Con trai 15 tuổi đòi bỏ học kiếm tiền, không cần đánh đập hay mắng mỏ, bà mẹ chỉ nói 1 câu liền được khen dạy con quá tốt!

Vân Trang,
Chia sẻ

Thay vì chửi mắng hay đánh đập, bà mẹ đã có cách xử lý vô cùng thông minh.

Học trò ở độ tuổi 15 - 16 đang trong thời kỳ nổi loạn. Nhiều người tỏ ra không thích chuyện học hành, thấy việc này vừa vô bổ lại tốn thời gian. Cộng thêm nhiều tin bài trên MXH rằng có rất nhiều tỷ phú bỏ học khởi nghiệp thành công, nên tụi học trò lại càng khao khát được bỏ học đi kiếm tiền sớm.

Tuy nhiên, không phải bậc cha mẹ nào cũng có cách ứng xử hợp lý khi con cái đòi bỏ học. Nhiều người còn đánh đập con khiến trẻ nảy sinh tâm lý sợ hãi, thậm chí ghét đến trường hơn.

Mới đây, câu chuyện của 1 bà mẹ đang sinh sống ở Trung Quốc đã nhận nhiều lời khen của dân mạng. Bà mẹ này tâm sự con trai mình ở lớp chỉ học Trung bình - Khá.

Con trai 15 tuổi đòi bỏ học kiếm tiền, không cần đánh đập hay mắng mỏ, bà mẹ chỉ nói 1 câu liền được khen dạy con quá tốt! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cậu con trai đã sớm coi việc học là điều vô bổ, không thể nào cải thiện điểm số ở trên trường. Một ngày nọ, sau khi bị bạn bè rủ rê, cậu con trai đã nói thẳng với mẹ: "Con muốn bỏ học rồi ra ngoài kiếm tiền".

Cậu con trai còn đưa ra hàng loạt lý do như các tỷ phủ bỏ học thành công, nếu cậu bé tiếp tục học thì điểm số cũng chẳng thể nào khá lên được. Ban đầu, người mẹ tỏ ra vô cùng sốc. Nhưng sau khi xem xét đến tâm lý, cô hiểu rằng con trai mình cũng là quá bất lực với chuyện học nên mới nảy sinh suy nghĩ bồng bột như vậy.

Không cần đánh đập hay mắng mỏ con, người mẹ chỉ đáp lại: "Điểm số không quan trọng, thứ quan trọng nhất ở trường chính là kiến thức và trải nghiệm. Dù kết quả thế nào, con cũng cần đi học để mở rộng tầm nhìn. Dù không vào được trường đại học trọng điểm, con vẫn có thêm lựa chọn tương lai so với những kẻ đã bỏ học sớm".

Nghe đến đây, cậu con trai 15 tuổi không thể phản bác được. Cậu hiểu ra rằng, bất kể bỏ học sớm hay muộn thì nam sinh vẫn có thêm sự lựa chọn so với những người bỏ học sớm.

Con trai 15 tuổi đòi bỏ học kiếm tiền, không cần đánh đập hay mắng mỏ, bà mẹ chỉ nói 1 câu liền được khen dạy con quá tốt! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thực tế, tuổi vị thành niên sẽ khiến học sinh nảy ra những suy nghĩ bồng bột. Trước những quyết định nhất thời của con, cha mẹ cần lưu ý những điều sau:

- Chú ý đến những thay đổi trong suy nghĩ của trẻ

Khi thấy con suy nghĩ bồng bột, cha mẹ không nên vội vàng giáo dục bằng những lời chỉ trích, đánh đập hay đe dọa. Ví dụ, nếu người mẹ trên quát mắng cậu con trai, rất có thể nam sinh đã không nghe lời của mẹ, tự ý làm theo quyết định của mình.

Con trai 15 tuổi đòi bỏ học kiếm tiền, không cần đánh đập hay mắng mỏ, bà mẹ chỉ nói 1 câu liền được khen dạy con quá tốt! - Ảnh 3.

Cha mẹ cần lắng nghe suy nghĩ của những đứa con tuổi vị thành niên. (Ảnh minh họa)

Ngược lại, cha mẹ cần thể hiện mình lắng nghe ý kiến của con. Đừng cười nhạo, đánh đập hay chê bai. Thay vào đó, hãy dựa vào tình hình thực tế để phân tích ưu và nhược điểm của quyết định đó. Ngay cả một đứa trẻ nổi loạn đến đâu cũng sẽ có suy nghĩ để lắng nghe phân tích trái phải.

- Giao tiếp với con cái nhiều hơn

Khi bước vào tuổi vị thành niên, trẻ có những bí mật của riêng mình. Lúc này, cha mẹ không nên mong đợi con tự chủ động kể cho mình. Thay vào đó, hãy giao tiếp với con nhiều hơn và cố gắng đặt mình vào con để lắng nghe suy nghĩ. Chỉ bằng cách này, cha mẹ mới có thể giúp trẻ không bị suy nghĩ lệch lạc.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