Công bố kế hoạch phục vụ người dân TPHCM đi lại trong dịp Tết

Hữu Huy,
Chia sẻ

Sở GTVT TPHCM vừa công bố Kế hoạch phục vụ vận tải hành khách đường bộ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Quý Mão năm 2023.

Theo Sở GTVT TPHCM, thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2023 là 3 ngày, từ thứ Bảy (31/12/2022) đến hết thứ Hai (2/1/2023); nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là 7 ngày, từ thứ Sáu (20/1/2023) đến hết ngày thứ Năm (26/1/2023), tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão.

Thời gian phục vụ Tết Dương lịch 2023 dự kiến bắt đầu từ cuối giờ chiều ngày thứ Sáu (30/12/2022) đến hết thứ Hai (2/1/2023). Thời gian phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 dự kiến bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn so với thời gian nghỉ Tết, tùy theo từng tuyến vận tải hành khách.

Về nhu cầu đi lại, Sở GTVT TPHCM đánh giá, tại các bến xe khách liên tỉnh, dự báo dịp tết Dương lịch 2023 phục vụ bình quân 36.700 hành khách đi tại các bến với bình quân mỗi ngày 1.970 chuyến xe phục vụ, tăng 16% lượng hành khách so với ngày thường và giảm 35% so với ngày thường trước thời điểm diễn ra dịch COVID- 19.

Dự báo, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, TPHCM phục vụ bình quân mỗi ngày 39.600 hành khách đi tại các bến với bình quân khoảng 2.210 chuyến xe phục vụ, tăng 25% lượng khách so với ngày thường và giảm 30% so với ngày thường trước dịch COVID-19.

Công bố kế hoạch phục vụ người dân TPHCM đi lại trong dịp Tết - Ảnh 1.

Sở GTVT TPHCM yêu cầu đảm bảo phương tiện vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại các bến xe, Ga đường sắt Sài Gòn và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở GTVT TPHCM dự báo dịp Tết Quý Mão 2023 (từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết 15 tháng Giêng năm Quý Mão), sản lượng thông qua cảng bình quân ngày vào khoảng 115.000 hành khách, tăng không quá 50% lượng hành khách so với cùng kỳ năm trước.

Tại Ga Đường sắt Sài Gòn, dự báo trong dịp Tết Quý Mão 2023 (từ ngày 21 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết 15 tháng Giêng năm Quý Mão), sản lượng khách qua ga bình quân mỗi ngày khoảng 3.500 hành khách, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Sở GTVT TPHCM yêu cầu các đơn vị đảm bảo đủ xe khách phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tại các bến xe; xây dựng các phương án ứng phó với tình hình thực tế phát sinh; đảm bảo phương tiện vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại các bến xe, Ga đường sắt Sài Gòn và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Song song đó, TPHCM tổ chức điều tiết giao thông, xây dựng phương án bố trí lực lượng xử lý các tình huống để ngăn ngừa ùn tắc giao thông trên hành trình chạy xe đến và đi tại các bến xe khách, nhà ga, cảng hàng không trên địa bàn.

Đồng thời, Sở GTVT TPHCM yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Các đơn vị vận tải có nhu cầu điều chỉnh giá vé trong dịp phục vụ Tết Nguyên đán cần thực hiện việc kê khai giá theo quy định…

Sở GTVT TPHCM giao lực lượng Thanh tra Giao thông chủ động bố trí 100% cán bộ, thanh tra viên tham gia công tác thanh, kiểm tra và phục vụ thanh, kiểm tra (ngày, đêm); công bố số điện thoại đường dây nóng 028.3830.0701 và thường trực 24/24 để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến nhiệm vụ được giao;

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra GTVT đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước. Sở GTVT, yêu cầu tập trung xử lý các hành vi lợi dụng dịp Tết để lập điểm đón, trả khách trái phép mang tính chất bến “cóc”, xe “dù” Lực lượng thanh tra Sở GTVT TPHCM chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và CSGT kiểm tra, xử lý các điểm đón trả khách vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. 

Đồng thời, bố trí nhân sự phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra hạ tầng giao thông, công tác liên quan kê khai giá vé, hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông các khu vực diễn ra lễ hội, điểm nóng về giao thông trong dịp Tết như: khu vực sân bay, xung quanh các bến xe liên tỉnh, ga đường sắt, Hàng Xanh, Suối Tiên, Xa lộ Hà Nội, Tân Cảng,...

Chia sẻ