Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh trở lại vị trí dẫn đầu

Micky Chu,
Chia sẻ

Chặng đua tại thành phố biển Nha Trang, Nhan Phúc Vinh vượt lên dẫn đầu, Hari tiếp tục có những phát ngôn bất hủ, đáng yêu.

Chặng đua thứ tư của The Amazing Race Vietnam – Cuộc Đua Kỳ Thú 2013 ngày 16/08 đã thực sự đem đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho các tay đua lẫn khán giả. Nhan Phúc Vinh, Linh Chi với phong độ xuất sắc đã một lần nữa vượt lên dẫn đầu.

Thu Hiền, Diệp Lâm Anh gặp khó khăn với thử thách ném bóng và từ vị trí dẫn đầu đã tụt lại gần cuối bảng. Trong khi đó, Pha Lê, Hà Việt Dũng vẫn tiếp tục ở lại cuộc đua dù về đích ở vị trí cuối cùng, nhưng hình phạt dành cho cả hai là bị tịch thu toàn bộ số tiền và xuất phát với 0 đồng ở chặng kế tiếp.

Những thử thách thú vị trong chặng đua thứ 4:

Khám phá kho báu dưới đáy biển

Là đội về đích đầu tiên ở chặng trước, Thu Hiền và Diệp Lâm Anh có được lợi thế xuất phát trước các đội khác cùng với phần thưởng là một đêm nghỉ tại khu resort 5 sao. Với lộ trình đầu tiên, các đội chơi sẽ phải di chuyển đến khu nhà hàng nằm trong resort Amiana, tại đây các đội phải đếm số bộ đồ ăn có đầy đủ các vật dụng theo mẫu trong vòng 1 phút và báo lại số lượng. 

Phần thi đếm số bộ đồ ăn

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh trở lại vị trí dẫn đầu 1

Sau đó, các đội tiếp tục di chuyển đến bến tàu Long Phú để đi canô ra một tàu lớn giữa biển để thực hiện Vượt Rào với một gợi ý khá hấp dẫn: “Ai muốn tìm kho báu dưới đáy biển”. Với Vượt Rào lần này, các tay đua sẽ được trải nghiệm môn lặn biển – một môn thể thao nổi tiếng gắn liền với vịnh biển xinh đẹp Nha Trang để tìm một bức tượng có mật thư của chương trình.

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh trở lại vị trí dẫn đầu 2

Thử thách Vượt Rào cũng đánh dấu sự thay đổi về chiến thuật và lối chơi của hai đội Đỏ và Nâu. Nếu như đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh và Linh Chi dù vẫn quyết tâm nhưng nhẹ nhàng và điềm tĩnh hơn, thì đội Nâu của Thanh Hoa và Anh Tuấn cũng đã có một chặng đua khá ấn tượng, không còn nóng nảy xung đột, tình cảm hơn, vẫn giữ nét “đanh đá” và tếu táo rất riêng của mình.

Phần thi Vượt rào lặn biển

Lựa chọn kép: Cưỡi đà điểu hay Bắt cá sấu?

Vượt qua thử thách Vượt Rào, các tay đua lại tiếp tục đến với Lựa chọn kép, nơi họ phải lựa chọn giữa Cá và Chim. Dù là Bắt cá sấu vượt suối hay Cưỡi đà điểu cầm ly nước đều không phải là thử thách dễ dàng, tuy nhiên, 6/7 đội đã lựa chọn Cá vì nghĩ rằng thử thách này dù sao cũng “dễ thở” hơn việc vừa cầm một ly nước vừa cưỡi đà điểu chạy 2 vòng và không làm đổ nước quá vạch quy định.

Phần thi bi hài của Tiến Đạt - Hari

Tiến Đạt, Hari là đội duy nhất lựa chọn cưỡi đà điểu và quả thực đã trải qua không ít bi hài khi gặp phải 2 chú đà điểu “bất trị” cứ chạy vòng quanh không theo bất cứ quỹ đạo nào. Hari Won – chuyên gia của những phát ngôn bất hủ thậm chí đã phải thốt lên: “Sao con vật nào mà em gặp nó cũng bị điên hết vậy, hết bò rồi đến đà điểu!”

