Con gái phá phách ở trường, mẹ Mỹ nghĩ ra một cách phạt độc đáo mà phụ huynh nào nghe xong cũng khen nức nở

Đinh Hương,
Chia sẻ

Dạy dỗ con cái đúng là một nghệ thuật đòi hỏi phụ huynh phải sáng tạo ra những hình phạt để chúng vừa sợ, vừa nể phục và không dám tái phạm nữa. Cách phạt con gái của bà mẹ dưới đây đã được nhiều phụ huynh giơ tay tán thưởng.

Tháng 5 năm 2017, Jeanene Lacasse, bà mẹ sống tại Phoenix, Arizona, đã vô cùng thất vọng khi nhận được một cuộc điện thoại từ thầy hiệu trưởng trường tiểu học Kyrene de la Estrella nơi con gái cô đang theo học. Jeanene được thông báo nhà vệ sinh của trường đã bị phá hoại bởi một nhóm nữ sinh, và Anni, con gái 10 tuổi của cô cũng góp phần trong đó.Nhà trường còn gửi hẳn hình ảnh bằng chứng phạm tội của nhóm học sinh, cho thấy trần nhà trong phòng vệ sinh đã bị dính đầy giấy vệ sinh vón cục.

Con gái phá phách ở trường, mẹ Mỹ nghĩ ra một cách phạt độc đáo mà phụ huynh nào nghe xong cũng khen nức nở - Ảnh 1.

“Tôi đã vô cùng thất vọng. Đó là chuyện cỏn con thôi nhưng vẫn rất quan trọng với tôi”, Jeanene chia sẻ.

Đó là ngày cuối cùng của năm học và nhà trường không có cách nào để phạt được các học sinh phá phách. Tuy vậy, Jeanene biết mình phải dạy dỗ con gái một bài học thích đáng. Cô lao ngay vào bàn bật máy tính, đăng nhập vào tài khoản Facebook và gửi một tin nhắn vào hội nhóm cô tham gia để nhờ mọi người giúp đỡ.

Con gái phá phách ở trường, mẹ Mỹ nghĩ ra một cách phạt độc đáo mà phụ huynh nào nghe xong cũng khen nức nở - Ảnh 2.

“Cô con gái cưng của tôi đã tham gia phá hoại trường học vào ngày cuối cùng của năm học để không ai có thể phạt nó. Nếu ai có công việc phù hợp hoặc muốn một đứa trẻ 10 tuổi giúp đỡ, hãy nói cho tôi biết nhé! Trong những trường hợp đặc biệt, tôi hoàn toàn không phản đối việc bắt trẻ em lao động đâu. Tôi thì không thể theo dõi con gái làm việc cả ngày được vì còn phải đi làm...”, Jeanene viết.

Bài viết của Jeanene nhanh chóng tạo được sự chú ý và nhận được rất nhiều phản hồi. Cuối cùng, cô bé Anni đã phải nhận công việc hốt phân chó và giúp đỡ các giáo viên tổ chức trại hè.

Ron Hoagland, người hỗ trợ điều hành trại hè East Valley Engineering Kids sau khi xem đoạn tin của Jeanene trên Facebook đã liên hệ với cô ngay lập tức. “Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời, cô bé sẽ giúp đỡ được chúng tôi rất nhiều”, Ron nói.

Con gái phá phách ở trường, mẹ Mỹ nghĩ ra một cách phạt độc đáo mà phụ huynh nào nghe xong cũng khen nức nở - Ảnh 3.

Hình phạt độc đáo và sáng tạo của Jeanene được lan truyền khiến cho nhiều bậc phụ huynh đều gật gù khen hay. Thay vì nổi giận khiển trách hay dùng đòn roi với Anni, cô muốn con gái có thể học hỏi tốt nhất từ một sai lầm.

Một bà mẹ viết: “Con gái tôi đã làm một việc tương tự như vậy trong buổi khiêu vũ ở trường. Tôi đã bắt nó dọn sạch sẽ nhà vệ sinh trong khi các bạn cùng lớp chơi vui vẻ. Sau khi xong việc, nó cũng chỉ được ngồi xem bạn chơi chứ không được tham gia. Ủng hộ mẹ này!”

Con gái phá phách ở trường, mẹ Mỹ nghĩ ra một cách phạt độc đáo mà phụ huynh nào nghe xong cũng khen nức nở - Ảnh 4.

Khi được hỏi về cảm giác bị mẹ phạt theo cách lạ đời như thế nào, cô bé Anni cười nói: “Mẹ cháu đôi lúc khác thường lắm!”. Cô bé cho biết thật sự chỉ đứng nhìn chứ không tham gia phá hoại trường, tuy nhiên cô bé cũng đồng tình với cách làm của mẹ. “Nếu cháu là mẹ, chắc cháu cũng sẽ giận lắm!”.

“Tôi hy vọng đây sẽ là bài học đắt giá của con”, Jeanene chia sẻ.

(Nguồn: Inside Edition)

Chia sẻ