày, có những ngày chị bán được cả tạ hoa quả sấy cũng như các loại hạt ăn Tết, thu về tiền lãi cũng từ vài triệu đến cả chục triệu đồng.

Cứ thế, suốt 3 năm nay, trước Tết Nguyên Đán 2 tháng, chị Mai Anh bắt đầu bán mặt hàng này: "Ban đầu mình tập tành bán cho người quen, đồng nghiệp. Sau đó, mạnh dạn chia các mặt hàng thành từng set nhỏ để bán trên chợ mạng, không ngờ rất đông người đặt mua. Ngoài đóng riêng từng túi nửa cân, mình còn đóng mix túi gồm kiwi sấy, mít sấy, mứt me, hạt dẻ cười và hạnh nhân, mỗi thứ một lạng, đóng gói cẩn thận trong hộp nhựa để phục vụ khách thích mua đồ thập cẩm theo set. Bởi đáp ứng hết nhu cầu đa dạng của khác nên bán hết rất nhanh chóng".

Chia sẻ về bí quyết kiếm được lãi lớn từ việc bán hàng online cận Tết, chị Mai Anh thừa nhận: "Khi đã nhắm kinh doanh mặt hàng này thì điều tiên quyết là phải mua được hàng trực tiếp, không thông qua trung gian. Bởi càng qua nhiều trung gian thì tiền mua hàng sẽ càng độn lên, bán được rất ít lãi".

Cuối năm, cô nàng công sở kiếm cái Tết "ấm no" nhờ kinh doanh các loại hạt và hoa quả sấy - Ảnh 4.

Nho khô là mặt hàng bán rất chạy dịp Tết. Ảnh minh họa.

Cuối năm, cô nàng công sở kiếm cái Tết "ấm no" nhờ kinh doanh các loại hạt và hoa quả sấy - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Vào thời điểm hiện tại, khi chỉ còn 1 tháng nữa là Tết thì thị trường Tết bắt đầu sôi động, chị Mai Anh lại bắt đầu tất bật vào mùa kinh doanh các mặt hàng trái cây sấy khô, hạt dinh dưỡng: "Cứ chăm chỉ cày cuốc, tháng cuối năm cũng kiếm được 30-50 triệu đồng để lo được cái Tết ấm cho cả nhà".

Chia sẻ