Công việc ‘nguy hiểm nhất quả đất’: Dùng búa tạ đập mặt cầu kính ở độ cao gần 200m

Hà,
Chia sẻ

Được coi là một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới, nhóm công nhân sẽ dùng cây búa tạ và đập liên tục xuống cây cầu bằng kính để thử nghiệm độ chịu lực ở độ cao gần 200m.

                     Đoạn clip ghi lại cảnh thử nghiệm kính chịu lực ở Trung Quốc.

Một clip ghi lại cảnh đoàn công nhân đến từ Trung Quốc đang thử sức chịu lực của một cây cầu kính bằng cách dùng búa tạ đập liên hồi xuống nền ở độ cao gần 200m. Sau khi thử nghiệm thành công, họ không hề sợ hãi mà nở nụ cười mãn nguyện chiêm ngưỡng sản phẩm.

Cây cầu bằng kính này thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và sẽ sớm đi vào hoạt động vào ngày 8/2 năm nay.

Trung Quốc là quốc gia có cây cầu bằng kính dài nhất thế giới. Năm ngoái, một cây cầu với chiều ngang rộng gần 2m, chiều cao gần 300m, tương đương tòa nhà cao 66 tầng được khánh thành tại công viên Hongyagu, tỉnh Hà Bắc. Nó kết nối hai vách đá.

Với hy vọng đem đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, chiếc cầu còn tạo hiệu ứng lắc lư vô cùng đáng sợ. Theo bản thiết kế, cây cầu có sức chịu lực tới 70 tấn và được lát bằng 1077 tấm kính.

Công việc ‘nguy hiểm nhất quả đất’: Dùng búa tạ đập mặt cầu kính ở độ cao gần 200m - Ảnh 1.

Cây cầu bằng kính trên độ cao 200m sẽ được khai trương vào ngày 8/2 sắp tới.

   Năm ngoái, một cây cầu ở Trương Gia Khai buộc phải đóng cửa chỉ sau 13 ngày khai trương vì lượng khách du lịch đến quá đông.

                                                                        Theo The Sun

Chia sẻ