Con trai khóc thét vì thấy cảnh nhạy cảm của bố mẹ, bố nhanh trí giải thích 1 câu khiến ai cũng phục

Thanh Hương,
Chia sẻ

Trong tình huống nhạy cảm, ông bố đã nghĩ ra câu trả lời vừa thông minh vừa tinh tế khiến con trai nín khóc.

Vợ chồng anh Trương (Trung Quốc) có một cậu con trai tên Lạc Lạc, năm nay 4 tuổi. Thấy con còn nhỏ nên vợ chồng anh chưa vội cho con ngủ riêng mà vẫn để ngủ chung cùng bố mẹ. Một hôm nọ, tưởng con đang ngủ say nên anh Trương và vợ có hành động tỉnh cảm với nhau. 

Ai ngờ Lạc Lạc vì nghe thấy tiếng động nên giật mình tỉnh giấc. Trông thấy cảnh tượng nhạy cảm của bố mẹ, cậu bé sợ hãi khóc thét lên. 

Bất ngờ và xấu hổ vì bị con bắt quả tang, vợ chồng anh Trương cuống cuồng chỉnh tề lại và quay sang dỗ con. Tuy nhiên dù nói cỡ nào thì Lạc Lạc vẫn khóc nấc.

Con trai khóc thét vì thấy cảnh bố mẹ đang "nô đùa", bố nhanh trí giải thích 1 câu thông minh khiến cậu bé cười hớn hở - Ảnh 1.

Cậu bé khóc thét khi chứng kiến cảnh bố mẹ tình cảm với nhau. - Ảnh minh họa.

Cho đến khi anh Trương nghĩ ra cách giải thích với con, ông bố này ôn tồn nói: "Lạc Lạc đừng sợ. Bố mẹ chỉ đang bày tỏ tình cảm với nhau mà thôi. Cũng giống như việc con hay thơm má bố mẹ đó. Tuy nhiên người lớn và trẻ con có cách bày tỏ tình cảm khác nhau, và tùy thuộc cả vào mối quan hệ nữa. Khi nào lớn, con sẽ hiểu điều này".

Lời giải thích của bố khiến Lạc Lạc nhoẻn miệng cười và hết khóc. Tuy kịp thời giải vây được tình huống nhạy cảm nhưng vợ chồng anh Trương cũng được phen sợ hú hồn. Sau hôm đó, cả hai tập cho con ngủ riêng và tránh thể hiện tình cảm quá mức trước mặt con.

Bố mẹ nên cho con ngủ riêng từ năm 3 tuổi

Theo các chuyên gia, từ 3 tuổi trở lên, trẻ đã có nhận thức về giới tính. Trẻ bắt đầu phân biệt được sự khác nhau giữa con trai và con gái. Chính vì vậy, bố mẹ nên cho con ngủ phòng riêng để tránh những ảnh hưởng về tâm lý và cũng để tạo sự riêng tư cho bố mẹ.

Bên cạnh đó, việc ngủ riêng cũng giúp con học được tính tự lập sớm hơn. Để việc ngủ riêng được tốt nhất, bố mẹ cũng cần chuẩn bị trước tâm lý, giúp trẻ không sợ hãi.

Con trai khóc thét vì thấy cảnh bố mẹ đang "nô đùa", bố nhanh trí giải thích 1 câu thông minh khiến cậu bé cười hớn hở - Ảnh 3.

Điều quan trọng nhất là việc bố mẹ cần chú ý những sinh hoạt hàng ngày của mình, không nên âu yếm quá đà trước mắt con. Chứng kiến bố mẹ ôm hoặc nắm tay nhau có thể khiến con cảm thấy ấm áp vì có một gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu thấy cảnh tình cảm quá đà của bố mẹ sẽ khiến con bị ảnh hưởng tâm lý, bắt chước theo hoặc nảy sinh những tò mò không nên có. 

Chia sẻ