Cu Mốc đã hết khô nẻ da
Hà Nội vào đông, trời lạnh và hanh khô, cu Mốc nhà mình môi rớm máu, má căng hồng, trốn rửa mặt, da ở hai cẳng chân nứt từng đường, khô ráp… Thương Mốc quá!
Nụ cười hết cỡ của cu Mốc khi cảm giác khô nẻ được xoa dịu
- Hạn chế dùng xà phòng, sữa tắm khi tắm cho trẻ, vì hoạt chất sẽ tẩy mất chất nhờn tự nhiên trên da bé nhanh hơn, làm cho da khô hơn, bé dễ bị nẻ hơn. Chỉ nên dùng sữa để gội đầu cho bé.
- Nước tắm cho bé phải là nước ấm vừa phải. Vì nước quá nóng hay quá lạnh cũng là nguyên nhân làm cho da bé mất nước nhiều hơn.
- Khi vệ sinh cho bé, các mẹ chú ý lau nhẹ nhàng không chà xát kỳ cọ mạnh lên vùng da bị khổ nẻ. Đối với những nơi da đã bị nứt nên được vệ sinh sạch sẽ.
- Về chế độ ăn uống: Nên tăng cường cho trẻ ăn nhiều hơn rau xanh, hoa quả tươi, uống thêm nước để bổ sung lượng vitamin. Nước rất cần thiết cho cơ thể bé, tránh tình trạng để bé khô cổ, háo nước về mùa lạnh. Chú ý nước cho bé uống cũng phải là nước ấm.
- Chọn quần áo mềm mại cho bé, do da bé dễ tổn thương nếu phải mặc quần áo quá cứng.
- Hạn chế dùng quạt sưởi đặc biệt là những loại quạt sưởi có công suất lớn vì loại này đốt không khí rất nhiều, làm cho không khí nhanh khô, bé sẽ khó thở và da mất nước nhiều hơn.
- Chú ý giữ ấm cho vùng tay chân hoặc vùng mặt bé khi ra ngoài: Gió lạnh là “kẻ thù” làm khô da bé nhanh nhất.
- Dùng thêm kem dưỡng ẩm cho bé, thoa kem ngày 2 - 3 lần vào lúc sáng, chiều và tối. Kem sẽ giúp da bé mềm mại và tránh được hiện tượng khô nẻ.
Mình đã áp dụng những kinh nghiệm này cho cu Mốc nhà mình. Hì. Trộm vía mấy hôm nay da cu cậu mềm mại hơn, cu cậu chịu chơi hơn và ít khi quấy khóc vì đau rát vùng da nẻ. Các mẹ thử áp dụng xem nhé.
Mẹ bé Mốc
(Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội)