Cùng có con vào lớp 1, nhưng hãy xem cách Lã Thanh Huyền, Mẹ Xu Sim, Mẹ Nim Nít dạy con khác nhau thế nào?

Phan Thanh Nhàn,
Chia sẻ

Người là diễn viên - doanh nhân, người là nhà báo - nhà văn... nhưng điểm chung của họ là đều có con sắp vào lớp 1. Vậy điểm riêng trong cách dạy con của họ là gì?

Mẹ Nim Nít, Mẹ Xu Sim hay Lã Thanh Huyền, họ đều là những bà mẹ nổi tiếng đã quen mặt với nhiều phụ huynh nhờ những chia sẻ thú vị về cuộc sống gia đình và quan điểm nuôi dạy con mới lạ, đáng học hỏi. Thế nhưng, cũng như những bà mẹ khác đang cùng chung niềm “bỡ ngỡ” với con yêu khi bắt đầu hành trình mang tên “bé vào lớp 1”, mỗi người họ lại có những cách phản ứng khác nhau, những cách dạy con khác nhau.

    1. Lã Thanh Huyền: “Sự chia sẻ làm ta thêm gắn kết”

Lã Thanh Huyền - diễn viên, người mẫu, CEO Hana Việt Nam, không chỉ được ngưỡng mộ bởi xinh đẹp, đa tài, kinh doanh giỏi mà cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chồng và bé Chum cũng khiến nhiều chị em phụ nữ thầm ao ước. Là một người mẹ nổi tiếng, lại bận rộn với công việc kinh doanh, nhiều người tự hỏi không biết người đẹp này sẽ loay hoay thế nào với “cương vị” một bà mẹ có con trai sắp vào lớp 1? Thế nhưng, những chia sẻ chân thành và những hình ảnh gắn bó bên con, bên gia đình mà cô thường xuyên chia sẻ có lẽ đã phần nào dẹp tan những thắc mắc của mọi người.

Cùng có con vào lớp 1, nhưng hãy xem cách Lã Thanh Huyền, Mẹ Xu Sim, Mẹ Nim Nít dạy con khác nhau thế nào? - Ảnh 1.

Là một người mẹ nổi tiếng, lại bận rộn với công việc kinh doanh, nhiều người tự hỏi không biết Lã Thanh Huyền sẽ loay hoay thế nào với "cương vị" một bà mẹ có con trai sắp vào lớp 1?

Gần đây, người đẹp đăng tải hình ảnh đưa đón con đi học và chia sẻ: “Chiều nào cũng thế, mẹ xong việc là đến trường đón bạn. Dù bận đến đâu cũng phải đến đón bạn để còn gặp cô giáo hỏi xem cả ngày hôm đó bạn đi học thế nào. Trên đường về hai mẹ con sẽ chia sẻ câu chuyện của một ngày, hôm nay con có gì vui, có gì buồn? Sự chia sẻ làm ta thêm gắn kết và mẹ thành bạn của con. Sẽ cùng con lớn lên mỗi ngày, tuổi thơ con sẽ luôn có bố mẹ bên cạnh mỗi bước con đi. Yêu con!”

Cùng có con vào lớp 1, nhưng hãy xem cách Lã Thanh Huyền, Mẹ Xu Sim, Mẹ Nim Nít dạy con khác nhau thế nào? - Ảnh 2.

Lã Thanh Huyền nói về "sự chia sẻ" trong cách dạy con

Tâm sự của Lã Thanh Huyền về tầm quan trọng của “sự chia sẻ” giữa mẹ và con nhận được sự đồng tình ủng hộ của rất nhiều phụ nữ. Đa phần mọi người đều cảm thấy những tâm sự về cách dạy con của người đẹp và con trai rất đáng yêu, chân thành. Quả thật, với những bà mẹ bận rộn, vừa theo đuổi sự nghiệp, vừa vun vén gia đình thì những giây phút “chia sẻ để gắn kết” là rất cần thiết và quý giá. Nhất là khi con yêu đang bước vào thời điểm nhạy cảm - bắt đầu đi học, chịu dành thời gian chia sẻ với con, tưởng dễ mà khó đấy các mẹ à!

2. Mẹ Xu Sim - “Hãy để trẻ con được làm trẻ con!”

"Con không thích đi học!"

