Con quá lười biếng và khó bảo, hãy đưa bé đến nơi này, đảm bảo con sẽ thay đổi ngay lập tức

San San,
Chia sẻ

Những đứa trẻ sau khi được đưa đến đây đều thay đổi và có suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều.

Không ít ông bố, bà mẹ than vãn vì sự lười nhác, ỷ lại của con mình. Dù tự nhận rằng một phần trách nhiệm cũng là do quá nuông chiều con mà nên, nhưng đôi khi họ không tránh khỏi cảm giác bất lực khi nói mãi mà con chẳng thèm nghe, thậm chí cãi lại. 

Nếu con đang có biểu hiện như vậy thì bố mẹ có thể đưa con tới nơi đây để trải nghiệm cuộc sống của các bạn nhỏ. Đó chính là vùng cao, nơi cuộc sống vẫn giản đơn, không có thiết bị điện tử tràn ngập, nơi cái đói cái nghèo khiến bất kì ai cũng phải thương cảm. 

Đưa trẻ đi trải nghiệm cuộc sống vùng cao sẽ giúp trẻ có thêm trải nghiệm về cuộc sống.

Mới còn nhỏ tuổi nhưng các em bé nơi đây phải theo bố mẹ đi chăn trâu, chăn bò, kéo gỗ. Các em không được học hành bài bản mà hầu hết thời gian trở thành lao động chính trong gia đình. Bất kì việc gì cũng phải làm để mưu sinh. 

Thế nhưng điều chúng ta thấy là các em bé luôn nở nụ cười rất ngây thơ, hồn nhiên, vô tư. Nếu muốn con thay đổi, bố mẹ có thể đưa bé tới đây để một lần được chứng kiến cũng như trải nghiệm sự khó khăn, thiếu thốn ở vùng cao. Từ đó, bé sẽ cảm thấy được sự may mắn của mình khi sinh ra trong một gia đình có điều kiện được đi học, đầy đủ hơn rất nhiều bạn nhỏ khác. 

Con quá lười biếng và khó bảo, hãy đưa bé đến nơi này, đảm bảo con sẽ thay đổi ngay lập tức - Ảnh 2.

Các em bé phải lao động chân tay từ nhỏ.

Khi trẻ lười biếng, thay vì đánh mắng hãy đưa con đến 6 nơi này!

Thấu hiểu được nỗi lo của các bậc cha mẹ đau đầu vì chuyện lười học của con cái, sau những nghiên cứu về tâm lý học trẻ vị thành niên, Giáo sư Li Meijin đã đưa ra những lời khuyên đắt giá dành cho các bậc phụ huynh.

Nếu muốn con chăm chỉ học tập, thay vì đánh mắng con, nên đưa con đến tham quan những nơi sau:

1. Đưa con đến vùng nông thôn

Đối với những đứa trẻ được sinh ra và sống nơi đô thị, xung quanh chúng có rất nhiều nơi vui chơi giải trí, đầy ắp hàng quán ăn vặt. Những đứa trẻ này khó cảm nhận được sự lao động vất vả của người nông dân ở những vùng quê nông thôn.

Vì vậy, cha mẹ nên dành thời gian đưa con nhỏ về nông thôn để tận mắt chứng kiến cảnh người nông dân lao động chăm chỉ ra sao.

Đối với trẻ lớn, có thể cho con trải nghiệm một ngày làm nông dân như tự mình trồng trọt, tưới tiêu, thu hoạch và các hoạt động thực tế khác.

Qua đó dạy con biết quý trọng những gì mình tự dùng sức lao động để đánh đổi. Cũng biết quý trọng hạt gạo, củ khoai và những thứ bình dị thường ngày.

2. Đưa con ra đường phố lúc ba hoặc bốn giờ sáng

Ba bốn giờ sáng, thời điểm mà hầu như mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng vẫn có những người công nhân quét rác, làm đường. Họ vì kế sinh nhai mà bắt đầu bôn ba kiếm sống.

