Công an điều tra vụ chồng đánh vợ mang bầu gãy tay, gãy chân

Việt Quốc,
Chia sẻ

Một phụ nữ mang thai 6 tháng ở tỉnh Bình Thuận bị người chồng dùng hung khí đánh đập dã man, gây vỡ nền sọ, gãy tay, gãy chân phải nằm viện điều trị.

photo-1-1566979559745809709148-crop-1566979578977329563963-crop

Nạn nhân Lâm Thị Mến. (Ảnh CTV).

Đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã ký quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật nạn nhân Lâm Thị Mến. Trưa 27/8, cán bộ điều tra đã đưa chị Mến đến Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận để tiến hành giám định các thương tật do người chồng gây ra.

11 ngày trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 16/8, Huỳnh Văn An (26 tuổi, chồng chị Mến) đi nhậu về thấy vợ đang ngủ, liền gọi dậy, quát tháo chửi mắng.

Sợ bị chồng đánh, chị trốn ra sau nhà, nhưng người chồng cầm gậy gỗ rượt theo, đánh lên đầu và quật mạnh vào tay chân của chị.Theo thông tin ban đầu, chị Mến quê ở tỉnh An Giang.

Chị về sống cùng người chồng trẻ hơn 5 tuổi ở xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Nhưng hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Không dừng lại ở đó, người chồng còn dùng dao chém vào người vợ đang mang bầu. Do lấy tay đỡ, chị Mến bị chém lòi cả xương bàn tay, nạn nhân hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Phát hiện sự việc, những người hàng xóm sống gần đó đã băng bó vết thương, yêu cầu gia đình bên chồng chuyển chị Mến vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM điều trị.

Qua chẩn đoán, Bệnh viện Chợ Rẫy xác định nạn nhân bị chấn thương đầu, vỡ nền sọ, gãy 1/3 dưới xương trụ trái, gãy xương đầu dưới cả xương trụ và xương quay, ngón thứ 4 và thứ 5 tay trái cũng bị gãy nhiều đốt…

Do bị chồng dọa giết nếu không về lại địa phương, chị Mến đã xin xuất viện sau đó hai ngày, và hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận (huyện Đức Linh).

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã cử cán bộ điều tra lấy lời khai của những người liên quan, giám định thương tật nạn nhân để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