Con trai Lý Hải – công tử nhí “bình dân” của showbiz

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Mặc dù được sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng bé Rio, con trai Lý Hải lại được sống và nuôi dạy như một em bé bình thường giống như các bạn bè cùng trang lứa khác.

Quen biết nhau từ năm 2002, sau nhiều năm tìm hiểu và vượt qua nhiều thử thách, Lý HảiMinh Hà đã có một đám cưới trong mơ vào năm 2010. Sau đám cưới 1 năm, 2 vợ chồng anh vui mừng đón quý tử đầu lòng Rio (tên thật là Nguyễn Hạo Nhiên) ra đời. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình thuộc hàng khá giả nhưng con trai Lý Hải lại được nuôi dưỡng và giáo dục có kỷ luật khiến bé sớm tự lập và hòa đồng với những bé cùng trang lứa.

rio1
Bé Rio ra đời trong sự yêu thương của vợ chồng Lý Hải

Lý Hải vốn được đánh giá là mát tay trong công việc kinh doanh khi làm chủ 4 công ty, trong đó có một công ty sản xuất phim. Sau nhiều cố gắng anh đã tậu được nhà đẹp, xế sang nhưng không bao giờ Lý Hải muốn con cảm nhận được rằng mình đang có cuộc sống sung túc và đủ đầy.

Bảnh bao đi sự kiện nhưng đời thường vẫn “bình dân” như bao đứa trẻ khác

Khán giả thường thấy bé Rio nhà Lý Hải xuất hiện bên bố mẹ trên các phương tiện truyền thông rất bảnh bao, sành điệu. Tuy nhiên ít tai biết được rằng các trang phục bé mặc phần lớn là do được các hãng thời trang tài trợ để quảng cáo. Còn trên thực tế, Rio được bố mẹ cho ăn mặc bình thường như các em bé khác, chứ không có chuyện dùng đồ hiệu đắt đỏ.

rio2

rio3
Rio vẫn sành điệu và phong cách dù diện đồ bình thường

rio4

rio5
Nhờ vào sự khéo léo của mẹ Minh Hà mà bé Rio luôn có những set đồ đáng yêu và thời trang

Phong cách ăn vận của bé Rio vẫn thời trang và phù hợp với lứa tuổi không phải nhờ đồ hiệu mà do sự khéo léo từ mẹ Minh Hà. Cô thường hay lựa chọn những set đồ có màu sắc kết hợp với phụ kiện đi kèm khiến cậu cả vẫn giữ được nét ngây thơ, hồn nhiên mà lại chững chạc, hợp mốt.

Học trường công với mức học phí 1,5 triệu đồng/ tháng

Với xu hướng như hiện nay, những gia đình giàu có, đặc biệt là các gia đình ngôi sao nổi tiếng thường cho con theo học ở các trường quốc tế, có chất lượng chăm sóc và giáo dục hàng đầu. Mức học phí của những trường này có thể lên tới hàng trăm triệu mỗi năm. Tuy nhiên bé Rio nhà Lý Hải – Minh Hà lại chỉ theo học một trường mẫu giáo công bình dân. Học phí của bé chỉ ở mức 1,5 triệu đồng/ tháng.

Hai vợ chồng Lý Hải đều thống nhất để con phát triển bình thường nên cả 2 không hề lo ngại khi gửi bé Rio ở một trường công. Nói về vấn đề này, nam diễn viên Lý Hải cho biết: “Hiện tại, bé lớn nhà tôi cũng đang học mẫu giáo ở trường công chứ cũng không học trường tư với mức học phí chỉ hơn một triệu đồng/tháng. Cũng có trường quốc tế 'nhờ' tôi đưa con đến học để quảng bá cho trường nhưng tôi không đồng ý. Học ở trường chỉ là một phần, bản thân tôi nghiệm ra rằng, để trưởng thành, người ta còn phải học ở trường đời, ở sự trải nghiệm bản thân nữa. Chính vì vậy, tôi không quan niệm phải học ở trường quốc tế thì con cái mới phát triển được”.

rio6
Thay vì gửi con ở trường quốc tế, vợ chồng Lý Hải cho con trai học ở trường công với học phí 1,5 triệu đồng/ tháng

Bà xã của Lý Hải rất hài lòng với ngôi trường công mà cô đã chọn cho Rio vì trường có nhiều lợi thế như gần nhà đi lại thuận tiện, có nhiều không gian chơi cho bé và học phí rẻ nhưng các bé vẫn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Kể từ khi đi học, Rio trở nên ngoan hơn, biết làm nhiều việc và nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh. Minh Hà bộc bạch: “Có thể ở các trường quốc tế, các bé sẽ được chăm sóc kỹ hơn, nhưng Minh Hà muốn con mình sống tự lập từ bé, và các bé có thể hòa đồng, dễ dàng thích nghi trong nhiều môi trường sống khác nhau”.

