Cuộc sống của thành phố -55 độ C và có 2 tháng chìm trong bóng tối
Khi bạn đang than phiền về đợt rét kỉ lục trong tháng 1 này thì bạn nên biết rằng còn có một nơi kinh khủng hơn như thế, nơi có nhiệt độ đạt mức thấp nhất là -55 độ C.
Đó là thành phố mỏ Norilsk, Siberia, nước Nga, nơi có nhiệt độ trung bình hàng năm là -10 độ C. Thành phố này có hơn 170000 dân sinh sống. Mùa đông lạnh giá kéo dài khoảng 280 ngày mỗi năm, với hơn 130 ngày có khả năng kèm theo bão tuyết. Đây cũng là nơi có bóng tối cuối cùng sau 24 giờ và hai tháng chìm trong bóng tối.
Chính vì được coi là nơi khắc nghiệt nhất thế giới nên con người ở đây cũng mang nhiều đặc điểm khác biệt. Họ thường lo âu, căng thẳng, buồn ngủ và trầm cảm hơn so với những người bình thường.
Cuộc sống của họ đã được ghi lại bằng một loạt các bức ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Nga Elena Chernyshova. Nhiếp ảnh gia đã dành nhiều tuần trong thành phố này để thực hiện bộ ảnh: "Ngày là đêm - Đêm là ngày".


Mùa đông, tuyết rơi bao trùm cả thành phố này, đây được coi là thành phố lạnh giá nhất thế giới.



Trong hai tháng đầu năm, thành phố Norilsk chìm trong đêm cực, nơi 24h mỗi ngày đều trong bóng tối. Còn trong mùa hè, họ có 24h là có ánh sáng.



Vị trí của thành phố "băng giá" Norilsk.
Mùa đông, tuyết rơi bao trùm cả thành phố này, đây được coi là thành phố lạnh giá nhất thế giới.
Thành phố này có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió mạnh, nhiệt độ thấp và bầu trời màu xám trong suốt cả năm. Trong ảnh, người dân đang tận hưởng một ngày hiếm hoi có ánh nắng mặt trời.
Công dân của Norilsk bị 'hội chứng cực đêm', dẫn đến lo âu, căng thẳng, buồn ngủ hoặc mất ngủ, phụ thuộc vào mùa.
Trong hai tháng đầu năm, thành phố Norilsk chìm trong đêm cực, nơi 24h mỗi ngày đều trong bóng tối. Còn trong mùa hè, họ có 24h là có ánh sáng.
Trẻ em thường xuyên phải ở trong nhà vì điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt.
Đa phần những công trình kiến trúc ở đây đều rất cổ, được xây dựng lâu đời.
Một số không gian được thiết kế dành cho trẻ em. Các em có thể thưởng thức các hoạt động ngoài trời như đi xe đạp, chạy...
... tập thể dục, chơi các trò chơi ngay cả khi mùa đông đang bao trùm.
Do thời tiết bất lợi, mọi người thường dành thời gian tại những nơi có không gian kín như: phòng làm việc, căn hộ cá nhân, trung tâm văn hóa...
Trong khi người dân phải sống trong điều kiện khó khăn về mặt thời tiết thì tình trạng ô nhiễm do khai thác mỏ và các nhà máy công nghiệp lại khiến nơi đây tồi tệ hơn. Norilsk được đưa vào danh sách top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Mỗi năm, tại đây, có 2 triệu tấn khí (chủ yếu là sulphur dioxide, mà còn các oxit nitơ, carbon và phenol) được thải vào không khí.Sự ô nhiễm này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe cả người dân. Tuổi thọ ít hơn so với các khu vực khác của nước Nga là 10 năm, nguy cơ ung thư cao thứ hai và bệnh đường hô hấp là phổ biến.



Ô nhiễm nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe, tác động đến tuổi thọ của người dân nơi đây.

Tuyết bao phủ lên thành phố này kéo dài khoảng 8-9 tháng trong một năm.
Mỗi năm, có hơn 2 triệu tấn khí (chủ yếu là sulphur dioxide, nhưng cũng nitơ oxit, cacbon và phenol) được thả vào trong không khí.
Các nhà máy và hầm mỏ làm việc theo mô hình: ba ngày làm việc và một ngày nghỉ ngơi
Nguồn: Daily Mail