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh trở lại vị trí dẫn đầu 3

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh trở lại vị trí dẫn đầu 4

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh trở lại vị trí dẫn đầu 5

Trong khi đó, ôm cá sấu vượt suối có vẻ nhẹ nhàng hơn với các đội, vượt qua ấn tượng ban đầu có vẻ đáng sợ của những con cá sấu xù xì với cái đuôi liên tục ngọ nguậy, các tay đua đã giữ được bình tình để hoàn thành khá tốt thử thách này.

Các đội với thử thách cá sấu

Đu dây ném bóng

Thử thách tiếp theo là Đu dây ném bóng, một thành viên của mỗi đội phải đu mình trên dây cáp từ độ cao 30 mét và ném bóng để thành viên còn lại hứng vào xô, thành viên còn lại cũng bị hạn chế di chuyển trong một khu vực nhất định.

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh trở lại vị trí dẫn đầu 6

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh trở lại vị trí dẫn đầu 7

Đây được xem là thử thách khó nhằn nhất của chặng đua và cũng là thử thách mang tính quyết định thứ hạng về đích của các đội. Nhan Phúc Vinh cùng với sự phối hợp ăn ý của Linh Chi đã hoàn thành thử thách này chỉ sau 2 lần ném và vươn lên dẫn đầu.

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh trở lại vị trí dẫn đầu 8

Thử thách ném bóng đầy ấn tượng của Nhan Phúc Vinh

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh trở lại vị trí dẫn đầu 9

Đội xanh gặp khó khăn với thử thách ném bóng

Tỉ mỉ chế biến mì – Ăn bánh kem

Trước khi về đích, các đội tiếp tục đối mặt với bộ đôi lộ trình tại khách sạn Shereton Nha Trang – học làm mì và tìm chìa khóa trong bánh kem.

Đối lập với thử thách đu dây mà nam giới có ưu thế, lần này, với một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo tay như việc cán bột, làm mì thì các cô gái mới thực sự phát huy khả năng của mình. Linh Chi, Thanh Hoa, Hari, Thùy Dung, Thu Hiền, Lâm Anh đã là những nhân tố quyết định đến việc hoàn thành thử thách này của các đội.

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh trở lại vị trí dẫn đầu 10

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh trở lại vị trí dẫn đầu 11

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh trở lại vị trí dẫn đầu 12

Với thử thách cuối cùng, các đội bị cột chặt tay và nhiệm vụ là phải tìm một thẻ từ là chìa khóa về đích được giấu trong một chiếc bánh kem có đường kính 30 cm. Cách duy nhất để tìm thấy thẻ từ là ăn bánh hoặc… ụp cả mặt vào bánh kem.

Phần thi làm mì - ăn bánh kem

Thứ tự về đích của các đội ở chặng đua này đã có khá nhiều sự xáo trộn, đội Đỏ Nhan Phúc Vinh và Linh Chi xuất sắc vượt lên dẫn đầu, cặp đôi Tiến Đạt, Hari vẫn giữ nguyên phong độ với vị trí thứ hai. Hai chiến binh lặng lẽ Thùy Dung và Đức Hưng đang trên đà tiến lên khi sau hai chặng đầu về 7, chặng 3 vươn lên thứ 5 và chặng này tiếp tục vươn lên thứ 3, cứ với đà tiến 2 bậc một chặng, không biết chừng họ sẽ làm nên kì tích ở chặng đua tiếp theo.

Các đội về đích

Trong khi đó, Nâu và Xanh lá chia nhau hai vị trí sít sao thứ 4 và thứ 5 với khoảng cách thời gian không mấy chênh lệch. Xanh dương của hai cô gái Thu Hiền và Diệp Lâm Anh sau những trở ngại ở thử thách ném bóng đã tụt xuống vị trí thứ 6 trong khi Pha Lê và Hà Việt Dũng sẽ là đội xuất phát cuối cùng ở chặng kế tiếp với 0 đồng lộ phí.
Chia sẻ