Công nương Diana và Công chúa Margaret: Hai người phụ nữ mặc đẹp nhất hoàng gia Anh, nhưng mối quan hệ có bền được đến cuối?

PHOEBE,
Chia sẻ

Công nương Diana và Công chúa Margaret từng có thời gian gắn bó với nhau.

Nhiều năm sau khi mất, mối quan hệ giữa Công nương Diana và các thành viên hoàng gia Anh vẫn là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Nhiều nguồn tin cho hay ngay từ ban đầu, không khí giữa nàng dâu và các thành viên trong gia đình đã không tốt. Tuy nhiên, vẫn có một người chào đón Công nương Diana, cổ vũ tinh thần và giúp đỡ cô rất nhiều vào khoảng thời gian cô mới làm dâu. Đó là Công chúa Margaret. Cả hai người phụ nữ đều có điểm chung thú vị là tính cách cá tính cùng gu thời trang ấn tượng, luôn được đánh giá rất cao.

Khi Công nương Diana và Thái tử Charles cưới nhau vào năm 1981, cặp đôi chuyển đến sống tại cung diện Kensington, trở thành hàng xóm của Công chúa Margaret, lúc này vừa mới bước ra cuộc hôn nhân tan vỡ. Công chúa Margaret đã bảo bọc cháu dâu, dẫn cô nàng đi mua sắm, xem phim hay đến những sự kiện xã hội. Công nương Diana từng bày tỏ rằng: "Tôi luôn luôn yêu mến Margo (cách gọi thân thuộc của Công nương dành cho người cô chồng). Tôi thật sự rất yêu bà ấy. Bà ấy đã luôn đối xử tuyệt vời với tôi từ những ngày đầu tiên."

Tuy nhiên, mối quan hệ tốt đẹp này đã không thể duy trì đến cuối cùng. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Martin Bashir, Công nương Diana không còn giữ thói quen ăn nói kín kẽ của các thành viên hoàng gia. Thay vào đó, cô vạch trần hết mọi thứ từ việc ngoại tình của Thái tử Charles với Camilla Parker Bowles, những khó khăn cô phải vật lộn khi là thành viên hoàng gia và tin rằng Charles không bao giờ nên trở thành vua. Những điều này khiến Công chúa Margaret cảm thấy Diana đang cố hạ thấp chị gái của bà, Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Từ đó trở về sau, cả hai không còn được nhìn thấy vui vẻ như trước. Công chúa Margaret cũng tuyên bố bà sẽ không bao giờ tha thứ cho Công nương Diana, kể cả khi cô qua đời bởi cho rằng cô đã phản bội gia đình hoàng gia.

Công chúa Margaret được biết đến là nàng "công chúa nổi loạn" của Hoàng gia Anh. Đi xa khỏi những quy tắc ăn mặc kín đáo, truyền thống từ lâu nay, Công chúa Margaret là tín đồ của những mẫu váy hai dây, cúp ngực và xẻ ngực sâu. Bà không ngại khoe ra làn da trắng ngần của mình. Tại các sự kiện quan trọng, Công chúa Margaret luôn là tâm điểm chú ý nhờ nhan sắc hơn người trong những bộ đầm dài chấm đất, được may thêu và đính kết tinh xảo

Bà được xếp vào danh sách những nhân vật có phong cách thời trang đẹp nhất thế kỷ 20. Sành điệu, phóng khoáng và mang hơi hướm của những minh tinh Hollywood, Công chúa Margaret đã để lại rất nhiều khoảnh khắc thời trang huyền thoại cho thế hệ sau này

Công nương Diana thì đã quá nổi tiếng. Nàng dâu xinh đẹp của Hoàng gia Anh đến hiện tại vẫn là "sách mẫu" cho rất nhiều It Girl cũng như người nổi tiếng học tập mặc đẹp. Điển hình như bộ váy trễ vai phối màu trắng và tím oải hương đã tạo nên khoảnh khắc "sleeping beauty" kinh điển của Công nương Diana

Sau khi ly hôn với Thái tử Charles, thời trang đường phố của Công nương Diana trở thành cơn sốt khắp nơi. Công thức sweater + quần biker + sneaker đến bây giờ vẫn chưa lỗi mốt. Công nương Diana có thể khỏe khoắn, năng động với phong cách athleisure nhưng khi cần, bà vẫn có thể xuất hiện đầy thanh lịch và quý phái trong những bộ cánh sang trọng

Ảnh: Internet

Tham khảo: Tatler

https://kenh14.vn/cong-nuong-diana-va-cong-chua-margaret-hai-nguoi-phu-nu-mac-dep-nhat-hoang-gia-anh-nhung-moi-quan-he-co-ben-duoc-den-cuoi-20220318164038617.chn
Chia sẻ