"Cũ người mới ta" - xu hướng shopping mùa dịch đang được hội chị em quan tâm: Váy áo hay mỹ phẩm đều có thể mua đồ thanh lý với giá bằng 1/2 giá gốc

Mai Ami,
Chia sẻ

"Mua của người chán, bán cho người cần", "cũ người mới ta"... chính bởi những tiêu chí này mà nhiều chị em chọn cách mua đồ thanh lý để giảm thiểu chi tiêu cá nhân của mình trong mùa dịch này.

Trong những ngày ở nhà nghỉ dịch, thói quen mua sắm của chị em cũng có nhiều thay đổi. Thay vì đến tận cửa hàng mua đồ thì nay ở nhà mà mua sắm online chỉ bằng một cú click chuột. Và các brand từ mỹ phẩm đến các thương hiệu thời trang cũng sẵn sàng tung ra những ưu đãi hấp dẫn, sale tới 50 - 70% và đặc biệt là hỗ trợ free ship để các chị em yên tâm mua sắm mà không đau ví. 

Thêm một xu hướng mua sắm giúp chị em vẫn có thể sở hữu những món đồ mà mình yêu thích trong khi mức giá lại chỉ bằng 1/2 giá bình thường. "Cũ người mới ta" xu hướng mua đồ thanh lý từ lâu cũng rất thu hút hội chị em nhưng càng vào thời điểm kinh tế nhạy cảm này thì các chị em lại càng quan tâm hơn cả. 

Chị em luôn có thể tìm được váy áo thanh lý chuẩn size của mình tại các hội nhóm Facebook, Instagram...

Lướt Facebook một lát bạn sẽ thất rất nhiều hội nhóm chuyên bán đồ thanh lý với những brand Việt khá nổi tiếng như Cocosin, Dchic, 21Six, Amy, Elpis...

"Cũ người mới ta" -  xu hướng shopping mùa dịch đang được hội chị em quan tâm: Váy áo hay mỹ phẩm đều có thể mua đồ thanh lý với giá bằng 1/2 giá gốc - Ảnh 2.

Mai Anh (30 tuổi) chia sẻ: "Mấy ngày ở nhà rảnh rỗi mình cũng tăm tia được khá nhiều bộ váy áo thanh lý từ các hội nhóm trên Facebook. Như đợt Tết vừa rồi mình mê bộ áo dài Dchic quá nhưng lúc đấy giá lại hơi đắt so với khả năng của mình nên phải ngậm ngùi. Mấy hôm nay lướt thì lại thấy có bạn thanh lý lại áo dài Dchic đúng mẫu mình thích và size cũng vừa nên mình mua luôn. Áo vẫn rất mới, đường kim mũi chỉ được bạn ấy giữ rất cẩn thận mà giá chỉ bằng 2/3 giá gốc thôi". 

Hoa (29 tuổi): "Mình cũng mua đồ thanh lý khá nhiều rồi và cũng khá ưng. Khi đăng bán gì đó, người bán thường nói rõ size, chiều cao và cân nặng phù hợp, tần suất mặc... nên mình cũng dễ dàng tìm được món đồ ưng ý mà vừa với mình".

Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp may rủi, người bán thanh lý đồ cũ quá nên đường may và chất vải không còn chắc chắn. Nên chị em cũng nên xem xét cẩn thận, tốt nhất là nhờ người bán chụp ảnh thật của sản phẩm.

Không chỉ hội nhóm, nhiều chị em cũng thành "tiểu thương" khi trực tiếp thanh lý những món đồ mình từng mặc

"Cũ người mới ta" -  xu hướng shopping mùa dịch đang được hội chị em quan tâm: Váy áo hay mỹ phẩm đều có thể mua đồ thanh lý với giá bằng 1/2 giá gốc - Ảnh 4.

Thuỷ - mẹ bỉm sữa tuổi băm cũng tranh thủ dọn dẹp lại tủ đồ. Cô chia sẻ mình còn nhiều đồ mới chỉ mặc khoảng 2 - 3 lần là cùng nên cũng muốn thanh lý xem các chị em có nhu cầu không. Đồ cô thanh lý đều có giá chỉ bằng 1/2 so với giá gốc. Mỗi lần có ý định thanh lọc tủ đồ là các chị em đồng nghiệp và bạn bè rất quan tâm và hỏi mua tới tấp. 

"Cũ người mới ta" -  xu hướng shopping mùa dịch đang được hội chị em quan tâm: Váy áo hay mỹ phẩm đều có thể mua đồ thanh lý với giá bằng 1/2 giá gốc - Ảnh 5.

Thục Anh không chỉ thanh lý đồ mà còn dành tiền đó để lập quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch của Chính phủ. Thục Anh lập hẳn album váy áo thanh lý để các chị em lựa chọn, tất cả đều là những thiết kế từ Zara, H&M, 21Six... được bán với mức giá rất rẻ. Thục Anh chia sẻ số tiền bán được cô dành để ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 chứ không có nhu cầu cá nhân.

Ngay cả đến mỹ phẩm, sản phẩm skin care hàng ngày cũng được chị em "thanh lý" với mức giá cực kỳ hấp dẫn

Những sản phẩm các chị em có nhu cầu mua thanh lý nhiều nhất phải kể đến các loại máy chăm sóc da với công nghệ 4.0 như: máy rửa mặt, máy nâng cơ đẩy tinh chất, máy xông mặt... Tuỳ từng loại máy nhưng đa phần mức giá ít nhất 1 triệu hoặc có khi vài triệu, vượt quá khả năng của nhiều chị em. Những người thanh lý máy họ muốn nâng cấp dòng máy hoặc muốn đổi sang sản phẩm khác... trong khi người có nhu cầu lại chỉ có khả năng mua đồ đã qua sử dụng với giá rẻ mà thôi.

"Cũ người mới ta" -  xu hướng shopping mùa dịch đang được hội chị em quan tâm: Váy áo hay mỹ phẩm đều có thể mua đồ thanh lý với giá bằng 1/2 giá gốc - Ảnh 6.

"Mua của người chán, bán cho người cần" - các chị em thường mua và bán đồ thanh lý theo tiêu chí này, nhất là thời điểm kinh tế đang khó khăn như hiện tại.

Những sản phẩm skin care cũng được thanh lý khá nhiều và cũng không khó để các chị em tìm kiếm trên Facebook hay Instagram... Với từng nhu cầu về làn da, các chị em chỉ cần chia sẻ rõ ràng và cụ thể từng vấn đề của mình và sẽ nhanh chóng nhận được những tư vấn hữu ích nhất cho chính làn da của bạn. 

* Những tiêu chí cần đặc biệt quan tâm khi mua mỹ phẩm thanh lý:

- Hạn sử dụng của sản phẩm, thời gian mở nắp.

- Hình ảnh cụ thể và thật nhất của từng món sản phẩm thanh lý.

- Chọn đúng sản phẩm theo nhu cầu và vấn đề về làn da của mình.

Tuy nhiên với nước hoa, sản phẩm chăm sóc tóc, các loại máy làm đẹp... không có quá nhiều vấn đề phát sinh nhưng với mỹ phẩm skin care dùng trực tiếp lên da chị em vẫn phải suy nghĩ thật kỹ để có lựa chọn tốt nhất cho làn da của mình mà không bị đau ví.

"Cũ người mới ta" -  xu hướng shopping mùa dịch đang được hội chị em quan tâm: Váy áo hay mỹ phẩm đều có thể mua đồ thanh lý với giá bằng 1/2 giá gốc - Ảnh 8.

 

Chia sẻ