Con trai 4 tuổi chết sau bữa trưa ở trường mầm non, mẹ xem camera mới biết nguyên nhân thực sự

Giang Nguyễn,
Chia sẻ

Không ngờ rằng sơ suất của cô giáo trong bữa trưa ở trường mầm non đã khiến cậu bé 4 tuổi ra đi trong ít phút.

Ngày nay, việc cha mẹ bận rộn đi làm, gửi con đến trường mầm non cả ngày và con được ăn trưa ở đó là rất phổ biến. Khi gửi trẻ đi học cũng có nghĩa là cha mẹ đã gửi gắm niềm tin của mình cho các cô giáo mầm non sẽ chăm sóc tốt con em mình. Cũng vì thế đã không ít sự cố xảy ra trong một ngày ở trường mầm non của các bé, trong khi đó bố mẹ chỉ có thể theo dõi phần nào qua camera an ninh.

Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra hôm 10/9 tại một trường mầm non ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Lúc đó đang là bữa trưa ở trường mầm non. Cô giáo đã để các bé tại bàn ăn trong một khoảng thời gian và đi ra ngoài. Đột nhiên, một cậu bé mặc áo trắng bắt đầu có dấu hiện bị hóc nghẹn thức ăn. Qua máy quay an ninh, có thể thấy cậu bé 4 tuổi đang tuyệt vọng cho tay vào miệng và ho dữ dội.

Tuy nhiên, không ai để ý tới tình trạng của bé trong suốt 3 phút. Hình ảnh trên máy quay an ninh cho thấy cậu bé 4 tuổi đang vật lộn để cho ra miếng bánh mà con bị nghẹn trong cổ họng. Các bé khác vẫn tiếp tục bữa ăn của mình ở quanh đó, không hề hay biết bạn mình đang đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng.

Cô giáo sau đó trở lại khu vực bàn ăn, phát hiện cậu bé có biểu hiện bất thường đã cố gắng lấy miếng bánh mà cậu bé bị nghẹn ra trước khi vội vàng đưa bé vào bệnh viện. Nhưng dù đã nỗ lực hết sức, các bác sĩ đã không thể cứu sống bé trai tội nghiệp.

Con trai 4 tuổi chết sau bữa trưa ở trường mầm non, mẹ xem camera mới biết nguyên nhân thực sự - Ảnh 1.

Cậu bé bắt đầu có dấu hiệu hóc nghẹn nhưng bạn bè xung quanh không hay biết.

Con trai 4 tuổi chết sau bữa trưa ở trường mầm non, mẹ xem camera mới biết nguyên nhân thực sự - Ảnh 2.

Phải đến 3 phút cậu bé tự vật lộn trong tình trạng hóc nghẹn mới thấy cô giáo xuất hiện.

Nhận được thông tin đau đớn về con trai, bố mẹ bé trai sau đó đã cùng nhau xem lại các hoạt động của con qua camera giám sát và nhận thấy rõ ràng cô giáo đã không hề có mặt ở khu vực các bé đang ăn suốt 3 phút liền. Tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của con trai mình trên màn hình máy tính, người mẹ nức nở trong đau khổ: "Tại sao không có cô giáo nào chạy lại để cứu con?". Cuối cùng, trường mầm non đã nhận toàn bộ trách nhiệm trong vụ việc này.

Qua vụ việc này có thể thấy sơ suất của giáo viên mầm non là đã không để mắt đến trẻ trong giờ ăn. Nó cũng cho thấy kể cả trẻ đã lớn thì việc hóc nghẹn thức ăn vẫn có thể xảy ra.

Cách xử lý bé bị hóc nghẹn do tổ chức National Healthcare System ở Anh hướng dẫn:

Với trẻ trên 1 tuổi, thử vỗ vào lưng trẻ trong trường hợp trẻ vẫn còn tỉnh táo:

- Đặt trẻ nằm sấp trong lòng bạn hoặc đỡ trẻ sao cho tạo thành tư thế đổ người về phía trước.

- Vỗ 5 lần vào lưng trẻ từ phía sau.

Nếu việc này không giúp loại bỏ tình trạng hóc nghẹn, bạn có thể sử dụng biện pháp ép bụng:

- Đứng hoặc quỳ gối phía sau trẻ.

- Nắm 1 tay lại, đặt lên vị trí giữa rốn và xương sườn.

Con trai 4 tuổi chết sau bữa trưa ở trường mầm non, mẹ xem camera mới biết nguyên nhân thực sự - Ảnh 3.

Khi trẻ bị hóc nghẹn, vỗ lưng và ấn ngực là những thao tác sơ cứu cần thiết đầu tiên.

- Bàn tay còn lại nắm lấy nắm đấm bàn tay kia và kéo vào trong, theo hướng lên trên.

- Lặp lại khoảng 5 lần.

Chú ý: Cẩn thận đừng để làm bị thương vùng lồng ngực dưới.

Sau khi thực hiện các bước sơ cứu này, đánh giá tình hình của trẻ. Nếu vật làm trẻ hóc nghẹn vẫn chưa được lấy ra và trẻ vẫn tỉnh táo, hãy lặp lại động tác ép bụng và gọi cấp cứu. Đừng để trẻ 1 mình.

Ngay cả khi loại bỏ được vật gây hóc nghẹn cho trẻ, tốt nhất vẫn nên đưa trẻ đi khám.

Nếu trẻ bị hóc nghẹn và đã bất tỉnh, bạn có thể:

- Đặt trẻ trên bề mặt phẳng, chắc, kêu to lên nhờ trợ giúp và gọi đường dây nóng cấp cứu.

- Mở miệng trẻ để lấy vật thể ra nếu có thể trông thấy và nó nằm trong tầm tay với của bạn.

- Bắt đầu thực hiện hồi sức tim phổi cho trẻ.

- Không để trẻ một mình.

Nguồn: Asianone, Sina

Chia sẻ