Cụ bà 112 tuổi được chữa khỏi COVID-19

Minh Tâm (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên),
Chia sẻ

Mắc COVID-19 cấp độ nặng, cụ bà Nguyễn Thị Đèo (112 tuổi, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên) vừa được Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương Thái Nguyên điều trị khỏi bệnh.

Cụ bà 112 tuổi được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 1.

Cụ bà mắc COVID-19 trong tình trạng nặng. Ảnh: BVCC

Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực tại phòng điều trị đặc biệt dành cho bệnh nhân nặng, cụ Đèo đã được chuyển lên tầng 2, khu vực dành cho bệnh nhân đã hồi phục, theo dõi thêm chờ ngày xuất viện.

Trước đó ngày 18/2, cụ Đèo được cấp cứu vào Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng ho nhiều, khó thở, sốt cao, cơ thể suy kiệt không ăn uống được và được chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2 mức độ nặng.

Xác định đây là một ca bệnh rất khó nên ngay sau khi tiếp nhận, cụ Đèo được đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng trong tua trực cấp cứu, chăm sóc tích cực.

Cụ bà 112 tuổi được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 2.

Các y, bác sĩ tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương Thái Nguyên đã phải chăm sóc, điều trị tích cực cho cụ. Ảnh: BVCC

BSCKI. Đào Thanh Xuyên, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết: "Cụ Đèo là bệnh nhân bị mắc COVID-19 rất đặc biệt của Trung tâm. Cụ đã 112 tuổi lại chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 nên tất cả các bác sĩ, điều dưỡng các kíp trực đang thực hiện nhiệm vụ đều dành cho cụ sự quan tâm đặc biệt".

Hàng ngày, các tua trực luôn theo dõi sát sao sức khoẻ, bệnh tình của cụ để xử trí kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sau thời gian được chăm sóc đặc biệt và điều trị tích cực, sức khỏe và tình trạng bệnh của cụ Đèo chuyển biến rất tốt.

Hiện cụ đã tỉnh táo, có thể tự ngồi dậy, không còn sốt và khó thở. Không những thế cụ còn béo, khỏe, sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều so với ngày đầu nhập viện điều trị.

Cụ bà 112 tuổi được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 3.

Cụ bà được chuyển tầng 2 theo dõi, chờ xuất viện. Ảnh: BVCC

BSCKII. Ngô Trung Thắng, Khoa Yêu cầu cho hay: "Trong quá trình điều trị cho những người bệnh mắc COVID-19 tại Trung tâm, tất cả các y, bác sĩ, điều dưỡng luôn phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, đồng lòng, phát huy những kinh nghiệm có được trong điều trị người bệnh COVID-19 ở đây. Đối với cụ Đèo nói riêng, được chứng kiến bệnh tình của cụ ngày một tốt lên, tiến triển tích cực tôi rất vui. Điều đó cho thấy, ca bệnh dù khó đến đâu, là người cao tuổi, có bệnh lý nền không may mắc COVID-19, chỉ cần chúng tôi không nản chí, không bỏ cuộc chắc chắn sẽ có phép màu xảy ra".

Bà Nguyễn Thị Hàn - con gái cụ Đèo chia sẻ: "Mẹ tôi tuổi đã cao, sức đã yếu, kháng thể kém, chưa được tiêm phòng COVID-19 không may nhiễm bệnh nên khi gia đình đưa bà vào Trung tâm điều trị, cả nhà đều nghĩ bà sẽ khó qua khỏi. May mắn được các bác sĩ, điều dưỡng tại Trung tâm hết lòng cứu chữa, chăm sóc tận tình, mẹ tôi đã qua cơn bạo bệnh. Càng vui hơn khi hôm nay chúng có thể đón bà về nhà".

Ghi nhận sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số ca mắc mới COVID-19 trong tỉnh liên tục tăng cao, đỉnh điểm lên đến gần 2.200 ca/ngày. Do đó, các cơ sở cấp cứu, thu dung, điều trị người bệnh mắc COVID-19 của tỉnh luôn trong tình trạng quá tải.

Tại Trung tâm Hồi sức của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hiện số ca đang được điều trị là gần 190 ca, tăng gấp nhiều lần so với thời điểm trước Tết. Đáng chú ý, những ca diễn biến nặng được chuyển từ các đơn vị thu dung trong tỉnh đều là người cao tuổi, có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai và trẻ em - những đối tượng chưa được tiêm (hoặc chưa tiêm đủ) vaccine phòng COVID-19 nên áp lực và khối lượng công việc phải giải quyết trong từng tua trực là rất lớn.

Chia sẻ