COVID-19: Thủ tướng Anh lần đầu lên tiếng, bùng ổ dịch trong Dinh Tổng thống Afghanistan

MINH HẠNH,
Chia sẻ

20 nhân viên Dinh Tổng thống Afghanistan ở thủ đô Kabul đã được xác định mắc COVID-19 sau khi hơn 500 người được lấy mẫu xét nghiệm.

- Phát biểu từ phòng bệnh, Thủ tướng Anh Boris Johnson đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các nhân viên Dịch vụ Chăm sóc Y tế Quốc gia (NHS) tại bệnh viện St.Thomas (London).

“Cảm ơn họ thế nào cũng không đủ. Tôi nợ họ mạng sống của mình”, ông Johnson nói.

Đây là tuyên bố đầu tiên của Thủ tướng Johnson kể từ khi ông nhập viện tối Chủ nhật tuần trước.

 - Ảnh 1.

Người Afghanistan đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: EPA

- Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 550 thủy thủ tàu USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

92% thủy thủ đoàn đã được xét nghiệm. Một thủy thủ mắc COVID-19 đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ở đảo Guam sau khi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh.

- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua cảnh báo Belarus cần có những động thái quyết liệt để chống lại sự lây lan của COVID-19.

Hiện Belarus vẫn đang tổ chức các giải bóng đá, và Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko từng tỏ thái độ xem nhẹ các biện pháp hạn chế. Mới đây, ông Lukashenko tuyên bố uống rượu và xông hơi có thể giúp chống lại virus SARS-CoV-2.

- 20 nhân viên Dinh Tổng thống Afghanistan ở thủ đô Kabul đã được xác định mắc COVID-19, theo đài truyền hình TOLO News.

Tổng cộng 517 người đã được lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, không rõ Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani có nằm trong số này hay không.

- Trung Quốc hôm qua, 11/4, ghi nhận 99 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 97 ca từ nước ngoài. Hai ca bệnh địa phương được xác nhận ở tỉnh Hắc Long Giang và khu vực giáp biên giới Nga.

Trong số 97 ca từ nước ngoài, có 43 ca ở thành phố Thượng Hải.

Ngoài ra, không có thêm ca tử vong mới nào được ghi nhận. Và không có ca bệnh mới nào ở tỉnh Hồ Bắc.

- Điện Kremlin ngày 11/4 cảnh báo "một làn sóng" bệnh nhân COVID-19 đổ về đang khiến các bệnh viện tại thủ đô Moscow (Nga) trở nên quá tải.

"Tình hình tại Moscow và St. Petersburg, nhưng chủ yếu là Moscow, đang khá căng thẳng vì số người bệnh tiếp tục tăng lên. Hiện có một lượng lớn bệnh nhân đổ về.

Các nhân viên y tế tại Moscow đang làm việc vô cùng căng thẳng, theo một cách quả cảm và cấp bách", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Nga đã ghi nhận 13.584 ca mắc COVID-19 và 106 ca tử vong.

Chia sẻ