Cửa hàng online "tấp nập" ra đơn ngày ông Công ông Táo: Rau câu cá chép, đào quất, mâm cúng đủ cả

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Thị trường online năm nay tấp nập các sản phẩm phục vụ cho ngày lễ ông Công ông Táo để người tiêu dùng tha hồ lựa chọn.

Ngày mai là ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp). Những năm trước, vào ngày này ở các chợ truyền thống tấp nập người mua bán. Tuy nhiên, năm nay dịch bệnh với diễn biến phức tạp, nên người dân hạn chế đi ra ngoài khiến không khí mua sắm tại các chợ vắng vẻ hơn nhiều. 

Ngược lại không khí mua sắm của các chợ dân sinh thì chợ mạng lại "tấp nập" người mua hơn. Chị Hoàng Lan (bán hàng online) cho biết, đã nhận đặt hàng rau câu và bánh trôi cá chép từ gần một tuần nay. “Khay 3-5 con 45.000 - 90.000 đồng. Rau câu cá chép thỏi vàng 70.000 đồng/phần”, chị Lan giới thiệu.

Ảnh minh họa.

Chị Hương (một địa chỉ online) cũng cho biết, mấy ngày nay gia đình chị phải làm hết công suất mới đủ bánh trôi cá chép giao cho khách. Mặt hàng "cá chép giả" này được rao bán với giá dao động từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/sản phẩm. Cụ thể, xôi cá chép có thêm nhân làm bằng thịt xào nấm giá 110.000 đồng/con nặng khoảng 0,8kg, mâm cá đơn và thỏi vàng 170.000 đồng, mâm vàng 170.000 đồng, mâm song ngư 220.000 đồng...

Cửa hàng online "tấp nập" ra đơn ngày ông Công ông Táo: Rau câu cá chép, đào quất, mâm cúng đủ cả - Ảnh 3.

Ảnh chụp màn hình.

Nguyên liệu cho các món này vẫn là bột nếp, bột rau câu,… nhưng điểm hút khách là cách làm độc lạ, sáng tạo. Chị Lan cho hay: "Mình nhận đơn đến ngày 23 tháng Chạp, ước chừng có ngày khách đặt 1.000 bánh trôi”. Năm nay, các loại xôi, thạch rau câu, bánh trôi hình cá chép vẫn là mặt hàng được ưa chuộng nhất, bán tràn lan trên mạng.

Rau câu cá chép thỏi vàng cúng ông Công ông Táo giá 70k. 

Bộ Táo quân có giá từ 27.000 đến 200.000 đồng/bộ (tùy thuộc vào chất liệu, kích cỡ); bộ quần áo 10.000 - 35.000 đồng/bộ; tiền vàng, thỏi vàng thần tài có giá 10.000 - 25.000 đồng/lễ".

Nắm bắt tâm lý lo ngại dịch bệnh, nhiều bà nội trợ ngại đi chợ mua trực tiếp mà chuyển sang mua hàng online nên nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân đã đăng bán. Chị Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) mới mở bán cành đào mini, đào đông cho khách cũng phải cảm thán vì sức mua năm nay tăng rõ rệt so với năm ngoái: "Riêng tài khoản cá nhân của mình đăng bài bán hoa mỗi ngày đều chốt khoảng 100 - 300 đơn đặt hàng cành đào mini, chưa kể đào đông, tuyết mai cho khách”.

Cửa hàng online "tấp nập" ra đơn ngày ông Công ông Táo: Rau câu cá chép, đào quất, mâm cúng đủ cả - Ảnh 5.

Ảnh chụp màn hình.

Cành tuyết mai ra lộ vào nở hoa được bán với giá 120k/bó 5-7 cành, cao 1m-1,2m. Ảnh chụp màn hình.

Cửa hàng online "tấp nập" ra đơn ngày ông Công ông Táo: Rau câu cá chép, đào quất, mâm cúng đủ cả - Ảnh 7.

Ảnh chụp màn hình.

Trên thị trường, mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo trọn gói hầu như không tăng giá so với năm trước, ở mức 750.000 - 1,5 triệu đồng/mâm, gồm 6 món: xôi, gà, nem, món xào, canh mọc, nộm. Do nhu cầu khách đặt cỗ trọn online tăng cao, nhiều nơi còn nhận đặt combo xôi gà với giá trọn gói từ 400.000 - 500.000 đồng.

Tùy vào điều kiện kinh tế của từng gia đình, khách hàng có thể lựa chọn thực đơn lấy nguyên mâm, thêm hoặc bớt các món ăn. Đặc biệt, mâm cỗ “mini” dưới 1 triệu đồng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Cửa hàng online "tấp nập" ra đơn ngày ông Công ông Táo: Rau câu cá chép, đào quất, mâm cúng đủ cả - Ảnh 8.

Ảnh chụp màn hình.

Ảnh minh họa.

Cửa hàng online "tấp nập" ra đơn ngày ông Công ông Táo: Rau câu cá chép, đào quất, mâm cúng đủ cả - Ảnh 10.

Chia sẻ