“Có những lúc bé bị cô la, không muốn đi học. Minh Hà cũng bày tỏ quan điểm thẳng thắn, rằng không phải lúc nào con cũng được người khác yêu thương một cách tự nhiên như ba mẹ, con phải học cách để khiến người khác yêu quý mình. Với quan điểm giáo dục đó, các bé đều tự lập và biết cách phụ giúp ba mẹ bằng cách tự ăn, tự xếp đồ chơi”, cô tiếp lời.

Được giáo dục một cách có kỷ luật, biết yêu thương và chia sẻ

Vì sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, lắm anh em nên nam diễn viên Lý Hải thấm thía lắm sự vất vả của bố mẹ và luôn trân trọng những gì mình có được. Dựa vào đây anh cũng quán triệt quan điểm giáo dục con. Việc giữ kỷ luật khi nuôi dạy con cái sẽ giúp chúng có khả năng tự lập và nhận thức đúng đắn về cuộc sống.

rio7
Lý Hải dạy con phải biết tiết kiệm và trân trọng đồng tiền

Bé Rio hoàn toàn không được chiều chuộng như quý tử nhà giàu cứ muốn thứ gì là có thứ đấy. Lý Hải tâm sự: “Mỗi khi đưa các con đi siêu thị, phản xạ chung của chúng khi thấy đồ chơi là đòi ba mẹ mua cái này, cái kia. Thường thì các ông bố, bà mẹ sẽ đáp ứng vô điều kiện ngay lập tức, nhưng tôi thì không. Tôi không muốn tạo cho con tâm lý muốn gì được nấy nên hẹn con vào lúc khác sẽ mua. Hoặc là sau đó sẽ âm thầm mua về tặng con, hoặc đôi khi sẽ đưa ra một vài điều kiện tùy sức với con để chúng có động lực thực hiện. Khi đó, món quà mà chúng có được sẽ rất ý nghĩa và biết trân trọng, giữ gìn nó hơn”.

Để dạy con biết cách trân trọng đồng tiền, Lý Hải mua cho Rio và Cherry mỗi bé một con lợn đất để tiết kiệm tiền. Lúc nào cần mua gì thì lấy tiền trong lợn để mua. Với cách làm này, đứa trẻ sẽ biết cân nhắc mỗi lần muốn mua một món đồ gì đó vì do chính tiền của mình bỏ ra.

rio8

rio9
Rio được giáo dục phải biết yêu thương các em và mọi người xung quanh

rio10
Lý Hải được con trai quan tâm sau khi bị thương ở trên phim trường

Ngay từ lúc còn nhỏ Rio đã được bố mẹ giáo dục phải biết yêu thương những người xung quanh. Trước hết là các em trong gia đình, ông bà, cha mẹ sau cần quan tâm đến mọi người ngoài xã hội. Minh Hà có dành cho cậu cả một tài khoản tiết kiệm riêng để bé làm từ thiện giúp đỡ người khác. Chính vì biết chia sẻ nên khi thấy ba Lý Hải bị thương trên phim trường “Lật mặt 2”, Rio không khỏi lo lắng. Dù không được lại gần ba nhưng bé vẫn đứng gần quan sát xem ba có đau không, ba có mệt không.

Khuyến khích tăng cường kỹ năng sống và khám phá thế giới

Mặc dù ít nhiều thừa hưởng được gen nghệ thuật từ bố nhưng Rio không được Lý Hải cho tham gia bất cứ khóa học năng khiếu nào. Anh nhấn mạnh muốn cho con học kỹ năng sống và rèn luyện sức khỏe hơn là chạy đua theo phong trào. Trong những ngày nghỉ, Lý Hải – Minh Hà thường đưa con ra ngoài chơi hoặc cho con về quê để trải nghiệm cuộc sống thực tế và khám phá thế giới.

rio11
Hình ảnh Rio đội nón, cuốc đất ở quê

rio12
Lý Hải và con trai thoải mái tắm mưa

Hình ảnh Rio cuốc đất, tắm mưa không hề xa lạ bởi cậu bé đã quen về quê thăm ông bà và thích thú với những hoạt động này. Ngoài ra, vợ chồng Lý Hải cũng đưa con đi làm từ thiện để bé thêm va vấp và học được cách giúp đỡ người khác.

rio13
Bé Rio tham gia một phân đoạn trong bộ phim "Lật mặt 2"

Mới đây, Rio cũng được tham gia đóng phim “Lật mặt 2” với bố. Tuy lúc đầu bé khóc nhè và không chịu hợp tác nhưng sau được các cô chú trên phim trường dỗ dành, Rio đã hoàn thành xuất sắc phân đoạn diễn xuất của mình. Đây là cơ hội Lý Hải muốn cho con thử sức chứ không hề có ý định đưa con nhỏ dấn thân vào showbiz. 

Chia sẻ