Con gái của nam chính phim Hương vị tình thân giờ đã lớn bổng và xinh đẹp thế này, được bố cho học môn thể thao có học phí "hết hồn"

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Nam chính phim Hương vị tình thân miêu tả ngắn gọn về con gái: “Nàng thơ của bố”, nhưng chừng đấy cũng đủ để nhận ra cô bé nhõng nhẽo lẽo đẽo đi theo bố ngày nào giờ đã "vụt lớn" thành thiếu nữ.

Hương vị tình thân là bộ phim lấy đề tài gia đình đang thu hút sự quan tâm của khán giả thời gian gần đây. Trong phim, diễn viên Mạnh Trường đảm nhận vai Hoàng Long - tổng tài bên ngoài đẹp trai bên trong lạnh lùng, có sức hút với nhiều cô gái.

Mạnh Trường đảm nhận vai Hoàng Long.

Ngoài đời, Mạnh Trường có gia đình hạnh phúc với 2 nhóc tì xinh xắn Chíp và Bon. Con gái đầu của nam diễn viên là bé Chíp, tên thật là Nguyễn Phương Linh không còn xa lạ với khán giả truyền hình khi từng cùng bố tham gia chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi, mình đi đâu thế" mùa 2. 

Lúc đó, bé Chíp chỉ mới 6 tuổi còn vô cùng ngây thơ và có nhiều khoảnh khắc "mít ướt" khiến khán giả không thể nào quên được.

Bé Chíp ngày càng xinh đẹp, được bố mẹ cho học môn "thể thao quý tộc"

Bẵng đi một thời gian, bé Chíp giờ đã tốt nghiệp cấp 1 và ngày càng trở nên xinh đẹp, cá tính. Trong những hình ảnh mà diễn viên Mạnh Trường chia sẻ trên trang cá nhân, Chíp được nhiều người nhận xét là bản sao của bố, càng lớn càng xinh đẹp và thông minh.

Con gái của nam chính phim Hương vị tình thân mới 6 tuổi đã lớn bổng và xinh đẹp đến thế này, cách được bố mẹ dạy dỗ lại càng đáng ngưỡng mộ  - Ảnh 2.

Chíp ngày càng cao lớn và xinh đẹp.

Được biết, bé Chíp rất thích các môn vận động, có năng khiếu đàn hát, nhảy múa. Nam diễn viên cũng không định hướng con theo nghệ thuật mà để bé tự do lựa chọn những điều mình thích. Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân, anh cũng hay gọi đùa con là "bà già", "mợ chảnh", "nàng thơ của bố"...

Chíp được nhiều người nhận xét là bản sao của bố, càng lớn càng xinh đẹp và thông minh.

Cách đây ít lâu, Mạnh Trường chia sẻ hình ảnh con gái đánh golf làm mọi người ngạc nhiên. Dù ít tuổi nhưng cô bé đã được thử sức với "môn thể thao nhà giàu".

Thông thường, chi phí học golf cơ bản và nâng cao sẽ tốn từ 800.000 - 1 triệu đồng/ buổi. Nếu bạn học cùng huấn luyện viên, chi phí sẽ rơi vào khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng đến dưới 2 triệu đồng/ buổi học (thường 15-20 triệu cho khóa học cơ bản 12 buổi). Nếu là giáo viên nước ngoài hoặc có tiếng, mức này có thể cao hơn. Đó là chưa kể các chi phí mua sắm gậy chơi golf, trang phục, găng tay cũng đắt đỏ không kém.

Con gái của nam chính phim Hương vị tình thân mới 6 tuổi đã lớn bổng và xinh đẹp đến thế này, cách được bố mẹ dạy dỗ lại càng đáng ngưỡng mộ  - Ảnh 4.

Dù ít tuổi nhưng cô bé đã được thử sức với "môn thể thao nhà giàu".

Cố gắng tôn trọng và lắng nghe các con

Mạnh Trường từng chia sẻ Chíp và Bon bắt đầu tự tin thể hiện chính kiến về những việc xung quanh và bày tỏ nguyện vọng với bố mẹ. Trên trang cá nhân, ông bố nhiều lần bày tỏ có chút lo lắng khi Chíp lớn quá nhanh, đã sắp trở thành thiếu nữ. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc nàng ái nữ sắp lớn và sẽ rời xa vòng tay mình.

Tuy vậy thời gian đầu, nam diễn viên phải tất bật, đặc biệt khi cả hai con chuẩn bị bước vào thời kỳ tâm sinh lý thay đổi. Mạnh Trường và bà xã tâm niệm phải cố gắng tôn trọng và lắng nghe các con dù có mệt thế nào.

Con gái của nam chính phim Hương vị tình thân mới 6 tuổi đã lớn bổng và xinh đẹp đến thế này, cách được bố mẹ dạy dỗ lại càng đáng ngưỡng mộ  - Ảnh 5.

Vợ chồng Mạnh Trường tâm niệm phải cố gắng tôn trọng và lắng nghe các con dù có mệt thế nào.

Dù đầu tư không tiếc cho con nhưng nam diễn viên Hương vị tình thân cũng bà xã cũng rất chú ý dạy dỗ con thành thạo các kỹ năng, một trong số đó là làm bếp. Từ nhỏ, Chíp đã được mẹ thường xuyên cho vào bếp cùng. Có lẽ nhờ vậy mà Chíp nay có thể làm những món bánh như: Bánh gối, phô mai que, bánh trôi rất thuần thục.

Từ nhỏ, Chíp đã được mẹ thường xuyên cho vào bếp cùng để hướng dẫn nấu các món ăn mà em thích. 

Lớn lên trong một gia đình bố mẹ luôn yêu thương, tôn trọng nhau nên chị em bé Chíp cũng rất tình cảm. Chíp thể hiện là một người thương em, quấn quýt với em và hiểu rõ những điều bố mẹ dành cho mình.

Trong lá thư viết vào cuối năm học dành cho bố mẹ, cô bé viết: "5 năm học đã trôi qua, con đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Tất cả là nhờ bố mẹ đã dạy dỗ con. Con cảm ơn bố mẹ vì đã phải vất vả để nuôi con, đã mất đi tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình. Con cảm ơn bố mẹ đã phải mất ngủ vì trông con khi con ốm, mất đi nhan sắc của mình. Sau này khi con lớn, con sẽ không bao giờ quên những điều bố mẹ đã dạy. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều".

Con gái của nam chính phim Hương vị tình thân mới 6 tuổi đã lớn bổng và xinh đẹp đến thế này, cách được bố mẹ dạy dỗ lại càng đáng ngưỡng mộ  - Ảnh 7.

 

Chia sẻ