Cuộc phỏng vấn bom tấn của nhà Meghan được đề cử giải thưởng truyền hình danh giá, giáng đòn mạnh mẽ vào hoàng gia

Hồng Nam,
Chia sẻ

Chương trình "một lần kể hết" của vợ chồng Meghan được đề cử giải Emmy được coi là hành động sỉ nhục hoàng gia.

Vào ngày 13/7, ban tổ chức lễ trao giải Emmy 2021 vừa công bố danh sách đề cử chính thức. Cuộc phỏng vấn bom tấn của nhà Sussex với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey đã bất ngờ nhận được đề cử ở hạng mục Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special (tạm dịch: Series phi hư cấu có người dẫn chuyện xuất sắc).

Cuộc phỏng vấn trên có tiêu đề là "Oprah with Meghan & Harry: A CBS Primetime Special" (Oprah cùng Meghan & Harry: Chương trình giờ vàng đặc biệt của CBS). Đây là chương trình kéo dài 2 tiếng đồng hồ, thu hút 17 triệu người xem trên kênh CBS (Mỹ) và khoảng 11,1 triệu người xem trên kênh ITV (Anh). Theo báo chí Anh, sự kiện gây ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các thành viên trong hoàng gia Anh.

Cuộc phỏng vấn bom tấn của nhà Meghan bất ngờ được đề cử giải Emmy 2021, giáng một đòn mạnh vào hoàng gia - Ảnh 1.

Harry và Meghan trong chương trình phỏng vấn bom tấn với Oprah.

Kết quả chính thức sẽ được công bố trong lễ trao giải Emmy lần thứ 73 diễn ra vào ngày 19/9. Trước đó, cuộc phỏng vấn này đã làm rung chuyển hoàng gia và dư luận thế giới khi nhà Sussex công khai thừa nhận mâu thuẫn với hoàng tộc và lên tiếng chỉ trích các thành viên trong gia đình. Họ cáo buộc một thành viên giấu tên đã bày tỏ quan ngại về màu da của Archie và cho rằng họ đã phải rời nước Anh một phần do phân biệt chủng tộc. Đồng thời nhà Sussex cũng cáo buộc hệ thống cung điện đã phớt lờ, không hỗ trợ khi Meghan có ý định tự tử.

Bên cạnh đó, Harry cũng tiết lộ mối quan hệ rạn nứt trầm trọng với bố khi nói rằng anh đã bị cắt đứt nguồn tài chính ngay khi rời hoàng gia. Meghan tố cáo chị dâu Kate đã khiến cô bật khóc hồi đám cưới năm 2018 và các thành viên hoàng gia cao cấp không để Archie được làm hoàng tử, không cho nhà Sussex nhận được chế độ bảo vệ đầy đủ.

Giải Emmy trao cho các chương trình truyền hình được xem là giải thưởng cao quý nhất của ngành công nghiệp truyền hình. Emmy 2021 sẽ được phát sóng trực tiếp tại Nhà hát Microsoft ở khu phức hợp Los Angeles, Mỹ. Tuy lễ trao giải vẫn diễn ra nhưng do ảnh hưởng của đại dịch, sẽ chỉ có một lượng khán giả hạn chế gồm những người được đề cử và khách mời xuất hiện tại đây.

Việc cuộc phỏng vấn nói xấu hoàng gia của nhà Sussex được đề cử giải Emy 2021 đã khiến một bộ phận dư luận phẫn nộ. Họ cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng và sỉ nhục hoàng gia. Trong chương trình này, nhiều phát ngôn của vợ chồng Harry - Meghan đã được chỉ ra là sai sự thật hoặc không được kiểm chứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của hoàng gia Anh. Việc chương trình này được đề cử chẳng khác nào giáng một đòn mạnh mẽ vào hoàng gia.

Cuộc phỏng vấn bom tấn của nhà Meghan bất ngờ được đề cử giải Emmy 2021, giáng một đòn mạnh vào hoàng gia - Ảnh 3.

Meghan và Harry ngày càng đạt được mục đích nhờ "dựa hơi" hoàng gia Anh.

Nhiều ý kiến cho rằng, nhà Sussex đã đạt được mục đích khi ngày càng lấn sâu hơn vào giới giải trí, tạo dựng danh tiếng bằng việc kể xấu hoàng gia. Cặp đôi bị chỉ trích không tự đi bằng chính đôi chân của mình mà phải "dựa hơi" gia đình.

Một số ý kiến bình luận cho biết: "Khi tôi nghĩ nó không thể lố bịch hơn được thì thực tế lại chứng minh là tôi đã sai", "Không thể tin nổi Harry và Meghan đã bôi nhọ gia đình mình và được đề cử cho việc làm đó", "Tôi tin là hai người sẽ càng được cổ vũ sau đề cử này và họ sẽ càng cho ra thêm những chương trình gây sốc khác", "Nếu đây là những gì họ nhận được sau khi đâm sau lưng gia đình mình thì có chắc họ sẽ dừng lại không?".

Phía hoàng gia không có bất kỳ động thái mới nào trước thông tin này còn nhà Sussex hiện vẫn đang giữ im lặng.

Nguồn: Express

Chia sẻ