Con gái Trương Ngọc Ánh 13 tuổi đã xinh đẹp, sang chảnh nhưng tính cách lại bộc lộ rõ nhất qua những lần đi du lịch cùng mẹ

Biện Bạch Hiền,
Chia sẻ

Bảo Tiên - Tiểu thư nhà Trương Ngọc Ánh là một trong những nhóc tỳ thuộc “thế hệ alpha” được công chúng quan tâm.

Cô con gái của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn càng lớn càng xinh đẹp, thu hút nhiều sự chú ý. Bảo Tiên năm nay 13 tuổi, được nhận xét dù nhỏ tuổi nhưng đã có được thần thái, khí chất rất sang chảnh, sắc sảo và có phần trưởng thành hơn các bạn bè đồng trang lứa.

Bên cạnh đó, cô bạn được cộng đồng mạng ngưỡng mộ vì sở hữu cuộc sống giàu có, đầy đủ. Bảo Tiên thường xuyên đồng hành cùng Trương Ngọc Ánh trong nhiều sự kiện lớn của giới giải trí và các hoạt động trong cuộc sống đời thường.

Trên trang cá nhân, Trương Ngọc Ánh cũng đăng tải những hình ảnh về con gái trong những chuyến du lịch của hai mẹ con cùng với bạn bè. Và nếu để ý kỹ từ cách ăn mặc, cách tạo dáng khi chụp ảnh và các hoạt động mà Bảo Tiên thường làm khi đi du lịch thì sẽ phần nào hiểu được tính cách của cô bạn này.

Đầu tiên, khi xuất hiện tại các sự kiện, Bảo Tiên thường diện những chiếc váy khá điệu đà, nữ tính, trang điểm nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nhưng trong những chuyến đi chơi, cô bạn lại cực kỳ cá tính, năng động.

Trương Ngọc Ánh từng tiết lộ: "Bảo Tiên lớn rồi, mỗi lần dẫn đi mua sắm thường sẽ tự chọn đồ theo sở thích và phong cách của mình".

Trang phục trẻ trung, năng động là phong cách yêu thích của Bảo Tiên khi đi du lịch

Bảo Tiên khá thích diện những chiếc áo phông rộng cùng với quần đùi và đi giày thể thao. Loại trang phục này không chỉ phù hợp với lứa tuổi mà còn tôn lên lợi thế đôi chân dài của con gái Trương Ngọc Ánh.

Cô bạn cũng thường kết hợp với phụ kiện kính mắt đen để tăng thêm độ “ngầu” cho diện mạo khi đi chơi.

Con gái Trương Ngọc Ánh 13 tuổi đã xinh đẹp, sang chảnh nhưng tính cách lại bộc lộ rõ nhất qua những lần đi du lịch cùng mẹ - Ảnh 3.

Con gái Trương Ngọc Ánh 13 tuổi đã xinh đẹp, sang chảnh nhưng tính cách lại bộc lộ rõ nhất qua những lần đi du lịch cùng mẹ - Ảnh 4.

Con gái Trương Ngọc Ánh 13 tuổi đã xinh đẹp, sang chảnh nhưng tính cách lại bộc lộ rõ nhất qua những lần đi du lịch cùng mẹ - Ảnh 5.

Những địa điểm mà Trương Ngọc Ánh và con gái thường xuyên chọn để du lịch thường là vùng biển hoặc các khu resort có không gian ngoài trời đẹp, rộng. Trong những chuyến đi này, Bảo Tiên khá hào hứng với những hoạt động thể thao thay vì chỉ tận hưởng không khí. Lúc thì cô bạn tập lướt sóng trên biển, lúc thì đạp xe trong resort, hoặc có lúc lại đi bộ ngắm cảnh, chụp ảnh check-in cùng mẹ. 

Các chuyến đi của mẹ con Trương Ngọc Ánh thường có những người bạn đồng hành như gia đình Hoa hậu Hà Kiều Anh, Anh Thơ (bà xã MC Bình Minh). Trương Ngọc Ánh nói: "Các gia đình chúng tôi thường sẽ cố gắng thu xếp để cuối tuần ba mẹ và các con được gặp nhau xả stress. Mọi người sẽ chọn nơi nào đó có nhiều không gian cho con chơi".

Trương Ngọc Ánh tiết lộ con gái cưng của mình rất mê đi biển

Con gái Trương Ngọc Ánh 13 tuổi đã xinh đẹp, sang chảnh nhưng tính cách lại bộc lộ rõ nhất qua những lần đi du lịch cùng mẹ - Ảnh 7.

Cô bạn cũng thường có những hoạt động thể chất khi đi du lịch thay vì chỉ ở yên một chỗ ngắm cảnh

Con gái Trương Ngọc Ánh 13 tuổi đã xinh đẹp, sang chảnh nhưng tính cách lại bộc lộ rõ nhất qua những lần đi du lịch cùng mẹ - Ảnh 8.

Qua những sở thích, thói quen này khi đi du lịch, có thể thấy Bảo Tiên là một cô nàng rất năng động, cá tính, thích trải nghiệm. Thậm chí ngay cả Trương Ngọc Ánh cũng có những thứ học hỏi được từ con: "Bé nhà tôi nhiều lúc cũng tò mò, thắc mắc đủ thứ, thú vị lắm. Đôi khi, Bảo Tiên lại có một số ý tưởng khiến tôi thấy đúng là mình cũng đang học hỏi nhiều từ con ấy chứ!".

Được biết, Bảo Tiên rất thích chơi thể thao và luyện tập các môn thể thao thường xuyên. Mỗi tuần cô bé đều đi tập bơi, tập võ, và đặc biệt rất thích chạy bộ. Có lẽ thói quen này cũng khiến Bảo Tiên dù đi du lịch nghỉ dưỡng cũng đều dành thời gian cho các hoạt động thể thao ngoài trời.

Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ: "Thật ra con gái của tôi là một người rất kiên định và không thích đi con đường tôi đã đi dù thừa hưởng khá nhiều tính cách của mẹ. Tôi không ép buộc con phải đi theo con đường của mình, nghề nào con cảm thấy yêu thích và phát triển được thì bản thân tôi sẽ ủng hộ hết mình.

Là phụ nữ và quan trọng hơn hết là một người mẹ, bản thân tôi luôn cố gắng truyền tải cho con những thông điệp tích cực thông qua cách giáo dục để con được trưởng thành trong môi trường độc lập nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương. Và bởi là con gái, tôi cũng mong muốn con lớn lên bằng sự kiên định nhưng vẫn khéo léo và uyển chuyển, đầy nữ tính".

Chia sẻ