Con gái không chịu đi học và khóc thét trong lúc tắm, bố mẹ phát hiện nguyên nhân là do thầy giáo và việc làm của tên này

imacho,
Chia sẻ

Một lá đơn kiến nghị vừa được gửi lên Nhà Xanh mong nhờ chính phủ xử lý kẻ quấy rối tình dục bé gái 3 tuổi nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Theo Insight đưa tin, vào ngày 25/4 vừa qua, một lá đơn kiến nghị đã được gửi lên trang web Nhà Xanh với tiêu đề: "Mong xử lý kẻ quấy rối tình dục bé gái 3 tuổi ở trường mẫu giáo tư tại Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc". Theo đó, người viết đơn là bố mẹ của đứa trẻ.

Con gái không chịu đi học và khóc thét trong lúc tắm, bố mẹ phát hiện nguyên nhân là do thầy giáo và việc làm của tên này - Ảnh 1.

Con gái không chịu đi học và khóc thét trong lúc tắm, bố mẹ phát hiện nguyên nhân là do thầy giáo và việc làm của tên này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sự việc xảy ra vào khoảng tháng 3/2019 tại một trường mẫu giáo ở thành phố Suwon. Thời điểm đó, bé gái 3 tuổi đột ngột nói với bố mẹ em ghét đến trường. Đứa trẻ có nhắc đến thầy giáo khiến em không muốn đi học. 

Khi nghe con gái nói vậy, bố mẹ em chỉ đơn giản nghĩ rằng đứa trẻ vừa mới đi học nên chưa quen trường lớp. Cho đến một ngày nọ, người mẹ cởi đồ chuẩn bị tắm rửa cho con gái thì đứa trẻ la khóc nói rằng em bị đau phần mông. Lúc này, người mẹ mới kiểm tra và phát hiện dưới mông cùng vùng nhạy cảm của con gái bị sưng đỏ.

Bố mẹ bé gái lập tức đến trường mẫu giáo để tra hỏi xem thầy giáo mà đứa trẻ nhắc đến là ai. Tại đây, họ biết được rằng người đó là một nhân viên của trường.

Con gái không chịu đi học và khóc thét trong lúc tắm, bố mẹ phát hiện nguyên nhân là do thầy giáo và việc làm của tên này - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Nói với cảnh sát, bé gái khai rằng đã bị thầy giáo cởi quần và động chạm vào khu vực nhạy cảm. Ngoài ra, tên kia còn dùng tay sờ ngực đứa trẻ. Nạn nhân đã nhận diện gương mặt của kẻ biến thái thông qua nhiều bức ảnh cũng như chỉ ra khu vực mà hắn giở trò đồi bại với em.

Dù vậy, tên biến thái vẫn phủ nhận cáo buộc quấy rối bé gái. Sau đó, vụ án đã bị tạm ngừng do không đủ bằng chứng kết tội nghi phạm, bất chấp lời khai của nạn nhân nhỏ tuổi. Được biết, nơi xảy ra vụ việc nằm ở điểm mù của camera an ninh nên trong tương lai cũng không dễ tìm được bằng chứng.

Phiên tòa xét xử đã bị tạm ngưng và dự kiến sẽ mở lại vào ngày 11/6 sắp tới.

Con gái không chịu đi học và khóc thét trong lúc tắm, bố mẹ phát hiện nguyên nhân là do thầy giáo và việc làm của tên này - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

(Nguồn: Insight)

Chia sẻ