Covid-19 ở Mỹ: 1.000 người tự cách ly vì một luật sư

H.Bình,
Chia sẻ

Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ, nước này ngày 4-3 có thêm hai người chết vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ lên thành 11. Đồng thời ghi nhận thêm 30 ca nhiễm mới, nâng tổng ca nhiễm lên 154.

Một trong hai người tử vong hôm 4-3 là một người lớn tuổi có các vấn đề về sức khỏe ở bang California, đây là trường hợp thiệt mạng đầu tiên vì Covid-19 bên ngoài bang Washington. Nạn nhân còn lại là cư dân bang Washington, nơi trước đó đã có 9 ca tử vong.

Sở Y tế quận Placer thuộc bang California cho biết bệnh nhân xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm 3-3 và dường như đã bị nhiễm virus trong hành trình từ ngày 11 đến 21-2 trên du thuyền Grand Princess từ San Francisco tới Mexico.

Một nguồn tin cho biết theo điều tra ban đầu, bệnh nhân vừa kể từ ngày từ du thuyền trở về cho tới khi được xe cấp cứu chở tới bệnh viện Kaiser Permanente hôm 27-2 không tiếp xúc với nhiều người. Có 10 nhân viên bệnh viện và 5 nhân viên cấp cứu tiếp xúc với bệnh nhân này đã được cách ly, chưa ai có triệu chứng gì.

Covid-19 ở Mỹ: 1.000 người tự cách ly vì một luật sư - Ảnh 1.

Mỹ ghi nhận thêm 30 ca nhiễm mới, nâng tổng ca nhiễm lên 154. Ảnh: ABC

Tính đến ngày 4-3, tại Seattle, tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 là 39, trong đó có 10 người chết. Một ngày trước đó, con số nhiễm và tử vong lần lượt là 27 và 9. Seattle hiện là đại phương có nhiều người nhiễm dịch nhất tại Mỹ, bao gồm nhiều ca tại trung tâm dưỡng lão Life Care Center. Các quan chức ở Seattle khuyến nghị cho những người có nguy cơ mắc bệnh nặng nên ở nhà, bao gồm những người từ 60 tuổi trở lên, những người có bệnh tim, bệnh phổi hoặc tiểu đường, những người có hệ miễn dịch yếu và những người đang mang thai.

Ở New York, có thêm 3 thành viên gia đình một luật sư ở độ tuổi 50 và một người hàng xóm chở ông này đến bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số người bị nhiễm tại bang này lên 6. Thống đốc Andrew Cuomo cho biết người luật sư đó có mối quan hệ rộng và khoảng 1.000 người ở quận Westchester, nơi gia đình này cư ngụ, đang chịu lệnh tự cách ly.

Chính quyền TP Los Angeles, bang California, công bố tình trạng khẩn cấp nhằm mở rộng và đẩy nhanh các nỗ lực ứng phó với Covid-19.

Covid-19 ở Mỹ: 1.000 người tự cách ly vì một luật sư - Ảnh 2.

Hơn 3 tỉ USD sẽ dành cho nghiên cứu, phát triển vắc-xin cho Covid-19. Ảnh: CBS

Giữa lúc tình hình diễn biến phức tạp, các nhà lập pháp Mỹ đạt được thỏa thuận lưỡng đảng về dự luật khẩn cấp trị giá 8,3 tỉ USD để tài trợ cho các nỗ lực khống chế Covid-19, một nguồn tin ở Quốc hội cho hãng Reuters biết. Dự luật này dự kiến sẽ đưa ra Hạ viện chiều 4-3 (giờ Mỹ). Một khi cả Hạ viện chấp thuận, Thượng viện sẽ hành động nhanh chóng để Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật.

Hơn 3 tỉ USD sẽ dành cho nghiên cứu, phát triển vắc-xin cho Covid-19. Beena cạnh đó, hơn 1 USD sẽ được dành cho các nỗ lực để giúp kiểm soát virus bên ngoài nước Mỹ.

Trong một cuộc họp báo ngày 4-3, Phó Tổng thống Mike Pence trấn an rằng rủi ro nhiễm dịch vẫn còn thấp và nhấn mạnh rằng không cần mua khẩu trang. Tuy nhiên, ông Pence cho biết người già, những người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng là đối tượng dễ bị nhiễm nhất. Do đó, nhà chức trách đang có hướng dẫn riêng cho các viện dưỡng lão.

Nghe tin có món súp gà trong bữa tối, nữ y tá vùng dịch phấn khích đến mức nhảy "chicken dance" khắp hành lang  - Ảnh 5.
Chia sẻ