"Con thích cả năm cứ thích hết nghỉ lễ này tới nghỉ lễ khác!"

"Con không thích phải nấu ăn, rồi dọn nhà đâu!"

"Con không thích phải chào người lạ đâu!"

Những lời mở đầu trong một chia sẻ gần đây nhất của nữ nhà văn Thu Hà - được biết đến với bút danh Mẹ Xu Sim (tác giả cuốn sách nổi tiếng “Con nghĩ đi, mẹ không biết”) ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều bà mẹ khác. Bởi vì đúng quá! Những câu nũng nịu kia là vấn đề mà các mẹ phải đối diện hàng ngày, hàng giờ khi con yêu sắp vào lớp 1. Tưởng là chuyện thường tình, ấy thế mà nó khiến không ít bà mẹ phải bó tay lắc đầu không biết phải khuyên con thế nào. Cùng chung cảnh ngộ đó, nhưng cách mà Mẹ Xu Sim phản ứng và dạy con có lẽ sẽ khiến nhiều chị em phụ nữ bất ngờ.

Cùng có con vào lớp 1, nhưng hãy xem cách Lã Thanh Huyền, Mẹ Xu Sim, Mẹ Nim Nít dạy con khác nhau thế nào? - Ảnh 3.

"Con nghĩ đi, mẹ không biết" - Một trong những cuốn sách nổi tiếng của Mẹ Xu Sim

Vốn nổi tiếng là một bà mẹ đi đầu trong việc tôn trọng và hướng con đến sự phát triển tự nhiên, Mẹ Xu Sim chia sẻ: “Tôi nhận được rất nhiều những câu hỏi kiểu như con em lười học quá, con em bướng và lỳ quá, con em toàn ăn vạ, em muốn nổi điên lên với con em, con em rất quậy phá, con em không chịu nghe lời toàn làm ngược lại…

Tại sao chị dạy Xu Sim hay thế? Giờ em phải làm thế nào? Chị cho em lời khuyên đi...

Chả làm thế nào cả! Tôi nói, chỉ có một cách là hãy để trẻ con được làm trẻ con!”

Cùng có con vào lớp 1, nhưng hãy xem cách Lã Thanh Huyền, Mẹ Xu Sim, Mẹ Nim Nít dạy con khác nhau thế nào? - Ảnh 4.

Để "trẻ con được làm trẻ con", điều đơn giản nhưng không phải bà mẹ nào cũng hiểu

Nói thế, không có nghĩa là mặc kệ con, hay bỏ ngoài tai những tâm tư, nguyện vọng của bé. Với Mẹ Xu Sim, chị nghĩ rằng: “...Nếu chúng ta hiểu hơn về tâm lý trẻ con thì sẽ đỡ. Nếu mẹ biết rằng dưới 1 tuổi bé nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời mẹ. Trên 1 tuổi, khi bắt đầu có tư duy, khi bắt đầu muốn khám phá và thử các giới hạn, khẳng định vị trí của mình, thì bé bắt đầu bướng, “Coi bố mẹ và thế giới phản ứng ra sao!”. Nếu mẹ biết trẻ con lớp 1 chỉ chú ý được khoảng 10 tới 15 phút thì tới phút 16 con quậy phá, nghịch ngợm, ta sẽ thấy bình thường, không còn quá nóng giận.”

Sau cùng, điều mà Mẹ Xu Sim muốn nhắn gửi tới con yêu và tới tất cả các bà mẹ khác, đó là: “Đừng cảm thấy đơn độc nếu thấy con mình khó!”. Bé vào lớp 1 hay ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời đều có thể mắc sai lầm, đều vẫn chỉ là một đứa trẻ cần mẹ ở bên. Hãy để con được sống đúng với những thiếu sót của mình. Chìa khóa dạy con của Mẹ Xu Sim chính là cứ “Bình tĩnh mà sống”, con bạn chỉ đang trưởng thành đấy thôi.

