Cúm A ở trẻ nhỏ: Không chủ quan với biểu hiện sốt, ho
Nhiều trẻ nhập viện do cúm A tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh), trong đó có trường hợp biến chứng viêm phổi.
Thời gian gần đây, Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhiễm virus cúm A (Influenza A). Một số trường hợp diễn tiến nặng với biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, kéo dài thời gian điều trị.
Điển hình là bệnh nhi nữ 6 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, ho đờm, khàn tiếng. Test nhanh cúm dương tính với cúm A, chụp X-quang phát hiện viêm phổi. Sau 7 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi ổn định, được xuất viện.
Theo BSCKI. Tô Thị Như Quỳnh - Phụ trách Khoa Nhi, cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có thể gây biến chứng nặng nếu không được điều trị đúng và kịp thời. Giai đoạn đầu, bệnh dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường nên phụ huynh thường chủ quan.
Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ sốt cao, ho, sổ mũi, bỏ bú hoặc nôn trớ, cần đưa đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng phác đồ, tránh tự ý dùng thuốc, đặc biệt là kháng sinh.