Cuộc sống sau 18 năm của dàn sao “Phía trước là bầu trời”: Người bỏ nghiệp để định cư nước ngoài, kẻ chấp nhận kiếp chung chồng

Hà Phương,
Chia sẻ

Cùng bước ra từ bộ phim “Phía trước là bầu trời”, cuộc sống của dàn diễn viên có nhiều biến động với những lựa chọn khác nhau.

Thế hệ cuối 8x và đầu 9x chắc hẳn không thể quên được bộ phim truyền hình nổi tiếng một thời "Phía trước là bầu trời". Với lối diễn xuất tự nhiên và chân thật, dàn diễn viên trẻ thời điểm ấy đã để lại trong lòng công chúng ấn tượng sâu sắc. Sau 18 năm, dàn diễn viên ấy đã trưởng thành và đều có sự lựa chọn riêng cho bản thân, người từ bỏ nghiệp diễn để ra nước ngoài định cư, kẻ thì công khai chấp nhận làm vợ hai.

14

Dàn diễn viên "Phía trước là bầu trời" năm nào

Kiểu Thanh

Kiều Thanh vào vai Trà, một cô gái làng chơi trong "Phía trước là bầu trời". Trà là cô gái bất cần đời nhưng cũng rất đáng thương. Trong dàn diễn viên "Phía trước là bầu trời", Kiều Thanh là người kiên trì nhất khi dành gần 20 năm cho nghiệp diễn. Với chừng ấy thời gian, cô "Trà cave" năm nào đã gặt hái được nhiều thành công và trở thành nghệ sĩ ưu tú khi chỉ mới 34 tuổi.

1

Tuy nhiên, mới đây nữ diễn viên đã phải chịu sự chỉ trích từ cộng đồng mạng khi công khai bản thân là người thứ ba và sống như vợ chồng với một người đàn ông đã có gia đình. Bên cạnh đó, Kiều Thanh còn thừa nhận có mối quan hệ tốt với vợ cả cùng con riêng của người đàn ông này.

2

Nhiều người cho rằng, đã là nghệ sĩ ưu tú, Kiều Thanh phải biết giữ gìn hình ảnh của bản thân. Tuy nhiên, đáp lại những lời chỉ trích đó, nữ diễn viên 38 tuổi khẳng định, mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nên đừng so sánh, áp đặt cho cô.

Diệu Thảo

Trong phim, Diệu Thảo vào vai Thảo, một nữ sinh lớp 12 ngây thơ từ quê ra thành phố ôn thi đại học. Sau "Phía trước là bầu trời", Diệu Thảo tham gia một số bộ phim khác nhưng không để lại dấu ấn.

3

Từ đây, Diệu Thảo quyết định theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Hiện, cô đang là giảng viên bộ môn đàn tỳ ba của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô từng là MC, biên tập viên kiêm người sản xuất chương trình truyền hình. Ở tuổi 31, người đẹp vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Diệu Thảo cho biết cô hài lòng với lựa chọn của bản thân.

4

5

Kiều Anh

Trong "Phía trước là bầu trời" Kiều Anh vào vai Nhung, cô gái tốt nghiệp ngành báo chí và phải làm nhân viên tiếp thị cho một hãng trà để kiếm sống. Sau bước đệm thành công của "Phía trước là bầu trời", Kiều Anh cũng tham gia một số bộ phim, nhưng không gặt hái được thành công. Hiện, cô là diễn viên và đạo diễn của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Mới đây, cô trở lại với khán giả trong bộ phim "Tình khúc Bạch Dương".

6

Khác với những diễn viên còn lại, cuộc sống đời tư của Kiều Anh khá vất vả, khi cô một mình vừa làm cha vừa làm mẹ: "Tôi là mẹ đơn thân. Tôi nghĩ đã làm mẹ, ai cũng có khó khăn riêng, không ai là không khó khăn. Tôi cũng vậy, vừa chu toàn công việc, vừa lo cho con! Tôi có một quy tắc riêng là dù bận mấy riêng thứ bảy và chủ nhật phải là thời gian dành cho con, trừ khi là công việc quá quan trọng."

7

8

Hà Hương

Có lẽ ai đã là fan của "Phía trước là bầu trời" thì không thể nào quên được cô Nguyệt "thảo mai" của Hà Hương. Vai diễn như sinh ra để dành cho Hà Hương khi cô thể hiện được nhân vật Nguyệt vô cùng xuất sắc.

9

Sau khi kết thúc bộ phim, Hà Hương theo đuổi đam mê trở thành nghệ sĩ múa chuyên nghiệp. Cô từng mở trung tâm múa, trực tiếp tham gia giảng dạy, dàn dựng cho các chương trình. Hiện, cô đang hạnh phúc bên chồng và hai con.

10

Thu Nga

Có thể nói vai Thương của Thu Nga, một cô sinh viên ngành tiếng Trung lận đận tìm việc khi vừa ra trường trong "Phía trước là bầu trời" đã nhận được nhiều tình cảm của người xem.

11

Xuất thân là diễn viên múa, nên sau khi "Phía trước là bầu trời" kết thúc, Thu Nga chỉ xuất hiện thêm trong một vài dự án phim khác, còn lại cô dành phần lớn thời gian cho nghiệp múa. Thu Nga đang hạnh phúc bên chồng và hai con. Người đẹp cho biết cô hài lòng với cuộc sống hiện tại và sẽ không bao giờ đánh đổi sự êm đềm đó bằng những cám dỗ danh vọng, tiền tài.

phia truoc 2

Văn Anh

Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn, nhưng vai Vinh của Văn Anh cũng gây ấn tượng không kém chỉ bằng nụ cười răng khểnh, chất giọng miền Trung ngọt ngào. Sau khi nổi tiếng, Văn Anh tham gia nhiều phim như: "Hàn Mặc Tử", "Em muốn làm người nổi tiếng", "Gió mùa thổi mãi"...

12

Tháng 11/2015, anh và nữ diễn viên Tú Vi tổ chức đám cưới sau hai năm gắn bó. Cặp vợ chồng còn không ngần ngại mà bán nhà, bán xe để làm bộ phim đầu tay "Đời cho ta bao lần đôi mươi". Hiện tại, Văn Anh hết lòng tập trung chăm sóc bà xã vừa sinh con gái đầu lòng.

13

Nguyễn Thành Vinh

Cũng giống như nhân vật Nam trong phim là một sinh viên nghèo, chăm học, thích đọc sách, Nguyễn Thành Vinh cũng được biết đến là Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên.

15

Sau khi phim kết thúc, Thành Vinh theo đuổi con đường học vấn ở Australia. Năm 2009, anh kết hôn với người bạn gái học cùng cấp 3 ở trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Năm 2015, anh gây "bão" cộng đồng mạng khi đưa ra ý kiến: về nước là lãng phí, cống hiến ở đâu cũng như nhau. Hiện anh đang sống ổn định tại Australia với vợ và hai con.

16

Chia sẻ