3. Mẹ Nim Nít - “Sức khỏe là cực kỳ quan trọng!”

Nếu như Lã Thanh Huyền đề cao “sự chia sẻ”, Mẹ Xu Sim nhấn mạnh vào việc tôn trọng sự phát triển tự nhiên thì Mẹ Nim Nít (tác giả hàng loạt cuốn sách cho mẹ và bé: “Trái tim của mẹ”, “Con mơ điều giản dị”...) tỏ ra đơn giản và thiết thực hơn với quan điểm “Sức khỏe là cực kỳ quan trọng.” Với chị, yếu tố sức khỏe đối với bé ở độ tuổi lớp 1 còn quan trọng hơn cả học hành. Bởi lẽ con có khỏe thì mới vui vẻ phát triển và tập trung cho chuyện học được. Chị muốn con khỏe cả về thể chất và trí tuệ, muốn con phát triển toàn diện.

Cùng có con vào lớp 1, nhưng hãy xem cách Lã Thanh Huyền, Mẹ Xu Sim, Mẹ Nim Nít dạy con khác nhau thế nào? - Ảnh 5.

Trên Facebook cá nhân của mình, Mẹ Nim Nít chia sẻ: “Bọn mình vẫn ưu tiên duy trì hơn cả lịch vui chơi ngoài trời và các hoạt động thể thao cho con, tập gym, bơi, chạy nhảy các thứ, các thứ... Rồi cả ăn uống cũng khoa học hơn. Thấy rằng, cứ khỏe đã, học tính sau thì mọi thứ thuận lợi vui vẻ hơn rất nhiều!”. Bất ngờ là có rất nhiều ông bố, bà mẹ tỏ ra đồng tình nhiệt liệt quan điểm này. Các phụ huynh chia sẻ quả thật nỗi lo lớn nhất với họ khi con vào lớp 1 là con không ngủ đủ giấc, quậy phá, không chịu ăn uống, khóc lóc dẫn đến sút cân, nhiều bé mất đi sự hoạt bát, hiếu động.

Cùng có con vào lớp 1, nhưng hãy xem cách Lã Thanh Huyền, Mẹ Xu Sim, Mẹ Nim Nít dạy con khác nhau thế nào? - Ảnh 6.

Mẹ Nim Nít đề cao yếu tố sức khỏe lên hàng đầu

Ngoài yếu tố sức khỏe, Mẹ Nim Nít cũng có những quan điểm dạy con vào lớp 1 rất đáng học hỏi. Chẳng hạn như: “Tẩy chay bài tập về nhà”, “Chọn cô giáo tốt quan trọng hơn chọn trường tốt"... Tất cả đều rất hữu ích và thiết thực với bất cứ ông bố, bà mẹ nào đang có con chuẩn bị vào lớp 1. Nó cũng cho thấy tình yêu thương chân thành, giản dị, lối tư duy gắn liền với thực tế trong cách dạy con của chị.

Mỗi bà mẹ có những quan điểm và cách dạy con khác nhau, cũng có những cách phản ứng khác nhau trước cột mốc “bé vào lớp 1”. Lã Thanh Huyền đề cao tình cảm, Mẹ Xu Sim trân trọng sự phát triển tự nhiên, Mẹ Nim Nít lại rất gần gũi, thiết thực, nhưng tựu chung lại, họ đều mong muốn con có một khởi đầu thật tuyệt vời với sự đồng hành của mẹ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cách dạy con của 3 bà mẹ? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình và cùng “Ngày mai con đi học” của Afamily.vn dành tặng con một Mùa tựu trường đáng nhớ nhé.

Một mùa tựu trường nữa lại gõ cửa. Con sắp bước vào năm học mới, thay vì đong đầy háo hức, mẹ lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn cả. Lo vì không biết nên trang bị hành trang cho bé ra sao, chọn trường như thế nào và còn muôn vàn vấn đề khác xoay quanh chuyện giáo dục con cái.

Cùng san sẻ nỗi lo đó, chiến dịch "Ngày mai con đi học" được Afamily mang tới, hứa hẹn sẽ mang đến cho mẹ vô vàn thông tin hữu ích. Từ chuyện giúp mẹ hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa ngày tựu trường đến chuyện biết cách chia sẻ và đầu tư đúng mức cho cột mốc đáng nhớ của con. Đồng thời, chiến dịch còn hỗ trợ, đồng hành và giúp mẹ trang bị sẵn sàng cùng con đón ngày tựu trường. Mẹ nhớ đón đọc nhé!

Cùng có con vào lớp 1, nhưng hãy xem cách Lã Thanh Huyền, Mẹ Xu Sim, Mẹ Nim Nít dạy con khác nhau thế nào? - Ảnh 8.

Chia sẻ