Để con chứng kiến nỗi vất vả của các cô chú công nhân, cho chúng nhận thức rằng: "Khi chúng phàn nàn việc học hành mệt mỏi và vất vả, luôn có những cô chú còn mệt hơn con gấp mười, gấp trăm lần, tại sao họ không phàn nàn?". 

3. Đưa con đến ngày hội tuyển dụng việc làm

Ngày hội tuyển dụng việc làm là nơi tập trung vô số nhà tuyển dụng lẫn ứng viên có trình độ học vấn khác nhau.

Theo kinh nghiệm của giảng viên cao học nổi tiếng Trung Quốc - ông Zhang Xuefeng chia sẻ: "Hầu như 500 doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc lẫn trên thế giới, tất cả đều nói với bạn rằng bằng cấp không quan trọng, nhưng nhà tuyển dụng sẽ không đến các trường đại học bình thường để tuyển dụng. Những gì họ nói chỉ là dối trá!".

4. Đưa con đến nhà ga và sân bay

Cha mẹ đưa con đến đây không phải để con đi tham quan một cách vô ích, mà để chứng kiến tất cả các tầng lớp, loại quần áo họ mặc và loại phương tiện di chuyển họ chọn.

Hãy cho con bạn biết rằng xã hội không có sự công bằng tuyệt đối. Người có điều kiện hơn sẽ đi máy bay, và ngược lại. Khuyến khích rằng nỗ lực hiện tại của con sẽ giúp cho con có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Con quá lười biếng và khó bảo, hãy đưa bé đến nơi này, đảm bảo con sẽ thay đổi ngay lập tức - Ảnh 3.

Ảnh minh họa. Nguồn: Zhihu

5. Đưa con đến thư viện hoặc nhà sách

Hiện nay, ở nhiều nơi trên thế giới, thư viện của trường đại học là môi trường yên tĩnh nhất, phù hợp cho học tập.

Thực tế, đối với trẻ em, thư viện giống như "đại dương" và trẻ em là "cá". Thư viện chính là đại dương kiến thức, nơi mà trẻ sẽ bắt gặp những cuốn sách yêu thích và từ từ bước vào một thế giới mới. Đưa trẻ đến thư viện không chỉ tạo cho trẻ sở thích đọc sách, báo mà còn giúp con tiếp thu nhiều kiến thức và kỹ năng khác nhau.

Con quá lười biếng và khó bảo, hãy đưa bé đến nơi này, đảm bảo con sẽ thay đổi ngay lập tức - Ảnh 4.

Trẻ em chăm chỉ đọc sách. Ảnh: Sohu

6. Đưa con đến vùng núi nghèo khó

Chúng ta đều biết rằng, trẻ em sinh ra trong gia đình nghèo phải mang trọng trách lo cho gia đình sớm. Ở những vùng miền núi nghèo nàn, lạc hậu, không có internet, không có sân chơi, không có khu mua sắm,... Sống trong môi trường thiếu thốn vật chất, trẻ em miền núi sau giờ học phải phụ cha mẹ chăn bò, chăn trâu.

Nhưng trẻ em ở miền núi nghèo sẽ không bao giờ phàn nàn, vì các em biết rằng học tập là cách duy nhất để thoát nghèo, thay đổi số phận của mình.

Con quá lười biếng và khó bảo, hãy đưa bé đến nơi này, đảm bảo con sẽ thay đổi ngay lập tức - Ảnh 5.

Trẻ em miền núi. Ảnh: NetEase

Chính vì vậy, nếu có điều kiện, cha mẹ hãy đưa con đến những vùng núi nghèo, cho con tiếp xúc và kết bạn với đứa trẻ chăm chỉ này. Đồng thời hãy giải thích cho con hiểu rằng, dù nghèo nhưng các bạn vẫn chăm chỉ học tập và làm việc. Sau đó đem so sánh lại với điều kiện sống đủ đầy mà các con đang có.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