Con gái lên sóng truyền hình kể chuyện không dám về nhà vì bố đòi tắm chung, câu giải thích của ông bố khiến dư luận bức xúc

Thanh Hương,
Chia sẻ

Lời giải thích của ông bố khiến khán giả cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mọi ý kiến đều cho rằng ông bố này có cách nuôi dạy con sai lệch và biến thái.

Một cô bé 17 tuổi đã gây bão mạng xã hội Hàn Quốc khi xuất hiện cùng bố trong chương trình "Hello Counselor" của đài KBS. Đây là chương trình lắng nghe những câu chuyện, cùng chia sẻ và giải quyết những lo âu khúc mắc của khán giả, từ đó rút ra những bài học sâu sắc.

Giống như nhiều người từng tham gia chương trình khác, cô bé này cũng muốn được ban tư vấn viên của chương trình giải quyết những khúc mắc trong lòng. Tuy nhiên vấn đề của cô bé này nhạy cảm quá mức tưởng tượng và khiến toàn bộ khán giả tại trường quay được phen ngỡ ngàng, xen lẫn bàng hoàng.

Sau một hồi ngập ngừng, dưới sự động viên nhiệt tình của nam MC nổi tiếng Shin Dong-Yup, cô bé quyết định kể lại điều khó nói của mình với bố ruột. Theo đó, cô bé không dám về nhà vì sự thân mật quá mức của bố.

Con gái lên sóng truyền hình kể chuyện không dám về nhà vì bố đòi tắm chung, câu giải thích của ông bố khiến dư luận cả nước phẫn nộ - Ảnh 1.

Cô bé kể lại câu chuyện nhạy cảm của mình.

Cô bé cho biết, dù mình đã là 1 nữ sinh THPT nhưng bố vẫn thường xuyên ôm hôn, động chạm vào phần nhạy cảm: "Bố thường hôn em, ôm eo, xoa vòng 3, thậm chí còn tắm chung với em khiến em rất ngại".

Những việc này không chỉ diễn ra khi có 2 bố con mà ngay cả khi người mẹ đang ở nhà. Không chỉ mình cô bé mà 2 người chị em gái còn lại cũng bị bố ôm ấp, thân mật quá mức như vậy. Nữ sinh này đã nhiều lần nhắc nhở: "Chúng con đã lớn rồi. Bố đừng làm thế" nhưng ông bố 50 tuổi đáp lại: "Thân thể con là của cha mẹ" vậy nên ông có quyền làm như vậy.

Khi được hỏi tại sao không nói vấn đề này với mẹ, nữ sinh cho biết cả 3 chị em đều đã nói chuyện với mẹ nhưng bà hoàn toàn không phản đối hành động thân mật của chồng.

Con gái lên sóng truyền hình kể chuyện không dám về nhà vì bố đòi tắm chung, câu giải thích của ông bố khiến dư luận cả nước phẫn nộ - Ảnh 3.

Con gái lên sóng truyền hình kể chuyện không dám về nhà vì bố đòi tắm chung, câu giải thích của ông bố khiến dư luận cả nước phẫn nộ - Ảnh 4.

MC nổi tiếng Shin Dong-Yup bàng hoàng và phẫn nộ khi nghe kể lại câu chuyện.

MC chương trình và tổ tư vấn sau đó đã hỏi ông bố - cũng đang có mặt trong chương trình truyền hình về lý do hành động của mình. Không hề ngại ngùng, xấu hổ trước chia sẻ của con, ông bố này cho biết: "Tôi yêu chúng bằng cả cuộc sống của mình, con cái sinh ra thì cơ thể, trí óc đều là của cha mẹ nên tôi nghĩ mình làm vậy không hề sai".

Ông cũng cho biết, hành động thân mật là bởi tình yêu thương với 3 cô con gái chứ hoàn toàn không có ý đồ đen tối nào cả. Chia sẻ của ông bố này lập tức nhận phải sự chỉ trích dữ dội của dư luận Hàn Quốc. Nhiều người thẳng thắn gọi người đàn ông này là "kẻ biến thái". 

"Các con của ông đều đã là thiếu nữ rồi. Hãy dừng ngay cách thể hiện tình yêu biến thái đó lại. Tôi thật sự lo lắng cho tâm lý của những đứa trẻ đấy", một khán giả bình luận trên cổng thông tin Naver của Hàn Quốc.

Sau khi con gái được 3 tuổi, bố tuyệt đối không tắm cho con

Nhiều người cho rằng, con cái dù lớn thế nào thì trong mắt bố mẹ vẫn luôn là trẻ nhỏ. Quan niệm này là vô cùng sai lầm. Trẻ càng lớn thì càng có sự phát triển về tâm sinh lý. Nếu bố mẹ có những hành động thân mật quá giới hạn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển giới tính của con, gây ra những nhận thức lệch lạc.

Con gái lên sóng truyền hình kể chuyện không dám về nhà vì bố đòi tắm chung, câu giải thích của ông bố khiến dư luận cả nước phẫn nộ - Ảnh 6.

Bắt đầu từ năm 3 tuổi, trẻ đã biết phân biệt con trai, con gái và có những nhận thức nhất định về giới tính. Vậy nên trừ những hoàn cảnh bất khả kháng thì bố tuyệt đối không tắm cho con gái. Chỉ bà và mẹ mới có thể tắm và dẫn con đi vệ sinh.

Bên cạnh đó, bố cần dạy con trai và mẹ cần dạy con gái những bộ phận riêng tư trên cơ thể. Đồng thời căn dặn con không được để người khác động vào những nơi riêng tư trên người.

Việc bố và con gái thân thiết với nhau, thể hiện tình cảm bằng những hành động như ẵm bồng, ôm hôn, ngủ chung một giường là điều bình thường, nhưng với điều kiện là khi con còn nhỏ, dưới 5 tuổi.

Sự thân mật quá mức sẽ là điều vô cùng nguy hiểm, khiến con không phân biệt được đâu là hành động yêu thương, đâu là hành động lạm dụng. 

Con gái lên sóng truyền hình kể chuyện không dám về nhà vì bố đòi tắm chung, câu giải thích của ông bố khiến dư luận bức xúc - Ảnh 6.

 

Chia sẻ