Con trai 8 tuổi đêm nào cũng lục đục trong chăn, "vùng kín" phát triển kỳ lạ, mẹ kiểm tra lịch sử điện thoại liền ngã ngửa khi hiểu nguyên nhân

Đậu Đậu,
Chia sẻ

Ngày nay điện thoại là công cụ học tập rất quan trọng đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên nếu phụ huynh không kiểm soát, thì đây hoàn toàn có thể là công cụ khiến trẻ tiếp cận những nội dung không phù hợp.

Con trai 8 tuổi có "vùng kín" phát triển kỳ lạ, mẹ đưa đi khám mới biết nguyên nhân

Bác sĩ Đông Tần (Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) cho biết mình từng khám cho rất nhiều trẻ bị dậy thì sớm. Mới đây, bác sĩ tiếp nhận một bé trai 8 tuổi tại phòng khám ngoại trú, bé vô cùng nhút nhát và cứ trốn sau lưng mẹ. Khi được bác sĩ hỏi chuyện cũng không dám nói to.

Người mẹ cho biết gần đây con trai mình có nhiều biểu hiện lạ, thường xuyên ôm khư khư điện thoại cá nhân, đêm đến thường trốn trong chăn sử dụng điện thoại, cơ thể cũng có nhiều dấu hiệu phát triển đặc biệt, nhất là "vùng kín" vì thế bà quyết định đưa con đi khám.

Bác sĩ Đông chỉ định đưa bé đi chụp tuổi xương, phát hiện xương đã phát triển hơn so với tuổi thật, như vậy trong tương lai sẽ khó cao thêm. Tiến hành kiểm tra tinh hoàn, phát hiện "vùng kín" đã mọc lông mu, tinh hoàn cũng tăng trưởng hơn so với độ tuổi. Kết quả kiểm tra mức độ hormone giới tính cũng cho thấy đang ở mức khá cao.

12.jpeg

Với những kết quả khám trên, bác sĩ xác nhận cậu bé đã bị dậy thì sớm. Ngày nay, nguyên nhân gây dậy thì sớm ở bé trai tương đối nhiều. Đó có thể là do phụ huynh cho con ăn đồ thừa chất, chứa nhiều dầu mỡ, chất bảo quản, chất tạo màu. Hoặc cũng có thể do trẻ đã tiếp xúc với nội dung người lớn quá sớm thông qua tranh ảnh, điện thoại di động.

Nghe bác sĩ giải thích, người mẹ mới hiểu ra vấn đề. Sau khi kiểm tra lịch sử điện thoại của con trai, bà vô cùng bất ngờ khi phát hiện con trai mình thường xuyên nhắn tin với bạn bè, gửi cho nhau những hình ảnh con gái khỏa thân cùng nhiều nội dung chỉ dành cho người lớn.

Theo bác sĩ, ngày nay điện thoại là công cụ học tập rất quan trọng đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên nếu phụ huynh không biết kiểm soát thì trẻ rất dễ tiếp cận với những nội dung, hình ảnh nhạy cảm. Điều ấy dần dần kích thích sự tò mò và khám phá bản thân của trẻ, dẫn đến các kích thích tình dục, kích thích vỏ não và giải phóng hormone, giải phóng gonadotropin, dẫn đến dậy thì sớm. Làm cho xương của trẻ phát triển nhanh.

13.jpeg

Phát hiện con dậy thì sớm, bố mẹ nên làm gì để không ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của trẻ?

Bác sĩ Wang Xuemei (Khoa Nhi, Bệnh viện thứ ba Đại học Y Bắc Kinh) cho biết tình trạng dậy thì sớm ở bé trai thường xuất hiện trước khi trẻ 9-10 tuổi. Dấu hiệu bé trai dậy thì sớm đó là giọng nói ồm ồm, mọc ria mép, mọc lông bộ phận sinh dục, tinh hoàn phát triển nhưng không sản xuất được tinh trùng. Đồng thời tăng trưởng chiều cao rõ rệt, trung bình cao trên 6cm/năm, dậy thì chuyển đổi nhanh trong 3-6 tháng.

Khi phát hiện con dậy thì sớm, việc bố mẹ phản ứng ra sao rất quan trọng. Nếu bố mẹ quá gay gắt sẽ khiến trẻ tổn thương, tự ti, xấu hổ. Còn nếu bố mẹ quá chủ quan mà bỏ qua thì sẽ khiến tình trạng của trẻ trầm trọng hơn.

Theo bác sĩ Wang, sau khi phát hiện con có dấu hiệu dậy thì sớm, bố mẹ không nên hốt hoảng, trách mắng mà hãy đưa con đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời. Để chẩn đoán dậy thì sớm, bác sĩ sẽ khai thác bệnh sử, theo dõi cấp độ tăng trưởng, đánh giá mức độ dậy thì của trẻ qua tuổi xương, sự phát triển ở tinh hoàn...

Trong cuộc sống, bác sĩ cũng khuyên mọi người nên tránh trêu đùa bộ phận sinh dục của bé vì điều này sẽ khiến trẻ nhận ra động chạm các bộ phận đó rất kích thích nên trẻ dễ bắt chước, làm theo. 

Về chế độ ăn, không nên cho con ăn những thực phẩm trái mùa, bởi vì rau củ, trái cây trái mùa thường được kích chín sớm bằng hormone, làm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ. Bác sĩ khuyên bố mẹ nên cho trẻ ăn một chế độ ăn khoa học, tránh đồ ăn nhiều chất béo, ăn ít đồ ngọt.

treemsmartphone.jpeg

Bố mẹ cần tránh cho trẻ tiếp xúc với các loại thuốc và mỹ phẩm của mình vì có thể làm bé tăng nguy cơ phát triển sớm.

Đặc biệt là cần cho trẻ ra ngoài vui chơi nhiều hơn, hàng ngày cần thực hiện các bài tập có lợi cho sự phát triển lâu dài của trẻ bao gồm nhảy dây, leo cầu thang, kéo xà ngang, chạy, nhảy cao, đá cầu…

Chia sẻ