Công Phượng khoác áo có tên "Công chúa giá đỗ" khi thi đấu cho đội bóng xứ Hàn và sự thật là gì?

Miss Hóng,
Chia sẻ

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì tên của Công Phượng trong tiếng Hàn 콩푸엉 (Kong Phu Ong) khi tra trên Google translate có nghĩa là… giá đỗ?

Ngày 14/2, Công Phượng đã có mặt tại Hàn Quốc và kí hợp đồng với CLB Incheon United. Chàng tiền đạo hàng đầu Việt Nam sẽ thi đấu tại K-League Classic (Giải đấu cao nhất cấp CLB ở Hàn Quốc) từ đầu mùa giải 2019 theo dạng cho mượn 1 năm. Tại buổi lễ, Lãnh đạo của đội bóng Hàn Quốc đã trao cho anh chiếc áo mang số 23 với tên phiên âm Kong Phu Ong.

Công Phượng khoác áo có tên Công chúa giá đỗ khi thi đấu cho đội bóng xứ Hàn và sự thật là gì? - Ảnh 1.

Mọi chuyện chẳng có gì khi nhiều fan đem cái tên của anh tra trên Google translate và bất ngờ với ý nghĩa: "Giá đỗ".

Công Phượng khoác áo có tên Công chúa giá đỗ khi thi đấu cho đội bóng xứ Hàn và sự thật là gì? - Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau đó, bức ảnh chế cái tên Công chúa giá đỗ của Công Phượng được dân mạng chia sẻ rần rần. Ai nấy không khỏi phì cười với cái tên vừa đáng yêu, vừa chuẩn chỉnh thế này:

"Ha ha, công chúa của chúng ta giờ lại có thêm 1 cái tên mới."

"Vừa hôm qua thấy công chúa "mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao" là thế tưởng sang Hàn đổi vận rồi cơ, nào ngờ bị những người anh em xứ Kim Chi troll ngay. Công chúa giá đỗ ơi là công chúa giá đỗ, ha ha."

"Ngày xưa có công chúa hạt đậu, nay đã nảy mầm thành công chúa giá đỗ."

"Mình còn nhớ hồi xưa coi hoạt hình có một công chúa giá đỗ ngày nào cũng soi gương rồi tự bảo: Tại sao ta lại đẹp thế này? Ngẫm lại cũng giống công chúa nhà chúng ta."

"Nhà người ta Công Chúa giá đáo, nhà mình công chúa Giá Đỗ."

"Phượng súp lơ nhà mình ra ngoài lại thành giá đỗ..."

Công Phượng khoác áo có tên Công chúa giá đỗ khi thi đấu cho đội bóng xứ Hàn và sự thật là gì? - Ảnh 3.

Công Phượng súp lơ 1 thời và giờ là Công Phượng giá đỗ.

Tuy nhiên, sau nhiều bình luận đùa vui thì một số dân mạng am hiểu về tiếng Hàn đã lên tiếng giải thích:

"콩푸엉 ( Kong Phu Ong) là phiên âm tên tiếng Hàn của Công Phượng nha các mẹ. Người Hàn họ không có một số âm như Việt Nam nên phải tách ra đọc ạ. Mà chỉ chữ 콩 là đỗ, đậu, còn chữ 푸엉 không có nghĩa nhé. Cứ trêu hoài tội công chúa!"

"Dòng chữ đó là phiên âm của "Công Phượng" thôi mấy chị em của tui ơi."

"Ai mà không biết cái đó là phiên âm từ tiếng Việt ra mà có nhiều người cứ nói tới nói lui. Mọi người cũng chỉ đem ra chế cho vui chút thôi mà!"

"Đơn giản thì là cách đọc phiên âm tên Việt ra. Chỉ là Just for fun thôi nhé mọi người."

"Đọc mà em cười nãy giờ, quá đáng ghê ha ha. Đúng là sự phong phú của ngôn ngữ."

Công Phượng khoác áo có tên Công chúa giá đỗ khi thi đấu cho đội bóng xứ Hàn và sự thật là gì? - Ảnh 4.

Bức ảnh đang được lan truyền với "vận tốc ánh sáng".

Thì ra, tên gọi "Công chúa giá đỗ" chỉ là 1 số người hâm mộ cố tình troll anh chàng mà thôi! Nhưng xem ra từ nay Công chúa lại có thêm biệt danh mới nữa rồi!

Chia sẻ