Con thi học kỳ chỉ được 3 điểm, mẹ tìm giáo viên đánh đập không thương tiếc

Khánh Chi,
Chia sẻ

Ngày 22/11/2017, một cô giáo trung học ở thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã phải nhập viện trong tình trạng mình đầy thương tích vì bị đánh.

Theo tìm hiểu, nạn nhân là cô giáo họ Khương, hiện đang làm giáo viên chủ nhiệm tại một trường trung học ở địa phương. Kỳ thi vừa qua, trong lớp cô Khương có em học sinh thi Ngữ văn được 3 điểm, cô giáo này cũng đã nhắc nhở về thái độ học tập của học sinh ấy. Tuy nhiên, sau khi phụ huynh biết chuyện con mình thi chỉ được 3 điểm thì đã lao tới đánh đập cô giáo Khương, khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện.

Con thi học kỳ chỉ được 3 điểm, mẹ tìm giáo viên đánh đập không thương tiếc - Ảnh 1.

Cô giáo Khương bị phụ huynh học sinh đánh đến mức phải nhập viện.

Chiều ngày 23/11, công an địa phương đã lên tiếng xác thực vụ việc này và cho biết, trước mắt phụ huynh kia đã bị tạm giam 7 ngày theo đúng pháp luật, cô giáo Khương vẫn tiếp tục điều trị trong bệnh viện và cảnh sát sẽ phối hợp với Sở giáo dục điều tra làm sáng tỏ vụ việc này.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp phụ huynh đánh giáo viên. Trước đó, ngày 6/11, một thầy giáo trung học ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông (TQ) cũng bị phụ huynh học sinh túm áo, bạt tai trước mặt bao nhiêu người giữa phố. Nguyên nhân của vụ ẩu đả là do thầy giáo này đã đánh một học sinh lớp 8 đến tím bầm cả chân.

Con thi học kỳ chỉ được 3 điểm, mẹ tìm giáo viên đánh đập không thương tiếc - Ảnh 2.

Thầy giáo bị phụ huynh túm áo bạt tai giữa phố.

Phụ huynh là người thầy đầu tiên của con, mỗi hành động hay thái độ của các bậc phụ huynh đều có những ảnh hưởng nhất định đến con mình nên dù nguyên nhân do đâu, ai đúng ai sai thì việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực vẫn sẽ bị lên án một cách nghiêm khắc.

Nguồn: thepaper

Chia sẻ