Con thủ dâm, bố mẹ hốt hoảng

Linh Nhi ,

Không ít phụ huynh đã rơi vào hoảng loạn khi vô tình bắt gặp con mình đang quần quại trong "tư thế" người lớn.

Lặng người chứng kiến con thủ dâm

Thời gian gần đây, chị Hồng Hà (42 tuổi, Định Công, Hà Nội) bỗng rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn, làm việc mất tập trung. Thậm chí, chị thường xuyên không kiểm soát được cơn nóng giận mà gắt gỏng với đồng nghiệp.

Sinh hoạt “bất thường” của chị Hà làm nhiều người đặt câu hỏi liệu rằng tổ ấm của vợ chồng chị đang dậy sóng?! Nào ai ngờ, nguyên do khiến chị Hà bao đêm nay không thể chợp mắt lại vì ám ảnh khi bất ngờ bắt gặp Phương Linh - cô con gái 15 tuổi của chị… thủ dâm.

Giống như tất cả những người mẹ luôn muốn bao bọc con, che đậy mọi sai lầm, khiếm thuyết của con, chị Hà ban đầu rất lưỡng lự khi chia sẻ câu chuyện nhạy cảm của con gái: “Vì có con gái đang bước vào tuổi  dậy thì, tôi rất chịu khó đọc sách tâm lý về giáo dục giới tính cho con. Bản thân tôi trước giờ vẫn nghĩ mình là người có tư tưởng hiện đại về tình yêu, tình dục của giới trẻ. Nhưng vào giây phút bắt gặp con gái… đang một mình, tôi gần như chết đứng”.

Chị Hà chia sẻ, chồng chị hay phải đi công tác nên thường xuyên vắng nhà. Công việc của chị đôi khi cũng phải làm thêm giờ, nên bé Linh cũng không ít lần phải ở nhà một mình. Tối hôm đó, hơn 9 giờ chị Hà mới về nhà. Bước lên cầu thang, chị bắt đầu nghe thấy những tiếng “lạ”.

Bước gần tới phòng con gái, chị Hà hoảng hồn khi nghe rõ mồn một những âm thanh “gấp gáp”, mà phụ nữ từng trải như chị thừa hiểu là chuyện gì.

con-thu-dam-bo-me-hot-hoang
Khi biết con mình thủ dâm, các bậc cha mẹ nên bình tĩnh và nhẹ nhàng nói chuyện với con (Ảnh minh họa)

“Thật may trong lúc hoảng loạn đó, tôi vẫn đủ tỉnh táo để không đẩy cửa vào. Con bé sẽ suy sụp mất nếu như nó bị tôi bắt gặp. Tôi đã lên mạng tìm đọc rất nhiều tài liệu nói về vấn đề này nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để nói chuyện với con bé”,
chị Hà tâm sự.

Cũng nặng trĩu nỗi lòng như chị Hà là vợ chồng anh Hoàng, chị Mai (Hà Đông, Hà Nội). Không khí trong gia đình anh Hoàng đang ở mức đỉnh điểm căng thẳng cũng bởi chuyện cậu con trai 18 tuổi bị mẹ bắt gặp đang tự kiếm tìm khoái cảm.

“Khi nhìn thấy con một mình quần quại trong "tư thế" đó, tôi hoảng loạn lắm. Có thể bản năng của một người mẹ luôn làm tôi nghĩ rằng con mình còn nhỏ nên mới mất bình tĩnh như thế. Trong đầu tôi lúc đó hiện ra suy nghĩ chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi”, chị Mai nói.

Chị Mai đem chuyện kể với chồng mong được chia sẻ và tìm cách uốn nắn con. Nhưng anh Hoàng lại dửng dưng nói rằng đó là chuyện bình thường của những cậu chàng đang lớn. Chưa dừng ở đó, ngay trong bữa sáng hôm sau, ông bố vô tư này lại oang oang bảo: “Hôm qua mày làm trò trong nhà tắm, để mẹ mày bắt được…”.

“Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt đỏ tía tai của thằng bé. Chồng tôi vốn thiếu tế nhị, nhưng không ngờ anh lại có thể kém xử sự tới mức đó. Chẳng khác nào anh dày xéo lên sĩ diện, cái tôi to đùng của thằng bé… Dạo này nó trở nên im lặng một cách khó hiểu. Đi học về là ngồi lỳ ở trong phòng không hề muốn nói chuyện gì với bố mẹ. Khi tôi hỏi gì nó cũng ậm ừ cho qua. Nhiều khi nó lại nổi khùng, hét lên “Mẹ hãy để cho con yên” rồi đóng cửa phòng rầm rầm”, chị Mai thở dài.

Chia sẻ với con

Theo Chuyên gia tâm lý Nguyễn Minh Huệ - Trường Dạy trẻ tự kỷ Ánh Sáng (Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) cho biết, hiện nay, khoa học đã giải thích thủ dâm là hiện tượng tâm lý khi cơ thể có nhu cầu giới tính cần được giải tỏa.

Với người trưởng thành, thủ dâm không hẳn là xấu, đôi khi nó còn có lợi để giúp con người cân bằng về tâm sinh lý. Tuy nhiên, khi các em còn nhỏ hay bước vào tuổi dạy thì, chưa biết kiểm soát hành vi của mình thì thủ dâm thực sự có hại cho tâm sinh lý của các em.

“Đến tuổi vị thành niên (10 - 19 tuổi), do sự phát triển của các tuyến nội tiết, hormon testosterone tăng nhiều tạo ra xung năng tính dục nên nhiều em cũng đã có hành vi tự kích dục, kể cả các em gái tuy ít xảy ra hơn so với con trai.

Thủ dâm có thể là một biểu hiện rối loạn tâm lý ở trẻ vị thành niên. Cuộc sống hiện đại, các em tiếp xúc với thông tin, báo đài về tình dục quá nhiều và quá sớm chính là một nguyên nhân gây ra hành vi này. Nếu không được giáo dục giới tính đầy đủ, kịp thời, thủ dâm có thể hình thành thói quen tự tìm khoái lạc, mà không cần bạn tình, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống sinh hoạt của các em sau này”
, chuyên gia Nguyễn Minh Huệ cho biết.

Cũng theo chuyên gia Minh Huệ, để giúp con bỏ thói quen thủ dâm không thể một sớm một chiều. Phụ huynh cần kiên nhẫn, vừa là cha mẹ, vừa là người bạn để con mở lời chia sẻ: “Khi biết các em thủ dâm, việc đầu tiên cha mẹ nên làm là phải bình tĩnh. Tuyệt đối tránh hù dọa, chỉ trích, la mắng như trường hợp của anh Hoàng nói trên. Sau đó chọn lúc thích hợp để nói với con về thủ dâm, giải thích và phân tích cho con lợi và hại, tuổi nào con có thể làm chuyện này".

"Cha mẹ cần quan tâm để loại trừ những nguyên nhân có khả năng gây ra hiện tượng tự kích dục: nhất là ảnh hưởng của bạn bè, những tác động của phim ảnh, băng hình đồi truỵ và giúp các em hình thành lối sống tích cực, có thói quen vận động thân thể, nâng cao khả năng làm việc bằng trí óc”, chuyên gia Minh Huệ đồng thời cho biết.
Chia sẻ