Công dân thứ 90 triệu là bé gái sinh ở viện sản trung ương

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Theo Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình, thời điểm dân số đạt 90 triệu vào rạng sáng 1/11 là dự báo của Tổng cục Thống kê.

Vì vậy, Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình đã chọn ngẫu nhiên ở các bệnh viện phụ sản, bệnh viện có khoa sản trên toàn quốc và kết quả đã chọn bé gái sinh vào thời điểm 0h ngày 1/11 tại Bệnh viện Phụ sản trung ương (Hà Nội) là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.

Sau khi công dân thứ 90 triệu ra đời, dự kiến Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đại diện Bộ Y tế sẽ tới thăm và chúc mừng công dân đặc biệt này.

Hiện đã có những ý kiến cho rằng thời điểm dân số đạt 90 triệu lẽ ra phải là giữa tháng 10/2013. Tuy nhiên Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình cho rằng thời điểm 0h ngày 1/11 Việt Nam đạt 90 triệu dân là dự báo của Tổng cục Thống kê, đây cũng là thời điểm mang tính biểu tượng cho một giai đoạn quan trọng của đất nước.

Chia sẻ